Nga tăng cường tàu chiến "khủng" đến Biển Đen để cạnh tranh với NATO và Mỹ

Mới đây, Nga đã tăng cường thêm tàu chiến khủng nhất hiện có của Moscow đến Biển Đen để nâng cao khả năng cạnh tranh với NATO và Mỹ ở khu vực chiến lược này.

Theo báo cáo của thời báo Izvestia Nga, Hải quân Nga gần đây đã quyết định bổ sung các tàu hộ vệ tên lửa lớp Đô đốc Gorshkov (Dự án 22350) cho Hạm đội Biển Đen, đồng thời căn cứ đặt hạm đội này cũng đã bắt đầu xây dựng hàng loạt cơ sở hạ tầng trên bờ biển, gồm các bến tàu, xưởng sửa chữa và kho cất trữ vũ khí.

Tàu hộ vệ tên lửa lớp Đô đốc Gorshkov. Nguồn: people.com.cn.

Hành động này của Nga diễn ra ngay sau khi máy bay trinh sát RC-135W của Không quân Mỹ hôm 5/4 cất cánh từ Căn cứ Không quân Mildenhall, hạt Suffolk, Anh đến Biển Đen thực hiện các hoạt động trinh sát nhằm vào Nga. Các chuyên gia Nga cho rằng “trò chơi” ở khu vực Biển Đen sẽ trở nên khốc liệt hơn trong tương lai.

Theo các báo cáo, Biển Đen là tuyến đường biển chính kết nối các khu vực Đông Âu, Trung Á, khu vực Kavkaz (nằm ở biên giới giữa châu Âu và châu Á) và đi ra Biển Địa Trung Hải. Đây cũng là khu vực quan trọng ảnh hưởng đến các mối quan hệ của Nga với châu Âu. Trong một thời gian dài, khu vực Biển Đen là một trong những nơi quan trọng để NATO cạnh tranh với Nga.

Biển Đen đang là vị trí "nóng" của Hải quân Nga và NATO. Nguồn: people.com.cn.

Kể từ năm 2017, NATO đã liên tục tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực Biển Đen, không chỉ điều động nhiều loại máy bay trinh sát tới khu vực, mà còn thường xuyên điều các tàu chiến thực hiện các hoạt động “tự do hàng hải” ở khu vực này để nâng cao khả năng răn đe đối với Nga.

Đối mặt với một loạt các động thái của NATO, Nga cũng không thể hiện sự “nhún nhường”. Tháng 7/2015, Nga ban hành một phiên bản mới của "Học thuyết đại dương của Liên bang Nga", trong đó đề xuất, "Nga cần đẩy nhanh việc khôi phục và củng cố toàn diện vị trí chiến lược của Liên bang Nga và duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực ở Biển Đen và Biển Azov, đây cũng là nền tảng cơ sở trong chính sách hàng hải quốc gia của Nga”.

Hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-400 Triumph của Nga bố trí ở Crimea. Nguồn: people.com.cn.

Theo tôn chỉ này, Nga đã tăng cường triển khai lực lượng quân sự ở khu vực Biển Đen, như hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph, hệ thống phòng không Pantsir-S, tên lửa chống hạm Bastion, máy bay chiến đấu Su-27SM và Su-30SM, trạm radar cảnh báo sớm Dnepr và nhiều trang thiết bị vũ khí tiên tiến khác. Trong đó, việc tối ưu hóa cấu trúc và cơ sở hạ tầng của hạm đội Biển Đen để đảm bảo kiểm soát khu vực này và Crimea có vai trò đặc biệt quan trọng đối với Nga. Việc bổ sung tàu hộ vệ tên lửa 22350 sẽ tăng cường hơn nữa sức mạnh của hạm đội Biển Đen.

Tàu Đô đốc Gorshkov là tàu chiến chủ lực đầu tiên được Nga thiết kế từ sau khi kết thúc chiến tranh Lạnh, trọng tải 4.500 tấn. Sức mạnh tấn công chính của tàu nằm ở 16 ống phóng thẳng đứng các tên lửa hành trình Kalibr/Oniks. Trong khi đó, hệ thống phòng thủ được bảo đảm bằng 32 tổ hợp tên lửa hải quân Polimet-Redut. Hệ thống phòng thủ tầm cực gần gồm hai pháo Palash, còn phòng thủ chống ngầm được bảo vệ bởi 4 ống phóng ngư lôi Packet-NK 533 mm.

Tàu Đô đốc Gorshkov được trang bị nhiều hệ thống vũ khí hiện đại. Nguồn: people.com.cn.

Bên cạnh đó, pháo A-192M 130mm với vận tốc bắn 45 phát/phút sẽ yểm trợ hỏa lực tấn công bờ. Vũ khí của tàu được kiểm soát bởi một hệ thống thông tin và kiểm soát kỹ thuật số mới, với sự hỗ trợ thêm của các hệ thống vô tuyến điện tử tiên tiến để theo dõi các tàu mặt nước và tàu ngầm. Gorshkov cũng được tích hợp với hệ thống điều khiển của toàn bộ hạm đội và hệ thống thông tin - trinh sát toàn cầu do Nga thiết lập.

Các chuyên gia Nga chỉ ra rằng, kế hoạch triển khai của quân đội Nga có thể được coi là phản ứng bất đối xứng với việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung, bởi vì sau khi rút khỏi Hiệp ước này, Mỹ có thể triển khai vũ khí tấn công trên bờ biển phía tây Biển Đen ở Rumani. Trong nhiều năm liền, Biển Đen một đấu trường cạnh tranh quan trọng giữa Nga với khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Tuy nhiên, do sức mạnh quân sự hạn chế nên Nga gặp nhiều bất lợi.

Tàu hộ vệ 22350 trang bị tên lửa hành trình có đủ khả năng tấn công vào các căn cứ của Mỹ ở Rumani và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì lợi ích của Nga ở Biển Đen. Với việc trang bị tên lửa hành trình Kalibr-NK với tầm bắn không dưới 1.500 km và cũng có thể trang bị tên lửa siêu thanh Zircon, các chuyên gia Nga tin rằng điều này sẽ tăng thêm sức mạnh cho “trò chơi“” của Nga ở Biển Đen. 

Đức Trí (lược dịch)

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !