Ngành đường sắt đau lòng vì tai nạn
Ngành đường sắt đau lòng vì tai nạn
Theo vị đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trong tháng 1 năm 2012 số lượng các vụ tai nạn giao thông đã giảm 35%, số lượng người chết cũng giảm khoảng 40%, số người bị thương giảm 22,7%.
Tuy nhiên chỉ trong bốn ngày đầu tháng 2 năm nay đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn gây chết người. Điển hình như vụ tai nạn giao thông ở Quảng Ngãi ngày 1/2 làm ba người chết, bốn người bị thương; Vụ tai nạn giao thông ở Đông Anh, Hà Nội hôm 2/2 làm một người chết, bốn người bị thương; Đặc biệt chỉ trong ngày 3/2 đã xảy ra liên tiếp ba vụ tai nạn đường sắt khiến 5 người thiệt mạng, 6 người bị thương…
![]() |
Ông Tường cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn đường sắt hiện nay. Khách quan có thể do sương mù dày đặc khiến cả lái tàu và người dân bị khuất tầm nhìn. Mặt khác còn có lý do khách quan là người dân không chấp hành đúng luật lệ giao thông, không chấp hành hiệu lệnh, cố tình phóng nhanh vượt ẩu qua đường tàu…
“Dù là khách quan, tai nạn đường sắt xảy ra sẽ gây áp lực rất lớn cho những người lái tàu. Không chỉ người nhà nạn nhân mà những người trong ngành đường sắt cũng cảm thấy hết sức đau lòng. Mặt khác tai nạn xảy ra sẽ làm xấu đi hình ảnh ngành đường sắt Việt Nam” – ông Tường chia sẻ.
Để đảm bảo an toàn giao thông, ông Tường cho biết sẽ tăng cường canh gác, đảm bảo an toàn trên những đoạn đường giao cắt với đường sắt. Ngoài ra ông Tường cũng mong ngành chức năng sớm xây dựng đường bộ ngang dân sinh để giảm thiểu tối đa những vụ tai nạn liên quan đến đường sắt.
Trong buổi thông tin báo chí mới đây, ông Nguyễn Văn Công, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ GTVT cho biết, trong tháng 1/2012 cả nước đã xảy ra hơn 1.000 vụ tai nạn giao thông làm chết 925 người, 761 người bị thương (so với năm 2011 giảm 203 số vụ tai nạn, giảm 106 số người chết và giảm 168 người bị thương).
Còn Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Mạnh Hùng ví số người chết do tai nạn giao thông ở Việt Nam tương đương với bốn vụ tai nạn máy bay mỗi tháng. Do vậy, việc giảm số vụ và số lượng người chết do tai nạn giao thông là nhiệm rất vụ quan trọng và nặng nề.
Nguyễn Dũng