Mỹ trả lại quyền kiểm soát 12 căn cứ quân sự cho Hàn Quốc

Mỹ vừa chính thức trả lại 12 căn cứ quân sự cho Hàn Quốc vào hôm nay 11/12.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đưa tin, các lực lượng vũ trang của Mỹ tại Hàn Quốc hôm thứ Sáu (11/12) đã đồng ý với các nhà chức trách về việc trao trả các khu vực kiểm soát 11 căn cứ quân sự của Mỹ và hai địa điểm trên lãnh thổ của căn cứ Yongsan ở Seoul.

Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ tại Hàn Quốc (USFK) đã trả lại 4 căn cứ quân sự không sử dụng cho nước này vào tháng 12 năm ngoái, và thậm chí sau đó Mỹ tuyên bố sẵn sàng trả thêm 13 căn cứ.

Quyết định về việc chuyển giao các căn cứ cuối cùng cho Hàn Quốc được đưa ra tại cuộc họp lần thứ 201 của Ủy ban Hỗn hợp về Thỏa thuận Tình trạng của Các lực lượng (SOFA).

{keywords}
Mỹ trả lại quyền kiểm soát 12 căn cứ quân sự cho Hàn Quốc. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)

Được biết, Seoul và Washington đã đồng ý trả lại các cơ sở, nhưng cho đến nay vẫn chưa khắc phục được sự khác biệt về việc ai và bằng cách nào sẽ chi trả chi phí làm sạch môi trường. Các bên nhất trí trong tương lai sẽ tiếp tục tham vấn về các quy trình khử nhiễm, làm sạch môi trường, tiêu chí quản lý cơ sở và các vấn đề chưa được giải quyết khác. Trước đó có thông tin cho rằng việc dọn dẹp lãnh thổ của 4 căn cứ được trao trả lần trước có thể mất khoảng 2 năm và lên tới 921 triệu USD.

Các căn cứ được trả lại bao gồm hai địa điểm tại căn cứ quân sự Yongsan ở trung tâm thành phố Seoul, căn cứ Camp Kim gần đó và bốn căn cứ khác ở Seoul được Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ tại Hàn Quốc sử dụng. Mỹ cũng trả lại quyền kiểm soát cho Hàn Quốc đối với sân bay trực thăng Camp Walker ở Daegu, Camp Jackson ở Uijeongbu và Camp Mobile ở Dongducheon, sân gôn ở Hanam, căn cứ thủy quân lục chiến ở cảng Pohang và trường bắn ở Taebaek.

Đây là lần đầu tiên các cơ sở từ căn cứ quân sự Yongsan nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Hàn Quốc. Theo kế hoạch, lãnh thổ của căn cứ quân sự Mỹ hiện tại ở quận Yongsan, Seoul sẽ được biến thành công viên.

“Căn cứ Yongsan là một trong những căn cứ lớn của quân đội Mỹ và việc chuyển giao căn cứ này sau khi đóng cửa hoàn toàn sẽ mất nhiều thời gian. Vì vậy, chính phủ đã đồng ý với phía Mỹ về việc chuyển lãnh thổ căn cứ thành từng phần”, thông cáo báo chí cho biết.

Việc trả lại các cơ sở quân sự của Mỹ cho chính phủ Hàn Quốc nằm trong Chương trình Đối tác Đất đai năm 2002, Chương trình Tái định cư Yongsan năm 2004 và các quy định của Thỏa thuận Tình trạng của Các lực lượng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Seoul và Washington đang có những bất đồng về thỏa thuận đóng góp tài chính cho gần 28.500 lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, vốn đã làm rạn nứt quan hệ đồng minh.

Washington yêu cầu Seoul đóng góp 5 tỉ USD/năm, con số lớn gấp 5 lần khoản đóng góp thường niên của Hàn Quốc hiện nay. Hồi đầu năm 2019, Hàn Quốc đồng ý đóng góp 923 triệu USD, tăng 8% so với năm 2018. Hàn Quốc cũng chi trả khoảng 90% chi phí hoạt động của căn cứ Humphreys.

Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn cho rằng Seoul chưa đóng góp hợp lý cho hoạt động bảo vệ của Mỹ, điều này đã làm dấy lên những đồn đoán rằng Trump sẽ giảm sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Hàn Quốc.

Quân đội Mỹ ở Trung Đông được đặt trong tình trạng báo động cao

Quân đội Mỹ ở Trung Đông được đặt trong tình trạng báo động cao

Politico dẫn lời một quan chức quân đội cho biết, quân đội Mỹ ở Trung Đông đã được đặt trong tình trạng báo động cao đề phòng trường hợp Iran tấn công.

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Giới phân tích quân sự mô tả kịch bản Nga bị tấn công

Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga làm nổ tung trạm liên lạc Starlink của Ukraine

Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Lý do Nga không thể ngăn xuồng không người lái Ukraine tấn công tàu chiến

Kể từ lần đầu tiên được triển khai, xuồng không người lái hải quân (USV) đã trở thành vũ khí đáng gờm của Ukraine, và gây ra tổn thất nặng nề cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Lính Nga cảm ơn Tổng thống Mỹ gửi xe tăng Abrams cho Ukraine

Một trong số những người lính Nga đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine, giúp họ có cơ hội nhận tiền thưởng từ việc phá hủy chúng.

Vũ khí giúp Nga phá hủy xe tăng Abrams đầu tiên của Mỹ ở Ukraine

Máy bay không người lái Piranha FPV của Nga đã phá hủy chiếc xe tăng M1 Abrams đầu tiên của Mỹ hoạt động ở vùng xung đột Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !