Nga ra mắt trạm radar di động mới 59N6-TE cho thị trường nước ngoài

RIA đưa tin, Tập đoàn xuất khẩu vũ khí của Nga Rosoboronexport trực thuộc Tập đoàn Nhà nước Rostec cho hay, họ bắt đầu quảng bá trạm radar di động mới nhất 59N6-TE có khả năng phát hiện các mục tiêu giả định ra thị trường thế giới.

{keywords}
Radar di động 59N6-TE của Nga. (Ảnh: Rosoboronexport).

Tổng Giám đốc Rosoboronexport Alexander Mikheev cho biết: “Nhờ sự nghiên cứu của hàng ngàn nhà khoa học, nhà thiết kế và kỹ thuật viên người Nga, ngày nay, Rosoboronexport có thể cung cấp cho các đối tác nước ngoài những giải pháp phòng thủ độc đáo nhất và đáp ứng các xu hướng đầy triển vọng trong các hoạt động quân sự. Rosoboronexport mang đến thị trường trạm radar mới nhất, có khả năng phát hiện và phân biệt chính xác các loại mục tiêu, kể cả những vật thể bay siêu âm.

Ông Mikheev cho biết thêm, khi phát triển phiên bản xuất khẩu của radar mới, các chuyên gia đã tính toán đến tầm quan trọng ngày càng gia tăng của các hệ thống phòng không trong việc đảm bảo an ninh quốc gia, cũng như nhu cầu của khách hàng nước ngoài về việc củng cố khả năng tình báo của các đơn vị phòng không.

Theo Rosoboronexport, radar ba tọa độ di động với tầm hoạt động lên lớn ở độ cao tới 200 km, với độ phân giải bước sóng 1 - 0,1 m (tần số: 300 MHz - 3 GHz, tần số cực cao UHF). Radar 59N6-TE được phát triển bởi Viện Nghiên cứu Kỹ thuật vô tuyến Nizhny Novgorod (NNIIRT).

Ngoài ra, theo Rosoboronexport, radar 59N6-TE là sự phát triển độc quyền của Nga, được chế tạo trên cơ sở các thành phần nội địa hiện đại với xử lý kỹ thuật số và điều hòa tín hiệu. Radar cũng có thể phát hiện hiệu quả các vật thể khí động học và đạn đạo đang bay với tốc độ lên tới 8.000 km/giờ (tốc độ siêu âm), có tầm hoạt động lên tới 450 km và ở độ cao tới 200 km.

Đồng thời, trạm radar 59N6-TE có thể theo dõi đồng thời ít nhất 1.000 mục tiêu và phân biệt chính xác giữa 8 loại tên lửa, bao gồm tên lửa chống radar, và cảnh báo phi công lái máy bay chiến đấu về nguy cơ bị tấn công bằng vũ khí chính xác cao cũng như tên lửa dẫn hướng.

Theo các nhà phát triển của Rosoboronexport, trạm radar 59N6-TE bao gồm tổ hợp ăng-ten và phần cứng chỉ thị mục tiêu được đặt trên khung gầm xe tải KamAZ-6560. Ngoài ra còn có phiên bản tiêu chuẩn, có khả năng bố trí tổ hợp ăng-ten trên cột tháp hoặc trên những cấu trúc khác. Nếu cần thiết, nơi làm việc của các nhân viên vận hành trạm radar từ xa có thể được bố trí tách biệt ở khoảng cách lên tới 1 km khỏi cột tháp (kết nối qua đường truyền thông cáp quang) hoặc qua kênh radio có phạm vi lên tới 15 km.

“Tôi tin tưởng rằng trong điều kiện ngày nay và với triển vọng rõ ràng về công nghệ siêu âm, radar 59N6-TE sẽ chiếm vị trí hàng đầu trong phân khúc thị trường của nó và sẽ trở thành một thương vụ quan trọng cho các quốc gia đang xây dựng hệ thống phòng không phù hợp với xu hướng toàn cầu trong lĩnh vực phát triển vũ khí tấn công trên không. Chúng tôi tin rằng hệ thống radar mới này sẽ có nhu cầu cao và thu hút sự chú ý ở các quốc gia thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Trung Đông và Bắc Phi”, ông Mikheev nói.

Thanh Bình (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !