Ngành đường sắt tăng cường lương thực cho chuyến tàu xuyên tâm bão

Chuyến tàu SE1 di chuyển trong đêm ngày 18/7 xuyên tâm bão tăng cường thêm lương thực, nhu yếu phẩm đảm bảo an toàn và mọi tình huống phát sinh cho hành khách.

Trưởng tàu SE1 kiểm tra lần cuối công tác dự trữ lương thực, thực phẩm cho chuyến tàu xuyên bão.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường (Trưởng tàu SE1) chuyến tàu SE1 di chuyển lúc 22h10, tức là thời gian di chuyển sẽ đi qua vùng tâm bão và vùng ảnh hưởng của bão. Tuy nhiên, kế hoạch phòng chống lụt bão thiên tai nằm trong kế hoạch thường niên nên các tổ tàu đều có những phương án, kế hoạch để ứng phó với mọi tình huống phát sinh nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách đi tàu.

Trong trường hợp bão lớn, không thể di chuyển thì tàu sẽ buộc phải nằm lại tại ga chờ khi bão tan mới có thể tiếp tục di chuyển. Trong trường hợp tàu phải nằm lại, toàn bộ lương thực, nhu yếu phẩm đã được chuẩn bị đầy đủ, hành khách hoàn toàn có thể yên tâm.

Theo đó, các tổ tàu ngoài việc mang đủ lương thực, thực phẩm, nước uống phục vụ hành khách đi tàu theo quy định còn phải mang theo số lượng lương thực, thực phẩm, nước uống dự trữ đề phòng bão lụt, sự cố thiên tai.

Cụ thể, tàu SE9/10 và tàu Thống nhất lập thêm mỳ bát 480 bát, mỳ cân 20kg, gạo 120kg. Tàu Thống Nhất mác tàu SE3/4, SE5/6 dự trữ lương thực tương tự. Tàu Thống Nhất mác tàu SE1/2, SE7/8 thêm mỳ bát 420 bát, mỳ cân 10 kg, gạo 120kg...

Đối với tàu các Khu đoạn lập thêm chạy trên 200km mang theo mỳ bát 600 bát, nước 25 thùng loại 350ml. Các tàu Khu đoạn chạy dưới 200km khi xảy ra tắc đường sẽ có ô tô của Chi nhánh Đường sắt Hà Nội chở lương thực và nước uống tới.

Nhân viên đang chuẩn bị lương thực, nước uống dự trữ.

Theo ông Cường, tại tàu SE1 di chuyển đêm 18/7 đã đảm bảo mang theo đủ số lương thực dự trữ quy định ngoài các suất ăn miễn phí. Theo đó, các suất ăn miễn phí trên tàu vẫn đảm bảo đủ số lượng (390 suất sáng, 450 suất trưa...) nếu dùng hết số suất ăn này và tàu gặp sự cố thì lúc đó những lương thực dự trữ như mỳ, gạo sẽ được đem ra sử dụng.

“Thực tế, số lương thực dữ trự luôn có sẵn chứ không phải đến khi có bão lụt mới có. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bão lụt, đề phòng mọi tình huống nên các tổ tàu đều tăng cường số lương thực dự trữ khoảng 1,5 lần tới 2 lần so với thường ngày.

Chúng tôi đã có những đánh giá về mức độ an toàn mới có thể chạy xuyên bão như trên, vì thế hành khách hãy yên tâm khi tham gia trên chuyến tàu này.” – Trường tàu SE1 Nguyễn Mạnh Cường cho biết thêm.

Công ty CP đường sắt Hà Nội đã có những phương án dự phòng cho các chuyến tàu hoạt động trong thời gian ảnh hưởng của cơn bão số 3, đặc biệt về vấn đề lương thực, thực phẩm dự trữ.

Các suất ăn miễn phí vẫn được đảm bảo đủ số lượng quy định theo nhu cầu của hành khách.

Đoàn tàu Thống nhất mác tàu SE1 di chuyển đêm 18/7 dự trữ thêm 120kg gạo trước khi khởi hành.

Các loại rau củ quả, thịt... được chuẩn bị đầy đủ.

Các thực phẩm được bảo quản kỹ trong kho lạnh.

Dự trữ 420 mỳ bát, 10kg mỳ cân. Số lương thực này chỉ dùng khi các suất ăn miễn phí cố định đã dùng hết và xảy ra sự cố thiên tai buộc tàu phải nằm lại tại ga.

Các loại chăn, mền, nhu yếu phẩm được đảm bảo cung cấp đủ cho hành khách.

Các hành khách nước ngoài trên chuyến tàu SE1 khởi hành lúc 22h20 ngày 18/7.

Trước công tác chuẩn bị kỹ lưỡng của tổ tàu, hành khách yên tâm khi tham gia trên chuyến tàu xuyên bão.

Huy Phạm

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !