Ngày hội tòng quân: 3.507 thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ

Sáng nay (11/2), 30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020, với 3.507 thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ.

Sáng nay (11/2), hòa chung không khí náo nức của Ngày hội tòng quân, hơn 3.500 thanh niên Thủ đô đã thể hiện quyết tâm sẽ phát huy truyền thống quân đội Việt Nam anh hùng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng lòng mong đợi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Theo ghi nhận của PV Infonet, tại Công viên văn hóa Đống Đa, dưới tượng đài vua Quang Trung, những chiến sĩ tân binh của quận Đống Đa đã sẵn sàng cho buổi lễ giao, nhận quân.

Năm nay, Ngày hội tòng quân rơi đúng vào đợt dịch cúm do virus Corona (nCoV) gây ra, nên tất cả những người vào tiễn đưa tân binh cũng được kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu đeo khẩu trang.

Các xe chở tân binh lên đường nhập ngũ cũng được phun thuốc khử trùng, tiêu đọc theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng.

Mọi ghế ngồi trong các xe giao, nhận tân binh cũng được phun khử trùng theo đúng quy định.

Trước buổi lễ giao quân, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cũng đã đến chúc mừng và tiễn đưa những tân binh của quận Đống Đa lên đường nhập ngũ trong dịp này.

Được biết, năm nay, tại quận Đống Đa có 96 công nhân nhập ngũ (trong đó có 1 chiến sĩ nữ).Đây là những công dân có đạo đức tốt, đáp ứng được các tiêu chí sau các lần khám tuyển quân được Bộ Quốc phòng đề ra.

Để tiễn chân các chiến sĩ, ngay từ sáng sớm những gia đình và các tổ chức, đoàn thể đã tập trung tại Công viên văn hóa Đống Đa để chia tay các tân binh.

Trong khi đó tại Sân vận động Bách Khoa, Ban chỉ huy quân sự quận Hai Bà Trưng cũng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020.

Trước đó, Bộ Quốc phòng cũng đề nghị các địa phương, công tác giao nhận quân năm 2020 cần được tiến hành nhanh gọn.

Các địa phương, các đơn vị giao/tiếp nhận chiến sĩ mới phải lên kế hoạch phòng, chống dịch nCoV trước, trong và sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới.

Theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, các buổi lễ giao, nhận quân tại Hà Nội đã được tổ chức trang nghiêm, đủ thủ tục nhưng nhanh gọn và mang đầy đủ ý nghĩa của Ngày hội tòng quân.

Do quán triệt tốt yêu cầu chống dịch nCoV, 100% các tân binh tại quận Hai Bà Trưng đều đeo khẩu trang tại buổi lễ và đã sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong thời bình.

Được biết, trong đợt giao quân lần này quận Hai Bà Trưng cógần 90 công dân lên đường nhập ngũ, vào4 đơn vị nhận quân.

Trước giờ lên đường, đại diện cho các tân binh quận Hai Bà Trưng, chiến sĩ Vũ Tùng Lâm (24 tuổi, trú tại phường Quỳnh Mai) bày tỏ: “Nhập ngũ vào quân đội là trách nhiệm và cũng là điều kiện tốt để tôi rèn luyện bản thân. Bố mẹ đã động viên tôi rất nhiều và cũng rất vui mừng, tin tưởng tôi sẽ trưởng thành hơn. Tôi hứa sẽ nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Với phương châm "thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", Ngày hội tòng quân 2020 tại 30 địa phương của Hà Nội trong sáng 11/2 đã diễn ra an toàn, trang trọng và ý nghĩa.

Năm 2020, thành phố Hà Nội được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi hơn 3.500 thanh niên nhập ngũ.

Trong tổng số hơn 3.500 thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ lần này, có 1.241 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ; 13 thanh niên là đảng viên; 1.031 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Năm nay, thành phố Hà Nội sẽ giao quân cho 14 đầu mối đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Đặc biệt, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra, các địa phương đã tổ chức lễ giao, nhận quân trang trọng, chu đáo và nhanh gọn trong khoảng thời gian không quá 25 phút.

Anh Hùng
Từ khóa: Ngày hội tòng quân nhập ngũ thanh niên đi lính nghĩa vụ quân sự thanh niên nhập ngũ tp Hà Nội tân binh Nghĩa vụ thiêng liêng Tiến dưới quân kỳ

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !