Nga thay tư lệnh chiến dịch quân sự, Ba Lan viện trợ xe tăng cho Kiev

Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga vừa được bổ nhiệm làm tổng chỉ huy mới của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Sputnik dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã ra quyết định bổ nhiệm ông Gerasimov thay Đại tướng Sergei Surovikin làm Tư lệnh Lực lượng Liên hợp Nga, tức tổng chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow từ ngày 11/1.

Động thái diễn ra chỉ 3 tháng sau khi ông Surovikin, Tư lệnh Không quân được điều động đảm trách vai trò này.

Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga. Ảnh: Sputnik

Thông cáo cho biết thêm, ông Surovikin sẽ cùng Tư lệnh Các lực lượng mặt đất Oleg Salyukov và Phó Tổng tham mưu trưởng, Thượng tướng Alexei Kim làm các phó chỉ huy chiến dịch đặc biệt dưới quyền ông Gerasimov.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, việc bổ nhiệm mới có liên quan đến việc mở rộng quy mô của các nhiệm vụ chiến đấu hiện có, đồng thời giúp phối hợp chặt chẽ hơn giữa các binh chủng khác nhau trong quân đội. Động thái cũng nhằm “cải thiện hỗ trợ hậu cần và hiệu quả chỉ huy cho các lực lượng Nga ở Ukraine”.

Quân Nga tuyên bố kiểm soát được Soledar

Cùng ngày, Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo lực lượng Wagner của Nga tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát toàn bộ thành phố chiến lược Soledar thuộc vùng Donetsk, miền đông Ukraine.

Lữ đoàn pháo binh hạng nặng số 43 của Ukraine bắn lựu pháo Panzerhaubitze 2000 gần Soledar. Ảnh: Reuters

Reuters dẫn lời ông Prigozhin nói, gần 500 binh sĩ của Kiev đã thiệt mạng ở Soledar.

Các phát biểu của vị chỉ huy này được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chế nhạo tuyên bố của Nga về việc đã kiểm soát thành công một số khu vực thuộc Soledar. Ông Zelensky khẳng định, giao tranh vẫn đang tiếp diễn tại đây.

Các hãng thông tấn quốc tế thừa nhận họ hiện không thể xác thực được những thông tin trên.

Ba Lan công bố viện trợ xe tăng “báo hoa” cho Ukraine

Trong một cuộc gặp với ông Zelensky tại Lviv hôm 11/1, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda thông báo, nước này sẽ gửi các xe tăng chiến đấu Leopard cho Ukraine.

Ông Zelensky đã lên tiếng cảm ơn và hoan nghênh quyết định của Warsaw.

“Hôm nay, tôi có thể nói từ rất quan trọng đối với nền quốc phòng, nhà nước và quân đội của chúng tôi cũng như đối với việc phòng thủ chung giữa Ukraine và toàn châu Âu. Đó là từ 'xe tăng'”, lãnh đạo Kiev nhấn mạnh trong một cuộc họp báo ở Lviv cùng những người đồng cấp Ba Lan và Lithuania.

(Từ trái qua phải) Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tại cuộc gặp ở Lviv, Ukraine ngày 11/1. Ảnh: KPRP

Theo Reuters, cũng tại cuộc họp báo ở Lviv, ông Zelensky đã kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hành động nhiều hơn thay vì chỉ hứa hẹn sẽ mở các cánh cửa cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine nói, quốc gia Đông Âu này cần “những bước đi mạnh mẽ” của NATO khi cố gắng gia nhập liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu.

Tuấn Anh

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !