Năm 2017, huyện Ba Vì (Hà Nội) phấn đấu 3 xã về đích nông thôn mới
UBND huyện Ba Vì phấn đấu thêm 3 xã về đích NTM trong năm 2017 |
Chiều 24/3/2017, Tổ công tác của Ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội do đồng chí Hoàng Thị Huyền, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới thành phố Hà Nội đã làm việc với huyện Ba Vì về tiến độ thực hiện Chương trình "Phát triển nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân”.
Trong những năm qua, công tác xây dựng nông thôn mới, luôn được huyện Ba Vì quan tâm, chỉ đạo. Đến nay toàn huyện có 100% xã đạt 5 tiêu chí (Quy hoạch, điện, thông tin và truyền thông, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh); Trên 50% xã đạt 7 tiêu chí (Cơ sở thương mại hạ tầng nông thôn, nhà ở dân cư, tỷ lệ lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa); Dưới 50% xã đạt 7 tiêu chí (Giao thông, thủy lợi, CSVC văn hóa, trường học, thu nhập, hộ nghèo, môi trường). Đến hết năm 2016 toàn huyện có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới: Cổ Đô, Thuần Mỹ, Tản Hồng, Phong Vân, Châu Sơn, Phú Phương, Phú Châu, Thụy An, Sơn Đà và Đông Quang; 16 xã đạt và cơ bản đạt 12-16 tiêu chí; 4 xã đạt từ 8-10 tiêu chí.
Năm 2017 huyện phấn đấu hoàn thành 3 xã NTM: Ba Trại, Thái Hòa, Phú Sơn. Về nâng cao đời sống nông dân, huyện Ba Vì đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước lao động việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đào tạo 85 lớp cho 2.975 lao động nông thôn. Số lao động có việc làm mới 3.790 người/3.500 người, đạt 108% kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,66% (số hộ thoát nghèo 3318 hộ). Triển khai phân bổ vốn vay giải quyết việc làm cho các xã, thị trấn với số tiền là 6,5 tỷ đồng. Phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm tổ chức phiên giao dịch việc làm huyện Ba Vì lần thứ 4 năm 2016, đảm bảo an toàn và thành công với 58 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trên 2.500 vị trí việc làm. Thu nhập bình quân trên đầu người đạt 37,5 triệu đồng/người/năm.
Để hoàn thành việc xây dựng 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới 2017, huyện có những kiến nghị với Thành phố: các quận nội thành tiếp tục chung tay hỗ trợ huyện và ưu tiên phân bổ kinh phí cho các xã hoàn thành nông thôn mới năm 2017 (2 xã 10 tỷ); Đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong công tác đấu giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thu tiền cho cấp huyện, tạo nguồn thu triển khai thực hiện các công trình xây dựng nông thôn mới. Thành phố tiếp tục bố trí, ưu tiên nguồn vốn cho các dự án thuộc nhóm công trình đặc thù, khó khăn, bức xúc như: các dự án thuộc kế hoạch 138 của thành phố về hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất các xã miền núi; nước sạch nông thôn; 4 xã mất đất để xây dựng nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng: Phú Sơn, Thái Hòa, Vật Lại và Cẩm Lĩnh; khu xử lý rác thải ở Tản Lĩnh, dự án sông Tích, vấn đề ảnh hưởng đến môi trường xung quanh bãi rác Xuân Sơn,...
Kết luận tại hội nghị, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới thành phố Hà Nội Hoàng Thị Huyền nhấn mạnh, huyện cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng nông thôn mới, tháo gỡ những khó khăn để phấn đấu 3 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2017.