Nghệ An: 13 người thương vong vì lũ, nước sông tiếp tục lên
Nghệ An: 13 người thương vong vì lũ, nước sông tiếp tục lên
Thông tin mới nhất cho biết, do ảnh hưởng của cơn mưa kéo dài nhiều ngày từ 2/9 đến nay, trên toàn tỉnh Nghệ An số người thương vong đã lên tới con số 13, trong đó có 6 người chết, 7 người bị thương.
![]() |
Đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh Nghệ An đã có 13 người thương vong do lũ sớm gây ra. |
Ngoài 3 người chết do lũ cuốn trôi hôm 6/9 là em Nguyễn Văn Nam (SN 2008), trú tại xóm 14, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu; anh Phạm Văn Giáp (SN 1994), trú xóm 12, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ; anh Lang Văn Bắc (SN 1991), thôn Cẩm Hòa, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn; đến ngày 7/9 đã có thêm 3 người chết do lũ.
Cụ thể 1 người ở huyện Quỳ Hợp chưa rõ tên tuổi; 1 người ở xã Hưng Lộc, TP. Vinh bị chết khi đi đánh cá. Tiếp đó vào khoảng 14h cùng ngày, người dân đi thả lưới đã phát hiện thi thể một cháu bé trôi trong đám lục bình ở gần sân bóng xã Long Thành, Yên Thành, Nghệ An. Trưa 8/9, nạn nhân được xác định là cháu Phan Văn Nhị (SN 2002), trú ở xóm Nam Sơn, là học sinh lớp 4 trường tiểu học Long Thành.
7 người bị thương, gồm 5 người ở xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn do trong lúc chạy thoát khỏi đất đá lở từ trên núi gây ra. Ngoài ra vụ sạt lở này cũng làm sập 9 ngôi nhà dân ở đây. Huyện Yên Thành có hai người bị thương trong lúc chạy lũ.
![]() |
Nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn đang bị cô lập, ngập chìm trong nước lũ |
Theo báo cáo của Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, mưa lũ kéo dài cũng đã làm cho 12 nhà bị sập đổ, vùi lấp, 79 nhà bị tốc mái, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập chìm trong nước lũ; hàng chục ngàn hecta lúa, hoa màu vụ hè thu bị ngập lụt, hư hại hoàn toàn; nhiều công trình thủy lợi bị cuốn trôi, hư hỏng... Hai địa phương có thiệt hại nặng là huyện Yên Thành và Đô Lương.
Riêng vấn đề giao thông đã được khắc phục, các tuyến đường bị chia cắt trong lũ như QL 7, QL 48, Đường tỉnh 534, 15A nay đã thông xe hoàn toàn. Những điểm sạt lở đã được dọn dẹp, đảm bảo an toàn cho xe cộ, các phương tiện qua lại.
Tính đến ngày 8/9, nhiều ngôi nhà dân vẫn đang ngập chìm trong nước, vụ hè thu nhiều nơi có nguy cơ mất trắng vì ngập úng kéo dài.
Thủy điện Bản Vẽ xả lũ, nước sông Lam dâng lên nhanh
Tin từ Ban quản lý thủy điện Bản Vẽ cho biết, trưa ngày 7/9 thủy điện này đã tiến hành xả lũ do lượng nước tích tụ trong hồ quá lớn. Việc thủy điện Bản Vẽ xả lũ đã khiến cho mực nước sông Lam đang lên nhanh.
Sáng nay, mực nước ở hạ nguồn sông Lam dâng lên trông thấy, nhiều nơi thuộc các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên trước đó chưa ngập nhưng sáng nay nước đã tràn vào nhà dân. Hai xóm 12 và 16 của xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên và nhiều xóm thuộc các xã của Nam Đàn nước bắt đầu dâng cao. Dự kiến nếu nước sông Lam lên theo chiều hướng như hiện nay thì sang ngày 9/9 nhiều nơi sẽ bị cô lập.
![]() |
Thủy điện Bản Vẽ xả lũ, nguy cơ nhiều nơi ở hạ nguồn sông Lam bị ngập chìm trong biển nước |
Ông Nguyễn Văn Trọng, Bí thư xóm 16 xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên cho biết: “Sáng nay (8/9) nhiều nhà dân thuộc hai cụm của xóm chúng tôi nước đã tràn vào nhà và nguy cơ đang tiếp tục ngập thêm do nước sông Lam đang dâng lên. Toàn xóm đã bị cô lập hoàn toàn, con em học sinh trong xóm phải đi học bằng thuyền rất khó khăn”.
Theo ghi nhận đến sáng 8/9, thời tiết ở Nghệ An đã giảm mưa, nhiều nơi nhân dân đang khẩn trương khắc phục hậu quả do bão lụt gây ra. Trong khi đó các hộ ven ha nguồn sông Lam thì đang chống chọi với lũ muộn, không loại trừ khả năng phải sơ tán những hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão đề nghị các địa phương tiếp tục cử người túc trực 24/24h đồng hồ, cập nhật liên tục tình hình mực nước ở sông Lam báo cáo về tỉnh kịp thời, các địa phương tích cực phối hợp cùng người dân khắc phụ hậu quả lũ lụt, sớm ổn định đời sống cho nhân dân.
Phạm Hòa


