Ngăn chặn cúm A/H7N9: Dừng các cuộc thi chim cảnh
Chim bồ câu cũng nằm trong diện cần được kiểm soát vì dịch cúm A/H7N9. Ảnh TN |
Đích ngắm đầu tiên trong đợt "tầm nã" này vẫn là ở các chợ, đặc biệt là các chợ ở ngoại thành. Từ ngày 10/4 đến nay đã có nhiều chợ được kiểm tra và cũng từ đây rất nhiều trường hợp vi phạm bị lật tẩy.
Điển hình, tại chợ Tạm ở ấp 4, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn cơ quan thú y đã phát hiện và xử lý 6 trường hợp vi phạm, tang vật xử lý gồm gần 1.900 quả trứng, 36 con gà sống và rất nhiều chim bồ câu…
Ngoài lỗi kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định, những trường hợp trên còn vi phạm việc giết mổ trái phép, gây nên tình trạng hỗn tạp trong bối cảnh nguy cơ dịch cúm đang rình rập.
Theo ông Huỳnh Tấn Phát, Chi cục phó Chi cục Thú Y TP.HCM, trên địa bàn thành phố vẫn còn 59 điểm kinh doanh gia cầm sống trái phép tại 12 quận, huyện. Chưa kể, tình hình giết mổ gia súc, gia cầm trái phép vẫn chưa khi nào kết thúc mà ngày càng tinh vi hơn.
"Với thủ đoạn sử dụng xe du lịch thay vì chở bằng các phương tiện xe khách như trước đây để che mắt lực lượng kiểm tra, thời gian qua việc vận chuyển gia súc, gia cầm không có nguồn gốc rõ ràng tuồn vào TP.HCM tiêu thụ đã làm tăng nguy cơ dịch bệnh và an toàn thực phẩm cho người dân", ông Phát bức xúc nói.
Vẫn theo ông Phát, dịch cúm A/H7N9 là một loài virus mới, phức tạp, nguồn gốc lây lan phát hiện ở cả gia cầm, chim bồ câu, chim trời trong tự nhiên... Do đó để bảo đảm an toàn, sắp tới chi cục sẽ tiến hành tầm soát lấy mẫu tất cả các điểm nuôi chim yến, bồ câu, đồng thời trình văn bản đến Hội Sinh vật cảnh TP.HCM không cấp phép tạm thời các hội thi chim để giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Trước những diễn biến phức tạp và khó lường nói trên, Sở Y tế TP.HCM cho biết, để tầm soát dịch, thời gian tới sở sẽ chủ trì đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm kiểm tra tình hình sử dụng sản phẩm động vật tại các cơ sở chế biến tại các khu công nghiệp, bếp ăn tập thể, trường học, nhà hàng…
Song song với việc xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, sử dụng sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng VSATTP, sở sẽ tăng cường tuyên truyền công tác phồng chống dịch cúm A trên người đến từng hộ dân, bệnh viện…