Nằm đè lên kim, tim bị đâm thấu
Do sơ suất, một thanh niên 19 tuổi ở Hòa Bình đã nằm đè lên chiếc kim khâu làm chiếc kim xuyên qua da, đi vào vùng ngực và đâm xuyên thấu tim và làm tổn thương nặng nề một phần tim do tim co bóp mạnh, chiếc kim bị đẩy đi đẩy lại nhiều lần.
Người nhà của bệnh nhân Nguyễn Văn H. (19 tuổi, ở Hòa Bình) đang nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết vào tối ngày 8-9, do sơ xuất anh H. đã nằm đè lên chiếc kim khâu, chiếc kim đâm xuyên vào trong ngực. Sau đó bệnh nhân cảm thấy đau dữ dội và sưng nề vùng ngực.
Theo PGS-TS Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch lồng ngực, Bệnh viện (BV) Việt Đức, đây là trường hợp rất hi hữu, lần đầu tiên gặp tại BV này.
Ngày 9-9, bệnh nhân H. nhập viện với việc đau ngực nhiều kèm theo một vết thương rất nhỏ ở ngực bên trái. Tiến hành chụp X-quang, các bác sĩ đã phát hiện chiếc kim dài khoảng 4 cm nằm sâu trong ngực và sau khi chụp cắt lớp vi tính phát hiện chiếc kim nằm gọn trong buồng tim trái.
Sau khi hội chẩn, chiều 9-9 các bác sĩ đã tiến hành mổ tim hở cấp cứu khẩn cấp cho bệnh nhân vì nếu không phẫu thuật kịp thời khi tim co bóp sẽ làm cây kim chọc thủng tim của bệnh nhân. Thậm chí trong trường hợp tim co bóp cây kim có thể xoay dọc làm tắc mạch ở các nơi, càng nguy hiểm cho tính mạng bệnh nhân.
Theo PGS-TS Ước, để phẫu thuật lấy dị vật cho bệnh nhân, các bác sĩ đã quyết định làm liệt tim, chạy máy thở nhân tạo cho bệnh nhân, sau đó mở tim, cầm máu. Khi phẫu thuật mở vùng tim ra, một góc của tim đã bị tổn thương nặng nề do tim co bóp mạnh, chiếc kim bị đẩy đi đẩy lại nhiều lần.
Sau 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra được cây kim dài 4,5 cm ra khỏi tim của bệnh nhân. Sau mổ, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định nhưng vẫn cần được theo dõi chặt chẽ. Dự kiến khoảng 1 tuần sau, bệnh nhân mới có thể xuất viện.
PGS Ước cho hay trường hợp cây kim khâu chui vào khớp, vào mạch máu BV đã từng gặp nhưng kim chui vào tim rất hiếm gặp.
PGS Ước cũng lưu ý kim khâu là vật nhọn, nhỏ nên nó có thể đi vào cơ thể, đi qua da rất nhẹ nhàng không gây đau đớn nhiều. Khi vào cơ thể, thì tùy theo sự vận động của cơ thể nó có thể di chuyển tới nhiều cơ quan khác nhau gây nguy hiểm cho tính mạng. Hơn nữa, khi cây kim chui vào trong da vào cơ thể và chạy theo nhiều hướng khác nhau cũng khiến việc phẫu thuật lấy kim ra rất khó khăn.
Cách đây không lâu, 1 cháu bé 18 tháng tuổi cũng đã được gia đình đưa đế BV Nhi Trung ương trong tình trạng quấy khóc nhiều và có “đuôi” là một sợi chỉ thò ra từ vùng xương cụt. Kết quả chụp X-quang cho thấy hình ảnh kim khâu tại vùng lưng cùng cụt.
Bệnh nhi đã được phẫu thuật, lấy ra chiếc kim khâu dài 5cm. Theo người nhà bệnh nhi cho biết, chính họ cũng không hiểu vì sao chiếc kim khâu lại đâm sâu vào vùng xương cụt. Nhiều khả năng có thể do không để ý lúc đóng bỉm cho con, có kim khâu lẫn vào trong bỉm mà người nhà không phát hiện được.
