Mỹ: Mẹ không được gặp con trai sau ly hôn vì chưa tiêm vắc-xin Covid-19

Người mẹ ở Mỹ tuyên bố sẽ kháng cáo, sau khi Thẩm phán không cho cô gặp mặt trực tiếp con trai vì chưa tiêm vắc-xin Covid-19. 

Một Thẩm phán ở thành phố Chicago thuộc bang Illinois của Mỹ bị cáo buộc ngăn quyền làm mẹ của một người phụ nữ, và yêu cầu cô này đi tiêm phòng vắc-xin Covid-19 nếu như muốn được gặp mặt trực tiếp cậu con trai 11 tuổi. Người phụ nữ nhấn mạnh cô sẽ kháng cáo.

{keywords}
Người mẹ ở Mỹ tuyên bố kháng cáo sau khi Thẩm phán quyết định cô không được gặp trực tiếp con trai vì chưa tiêm vắc-xin Covid-19. (Ảnh: Daily Mail)

Phán quyết “bất thường” được Thẩm phán James Shapiro đưa ra hôm 10/8 trong phiên tòa trực tuyến qua ứng dụng Zoom. Phiên tòa liên quan tới quyền nuôi con giữa cô Firlit với người chồng mà cô đã ly hôn được 7 năm. Quá trình phân xử đã có bước ngoặt lớn khi Thẩm phán Shapiro bất ngờ hỏi cô Firlit đã tiêm vắc-xin Covid-19 hay chưa.

Cô Firlit cho biết, cô vẫn chưa tiêm phòng. Lý do khiến cô do dự là vì cô từng gặp phải phản ứng phụ sau khi tiêm các loại vắc-xin trong quá khứ.

Sau đó, Thẩm phán Shapiro tuyên bố cô Firlit không được gặp mặt trực tiếp cậu con trai nay 11 tuổi, nếu như cô chưa tiêm phòng.

“Tôi nhớ con trai mình hơn tất cả mọi thứ. Chuyện này là vô cùng khó khăn”, cô Firlit chia sẻ với Fox News.

Cô Firlit nhấn mạnh, phán quyết của tòa án không dựa trên lợi ích tốt nhất dành cho đứa trẻ bởi hiện tại, cậu bé đã hoàn toàn bị cô lập khỏi mẹ đẻ.

Trên thực tế, cô Firlit hiện chỉ có thể nói chuyện với con trai qua điện thoại hoặc gọi video call. Người mẹ khẳng định cô sẽ kháng cáo để phản đối phán quyết của Thẩm phán.

“Thẩm phán Shapiro đã áp đặt suy nghĩ của ông ta lên tôi. Câu hỏi của Thẩm phán về tình trạng tiêm phòng của tôi không hề liên quan tới những gì mà chúng tôi đang nói trong phiên tòa hôm đó”, cô Firlit chỉ trích.

Luật sư của cô Firlit là cô Annette Fernholz còn cáo buộc Thẩm phán đã vượt quá thẩm quyền.

Cũng theo luật sư, chính người cha của cậu bé còn không nhắc tới chuyện vợ cũ đã tiêm phòng vắc-xin Covid-19 hay chưa, cũng như không đề cập tới việc chuyện chưa tiêm phòng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới quyền thăm nuôi con. Do đó, Thẩm phán Shapiro đã tự ý đưa ra quyết định theo suy nghĩ cá nhân.

Trong khi đó, luật sư đại diện cho chồng cũ của cô Firlit là cô Jeffrey Leving cũng nhấn mạnh phán quyết của Thẩm phán mang tính “bất ngờ”. Song theo cô Leving, phán quyết này là cần thiết giữa lúc dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng và “mọi đứa trẻ cần được an toàn”.

“Nhiều trẻ em đã qua đời sau khi mắc Covid-19”, cô Leving cho rằng, tốt nhất cô Firlit nên đi tiêm vắc-xin.

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, quận Cook của bang Illinois bao gồm thành phố Chicago đã ghi nhận 9 ca mắc Covid-19 tử vong là trẻ em dưới 15 tuổi.

Phát ngôn viên của tòa án thành phố Chicago từ chối đưa ra lời bình luận, sau khi Thẩm phán yêu cầu cô Firlit tiêm phòng vắc-xin Covid-19 mới được trực tiếp gặp mặt con trai.

Không tiêm vắc-xin Covid-19, nhân viên hàng không Mỹ bị phụ thu 200 USD/tháng

Không tiêm vắc-xin Covid-19, nhân viên hàng không Mỹ bị phụ thu 200 USD/tháng

Nhân viên của hãng Delta Air Lines tại Mỹ sẽ bị phụ thu 200 USD/tháng nếu như không tiêm vắc-xin Covid-19 đầy đủ. 

Minh Thu (lược dịch)

Rộ tin Nga chuyển hệ thống phòng không S-400 từ Kaliningrad tới Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga có thể đã di chuyển một số hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ vùng Kaliningrad tới Ukraine.

Những cuộc đoàn tụ đầy xúc động sau khi Israel và Hamas trao đổi con tin

Các đợt trao đổi tù nhân và con tin giữa Israel-Hamas đã giúp hàng chục người được trở về với gia đình, tạo ra những cuộc đoàn tụ vô cùng xúc động.

Tướng Ukraine hé lộ khả năng Nga mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt

Tướng quân đội Ukraine cho hay, Nga có thể mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt ra ngoài khu vực miền đông và nam Ukraine thêm lần nữa.

Israel tuyên bố hạ chỉ huy hải quân Hamas, xác nhận thả 39 tù nhân Palestine

Israel sáng nay (24/11) tuyên bố hạ Amar Abu Jalalah, chỉ huy lực lượng hải quân Hamas, trong đợt không kích ở thành phố Khan Younis thuộc miền nam Dải Gaza.

Hamas trả tự do vô điều kiện cho 23 con tin Thái Lan

Hamas cho biết sẽ trả tự do vô điều kiện cho 23 con tin Thái Lan mà nhóm này đang giam giữ ở Gaza, sau khi Iran làm trung gian cho chính phủ Thái Lan và và nhóm quân này.

Nga tuyên bố bán 99% sản lượng dầu cao hơn giá trần phương Tây

Nga đã bán thành công gần như toàn bộ sản lượng dầu của đất nước với giá cao hơn mức trần 60 USD/thùng do phương Tây áp đặt.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhận định thời gian kết thúc xung đột

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, cuộc xung đột giữa nước này với Phong trào Hồi giáo Hamas sẽ kéo dài ít nhất thêm 2 tháng nữa.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas có khả thi?

Rất nhiều người tại Israel, Palestine, Trung Đông và trên khắp thế giới đã cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Video tiêm kích Su-25 của Nga oanh tạc các mục tiêu ở Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh các tiêm kích Su-25 thuộc Lực lượng Hàng không vũ trụ của nước này công phá các vị trí ngụy trang và xe bọc thép của quân Ukraine.

Rộ tin Mỹ, Đức muốn ép Ukraine đàm phán với Nga, Moscow nêu tổn thất của Kiev

Tờ Bild của Đức đưa tin, nước này và Mỹ đang bí mật nhắm mục tiêu buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đàm phán với Nga.

Đang cập nhật dữ liệu !