Năm 2032, Việt Nam bước vào giai đoạn "dân số già"
Năm 2032, Việt Nam bước vào giai đoạn "dân số già"
Theo đánh giá của Bộ Y tế, nước ta đang ở thời kỳ "dân số vàng" nhưng đồng thời cũng đang bước vào ngưỡng cửa của sự già hóa dân số với tốc độ nhanh hiện nay.
Cả nước hiện có khoảng 8,15 triệu người cao tuổi, chiếm 9,4% dân số. Dự báo vào năm 2017 tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên ở Việt Nam sẽ chạm ngưỡng 10% tổng dân số, tức là dân số Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn “già hóa”.
Trung bình mỗi người cao tuổi phải gánh chịu 2,6 bệnh |
Tuy nhiên, đáng lo ngại gánh nặng bệnh tật đang tác động không nhỏ tới người cao tuổi nước ta. Điều tra của Bộ Y tế cho thấy, chỉ có 5% người cao tuổi ở nước ta có sức khỏe tốt. Còn lại tới 95% người cao tuổi không khỏe mạnh phải đối mặt với nhiều bệnh tật như: tăng huyết áp (gần 40%), viêm khớp (hơn 30%), bệnh phổi phế quản tắc nghẽn mãn tĩnh, đái tháo đường, sa sút trí tuệ…
Tính trung bình mỗi người cao tuổi ở nước ta phải gánh chịu gần 3 loại bệnh tật khác nhau. Vì vậy, bình quân chi phí y tế cho người cao tuổi gấp 7 lần so với người trẻ và chỉ tính riêng chi phí y tế cho nhóm người trên 75 tuổi đã chiếm tới 30% tổng ngân sách y tế của một quốc gia.
Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới ( WHO) nhận định, dân số Việt Nam sẽ tiếp tục gia tăng cho tới năm 2050 lên tới 111 triệu nguời. Tuy nhiên, số lượng dân số già với những người trên 60 tuổi sẽ vượt quá số lượng người trẻ dưới 14 vào năm 2032.
Độ tuổi trung bình ở Việt Nam sẽ tăng 8,2 năm trong vòng 20 năm tới từ 28,5 tuổi ở thời điểm hiện tại lên thành 36,7 tuổi và năm 2030. Sự gia tăng này là lớn hơn nhiều so với con số 6,2 năm của toàn châu Á và 5,1 năm của châu Âu trong cùng thời kỳ.
Trước sự thay đổi nhanh chóng về cơ cấu dân số trong tương lai, TS Shin Young-soo, Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương cho rằng, cần phải có sự chuẩn bị sẵn sàng hệ thống y tế và xã hội cho sự biến đổi nhân khẩu học sắp tới. “Nếu chúng ta không chuẩn bị, chúng ta có thể bị choáng ngợp bởi sự gia tăng số lượng người tàn tật và người cần sự chăm sóc như người mắc bệnh đột quỵ, đái tháo đường và ung thư…”, TS Shin Young - Soo nhấn mạnh.
Lê Nguyễn