Nguồn NLĐ
Theo PGS-TS Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch lồng ngực, Bệnh viện (BV) Việt Đức, đây là trường hợp rất hi hữu, lần đầu tiên gặp tại BV này.
![]() |
| Chiếc kim lấy ra từ tim bệnh nhân. Ảnh do bác sĩ cung cấp |
Ngày 9-9, bệnh nhân H. nhập viện với việc đau ngực nhiều kèm theo một vết thương rất nhỏ ở ngực bên trái. Tiến hành chụp X-quang, các bác sĩ đã phát hiện chiếc kim dài khoảng 4 cm nằm sâu trong ngực và sau khi chụp cắt lớp vi tính phát hiện chiếc kim nằm gọn trong buồng tim trái.
Sau khi hội chẩn, chiều 9-9 các bác sĩ đã tiến hành mổ tim hở cấp cứu khẩn cấp cho bệnh nhân vì nếu không phẫu thuật kịp thời khi tim co bóp sẽ làm cây kim chọc thủng tim của bệnh nhân. Thậm chí trong trường hợp tim co bóp cây kim có thể xoay dọc làm tắc mạch ở các nơi, càng nguy hiểm cho tính mạng bệnh nhân.
Theo PGS-TS Ước, để phẫu thuật lấy dị vật cho bệnh nhân, các bác sĩ đã quyết định làm liệt tim, chạy máy thở nhân tạo cho bệnh nhân, sau đó mở tim, cầm máu. Khi phẫu thuật mở vùng tim ra, một góc của tim đã bị tổn thương nặng nề do tim co bóp mạnh, chiếc kim bị đẩy đi đẩy lại nhiều lần.
Sau 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra được cây kim dài 4,5 cm ra khỏi tim của bệnh nhân. Sau mổ, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định nhưng vẫn cần được theo dõi chặt chẽ. Dự kiến khoảng 1 tuần sau, bệnh nhân mới có thể xuất viện.
![]() |
| Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh do bác sĩ cung cấp |
PGS Ước cho hay trường hợp cây kim khâu chui vào khớp, vào mạch máu BV đã từng gặp nhưng kim chui vào tim rất hiếm gặp.
PGS Ước cũng lưu ý kim khâu là vật nhọn, nhỏ nên nó có thể đi vào cơ thể, đi qua da rất nhẹ nhàng không gây đau đớn nhiều. Khi vào cơ thể, thì tùy theo sự vận động của cơ thể nó có thể di chuyển tới nhiều cơ quan khác nhau gây nguy hiểm cho tính mạng. Hơn nữa, khi cây kim chui vào trong da vào cơ thể và chạy theo nhiều hướng khác nhau cũng khiến việc phẫu thuật lấy kim ra rất khó khăn.
Cách đây không lâu, 1 cháu bé 18 tháng tuổi cũng đã được gia đình đưa đế BV Nhi Trung ương trong tình trạng quấy khóc nhiều và có “đuôi” là một sợi chỉ thò ra từ vùng xương cụt. Kết quả chụp X-quang cho thấy hình ảnh kim khâu tại vùng lưng cùng cụt.
Bệnh nhi đã được phẫu thuật, lấy ra chiếc kim khâu dài 5cm. Theo người nhà bệnh nhi cho biết, chính họ cũng không hiểu vì sao chiếc kim khâu lại đâm sâu vào vùng xương cụt. Nhiều khả năng có thể do không để ý lúc đóng bỉm cho con, có kim khâu lẫn vào trong bỉm mà người nhà không phát hiện được.
Nguồn NLĐ
Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3
Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.
Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền
Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.
Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo
Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.
Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.
Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ
Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.
500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại
500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.
68 người tử vong do bệnh dại
Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.
Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi
Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.
Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI
Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.
Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'
Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

