Mỹ "hốt hoảng" diễn tập đối phó sức mạnh hạt nhân ngày càng mạnh mẽ của Nga

Mỹ được cho là đã tổ chức cuộc diễn tập mô phỏng đối phó với cuộc tấn công hạt nhân của Nga nhằm vào châu Âu, cuộc diễn tập nhanh chóng được tổ chức sau khi có báo cáo về sức mạnh hạt nhân "khủng khiếp" của Nga có khả năng đe dọa đến Mỹ và châu Âu.

Theo báo cáo của hãng Ria Novosti (Nga) ngày 22/2, Phát ngôn viên Lầu Năm góc cho biết, Mỹ đã tổ chức một cuộc diễn tập quân sự với kịch bản mô phỏng đối phó lại một cuộc tấn công hạt nhân của Nga nhằm vào châu Âu. Trong kịch bản diễn tập, châu Âu và Nga xảy ra chiến tranh và chiến sự không ngừng leo thang ở các khu vực. Do vậy, Nga quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật tiêu diệt một số căn cứ trọng yếu trên lãnh thổ các quốc gia NATO.

Vũ khí hạt nhân có sức mạnh hủy diệt thế giới. Nguồn: Sina.

Phát ngôn viên Lầu Năm góc cho biết, trong tình hình này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sau đó là Tổng thống Mỹ đã can thiệp và đưa một quyết định cuối cùng về cách đáp trả. Cuộc tập trận này nhằm đánh giá khả năng của Mỹ trong việc đối phó với một cuộc tấn công hạt nhân, các nghị sĩ cũng tham gia vào cuộc tập trận để nắm rõ được trình tự xử lý một cuộc khủng hoảng hạt nhân.

Mỹ đang sở hữu nhiều loại tên lửa hạt nhân chiến thuật. Nguồn: Sina.

Theo Ria Novosti, cuộc tập trận mô phỏng của Washington nhanh chóng được đưa ra sau khi một số cơ quan nghiên cứu của Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra báo cáo mới nhất về sức mạnh hạt nhân của Nga. Theo báo cáo, trong 5 năm tới, Nga sẽ hoàn thiện việc hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân, bao gồm tên lửa. Những hầm phóng tên lửa có khả năng chống lại cuộc tấn công đầu tiên, đồng thời tự đánh trả.

Nga đang chủ động tái vũ trang kho vũ khí hạt nhân vào năm 2024 để không còn tên lửa hay phương tiện lỗi thời Xô Viết vẫn còn trong lực lượng mặt đất. Để hoàn thành nhiệm vụ này, Chính phủ Nga đã phân bổ hơn 357.4 triệu USD kể từ đầu những năm 2010.

Sức mạnh hạt nhân của Nga luôn là mối quan ngại của Mỹ. Nguồn: Sina.

Hiện Nga đã triển khai 532 xe phóng tên lửa chiến lược có khả năng mang đến 2.100 đầu đạn hạt nhân (theo Hiệp ước START III được đề xuất với phía Mỹ). Moscow đang sở hữu nhiều loại tên lửa hạt nhân có đủ khả năng đe dọa đến lãnh thổ Mỹ và có thể tiêu diệt bất cứ mục tiêu nào ở châu Âu, một số tên lửa chủ lực gồm: Nhiều tên lửa hạng nặng R-36M2 (SS-18); 2 hệ thống Avangard (UR-100NUTTKh, SS-19 Mod 4); 45 hệ thống tên lửa cơ động Topol; 60 hệ thống Topol-M (SS-27) được phóng từ hầm sâu dưới lòng đất (silo); 18 hệ thống Topol-M di động (SS-27); 135 hệ thống cơ động và 14 hệ thống silo có trang bị tên lửa RS-24 Yars.

Trong những loại tên lửa kể trên, R-36M2 và Topol đã được phân công thực hiện nhiệm vụ. Chúng sẽ thay thế cho tên lửa Yars mới nhất hiện nay, sẽ được tải nạp vào silo, cũng như gắn lên máy phóng di động và thiết bị mang phóng hạng nặng Sarmat.

Đức Trí (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ Nga châu Âu NATO hạt nhân diễn tập chiến tranh tên lửa chiến lược Lầu Năm góc Washington Moscow Tổng thống Bộ trưởng Quốc phòng hầm phóng đầu đạn START III 46R-36M2 Avangard tàu hỏa tên lửa cơ động Topol Topol-M silo RS-24 Yars

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.