Mỹ thừa nhận dùng đạn nhồi uranium giảm xạ cực độc ở Syria
![]() |
Một máy bay A-10 Thunderbolt II của Không quân Mỹ |
FP dẫn lời Phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) Maj. Josh Jacques cho hay, đội máy bay A-10 của Không quân Mỹ đã bắn 5.265 viên đạn 30mm có chứa uranium giảm xạ để phá hủy nhiều xe quân sự và tàu chở dầu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại vùng sa mạc phía đông Syria trong ngày 16/11 và ngày 22/11/2015.
Cuộc tấn công đầu tiên diễn ra vào ngày 16/11, gần Al-Bukamal ở tỉnh Deir ez-Zor. Trong vụ này, bốn máy bay Mỹ đã sử dụng 1490 viên đạn nhồi uranium giảm xạ để phá hủy 46 xe quân sự của IS.
Cuộc tấn công thứ hai diễn ra vào ngày 22/11. Cũng bốn máy bay Mỹ phá hủy 293 tàu chở dầu ở sa mạc nằm giữa Deir ez-Zor và Hasakah với 3.775 viên đạn nhồi uranium giảm xạ.
Hồi năm 2003, Mỹ cũng đã bắn hàng ngàn viên đạn nhồi uranium giảm xạ vào các vùng đông dân cư. Vụ việc gây ra sự phẫn nộ sâu sắc và nỗi sợ hãi cho dân thường Iraq.
Lời thừa nhận trên gây bất ngờ bởi trước đó, cả các quan chức Mỹ và quan chức thuộc liên minh không kích ở Syria đều cam kết không sử dụng loại vũ khí hóa học nguy hiểm này ở Syria.
Tháng 3/2015, Phát ngôn viên của liên minh không kích ở Syria do Mỹ dẫn đầu, ông John Moore, đã khăng khăng bác bỏ những cáo buộc cho rằng họ đã sử dụng đạn nhồi uranium giảm xạ ở Syria. Ông này nói rằng: "Các máy bay của Mỹ và liên quân không và sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí chứa uranium giảm xạ ở Iraq hoặc Syria trong suốt chiến dịch”. Lầu Năm Góc còn khẳng định rằng, họ không cần đạn nhồi uranium giảm xạ bởi IS không có xe tăng chống đạn.
Theo RT, loại đạn trên có thể xuyên qua xe bọc thép hạng nặng. Sau đó, chúng sẽ làm ô nhiễm không khí và mặt đất, gây ra các nguy cơ nhiễm độc nguy hiểm cho con người. Thậm chí, nó còn được cho là gây dị tật bẩm sinh và ung thư khi con người hay động vật hít hoặc nuốt phải.
Chất độc này cũng bị cho là nguyên nhân dẫn đến Hội chứng Chiến tranh vùng Vịnh , một hội chứng làm đau đớn nhiều cựu binh, thường dân trong cuộc xung đột giữa một bên là Iraq và bên kia là lực lượng liên quân gần 30 quốc gia do Mỹ đứng đầu trong khoảng thời gian 1990 -1991.