Ngăn đường cưỡng chế các bến tàu Hồ Tây
![]() |
Lực lượng chức năng đang tháo gỡ các công trình thuộc bến tàu thuỷ. |
7h sáng nay (23/3), phố Nguyễn Đình Thi đã bị cấm từ đầu đường Thanh Niên tới mặt sau trường Chu Văn An để quận Tây Hồ tổ chức cưỡng chế các bến tàu dẫn ra du thuyền Hồ Tây.
Theo quan sát của phóng viên Infonet, rất nhiều lực lượng đã có mặt để bảo vệ khu vực cưỡng chế, hầu hết phóng viên phải đứng ngoài từ rào và thường xuyên bị lực lượng công an ra cản trở không cho chụp ảnh.
Trao đổi với báo chí về việc cản trở phóng viên trong khi Đài truyền hình Hà Nội vẫn được vào tác nghiệp, ông Nguyễn Lê Hoàng - Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết đây là chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Về việc tác nghiệp của phóng viên, ông Hoàng cho biết: "Các đồng chí vẫn có thể tác nghiệp được ở bên ngoài hàng rào. Đến giờ nghỉ trưa chúng tôi sẽ mời các đồng chí vào trong để tác nghiệp".
Về các hạng mục bị cưỡng chế hôm nay, ông Hoàng cho biết quận Tây Hồ thực hiện theo Quyết định số 38 còn việc đền bù hay không phải chờ chỉ đạo thêm.
![]() |
Rất nhiều lực lượng đã có mặt để bảo vệ khu vực cưỡng chế. |
Trước đó, phường Thụy Khuê đã có nhiều văn bản gửi đến các doanh nghiệp trên. Gần đây nhất, các doanh nghiệp đã nhận được QĐ số 02 của UBND phường Thụy Khuê “về việc cưỡng chế xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng” và thông báo số 26 do Phó Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê Vũ Bá Đông ký ngày 20/2 “Về việc thực hiện Quyết định cưỡng chế xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng khu vực bến thủy nội địa”. Thời gian thực hiện việc cưỡng chế từ 8h ngày 23/2.
![]() |
Trước thông báo này, các doanh nghiệp đồng loạt gửi kiến nghị Ủy ban nhân dân phường Thụy Khuê ra thông báo mới, thu hồi lại thông báo số 26, tạm dừng việc tuyên truyền và tổ chức cưỡng chế tháo dỡ tuy nhiên việc cưỡng chế vẫn diễn ra vào sáng nay.
Ông Hoàng cũng cho biết thêm, UBND quận đã yêu cầu doanh nghiệp phải di dời tàu về Đầm Bẩy trước ngày 25/2 và phải đưa tàu lên khỏi mặt nước trước ngày 10/3.
![]() |
Một góc nhỏ trên phố Nguyễn Đình Thi chật cứng phóng viên nhưng thường xuyên bị công an ra ngăn cản chụp ảnh. |