Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự Nga sau khi rút quân khỏi Afghanistan?

Mỹ được cho sẽ sử dụng các căn cứ quân sự của Nga ở Trung Á để giám sát tình hình và ngăn chặn những mối đe dọa sau khi rút quân khỏi Afghanistan.

Tờ Kommersant dẫn lời các nguồn tin cho hay, ngay tại hội nghị thượng đỉnh ở Geneva hôm 16/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thảo luận về khả năng trao đổi thông tin giữa hai bên về cuộc xung đột ở Afghanistan.

Cũng theo Kommersant, các cuộc thảo luận được cho bao gồm đề xuất của Tổng thống Putin về việc sử dụng các căn cứ quân sự Nga trên lãnh thổ Tajikistan và Kyrgyzstan nhằm cung cấp thông tin được thu thập bằng các máy bay không người lái (UAV) cho Mỹ.

{keywords}
Lính Nga tại căn cứ quân sự số 201 ở Dushanbe, Tajikistan. (Ảnh: Sputnik)

Song nguồn tin nhấn mạnh, “nhưng cho tới nay, Mỹ vẫn chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng”.

Tuy nhiên, Kommersant không nhắc tới khả năng Nga – Mỹ “phối hợp” trong vấn đề Afghanistan.

Bình luận về thông tin trên, thư ký báo chí của Tổng thống Nga là ông Dmitry Peskov xác nhận tình hình ở Afghanistan nằm trong nội dung thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng Sáu, nhưng ông nói tới việc đã có cuộc thảo luận về khả năng để Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự Nga ở Trung Á.

Đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Afghanistan là Zalmay Khalilzad cũng từ chối bình luận về thông tin được Kommersant đưa.

Nga hiện duy trì sự hiện diện quân sự mạnh mẽ ở Tajikistan, một trong những quốc gia láng giềng của Afghanistan. Theo đó, tại Căn cứ quân sự số 201 ở Dushanbe, Nga có ít nhất 7.000 binh sĩ cùng hàng trăm chiếc xe tăng, xe chở quân bọc thép, pháo binh và ít nhất 1 tiểu đoàn UAV trinh sát Orlan-10, cùng các tổ hợp phòng không S-300, và hơn 10 máy bay quân sự bao gồm trực thăng và máy bay tấn công mặt đất.

Ngoài ra, Kyrgyzstan, quốc gia láng giềng của Tajikistan, cũng là nơi binh sĩ Nga đóng quân ở Căn cứ không quân Kant. Nơi đây có khoảng 500 sĩ quan và lính dù Nga. Tại căn cứ Kant có chiến đấu cơ Su-25, trực thăng Mi-8 và UAV trinh sát Orlan-10.

Trước đây, Sputnik từng đưa tin Mỹ có kế hoạch điều động binh sĩ và thiết bị rút khỏi Afghanistan sang một quốc gia láng giềng mà khả năng là một trong những nước Cộng hòa Trung Á.

Tuy nhiên, Uzbekistan, quốc gia có mối quan hệ an ninh với Nga, đã có tuyên bố ám chỉ không cho phép quân đội Mỹ hiện diện ở quốc gia này.

Tajikistan cũng không phải là nơi hoạt động của quân đội Mỹ kể từ năm 2001. Đồng minh lâu đời của Mỹ là Pakistan cũng đã loại khả năng để quân đội Mỹ tới hoạt động.

Hồi tuần trước, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nhấn mạnh Mỹ vẫn “quyết liệt” tìm kiếm các phương án để điều động binh sĩ nhằm đối phó trước những mối đe dọa tiềm tàng ở Afghanistan. Ông Kirby cho hay, nếu không tìm được nơi đồn trú cho quân đội Mỹ, Mỹ sẽ sử dụng “những năng lực cực mạnh và hiện đại” để triển khai tấn công “từ phương xa”.

Việc quân đội Mỹ và NATO nhanh chóng rút quân khỏi Afghanistan khiến Nga vô cùng lo lắng về tình hình an ninh đối với các nước đồng minh ở khu vực Trung Á, giữa lúc lực lượng phiến quân Taliban tiếp tục giành ưu thế sức mạnh. Tất cả các nước láng giềng của Afghanistan cũng đã cho tăng cường bảo vệ an ninh biên giới nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực và bất ổn từ Afghanistan lan sang.

Dù chính quyền của Tổng thống Joe Biden đặt ra hạn chót để rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Afghanistan là vào ngày 1/9, nhưng theo truyền thông Mỹ, đa số binh sĩ Mỹ đã rời khỏi Afghanistan vào đầu tháng Bảy. Ông Biden cũng cho hay, Mỹ vẫn sẽ còn “một vài lực lượng ở lại” sau hạn chót 1/9 và để Kabul tự quyết định tương lai.

Còn hôm 2/7, quân đội Mỹ đã chính thức rút khỏi căn cứ quân sự lớn nhất ở Afghanistan là căn cứ không quân Bagram, một biểu tượng chấm dứt cho quá trình tham chiến suốt 20 năm qua.

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !