Mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc gây thiệt hại hơn 56 tỷ đồng

Theo số liệu thống kê của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tính đến 18h00 ngày 24/6/2018, mưa lũ phức tạp tại các tỉnh miền núi phía Bắc gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ước tính thiệt hại hơn 56 tỷ đồng

Theo số liệu thống kê của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tính đến 18h00 ngày 24/6/2018 như sau:

Thiệt hại về người: 05 người chết (Hà Giang: 02 người do nhà sập, Lai Châu 03 người do trên đường về và đi cứu vịt bị lũ cuốn trôi); 03 người mất tích (Lai Châu); 05 người bị thương (Lai Châu).

Thiệt hại về nhà: Thiệt hại trên hoàn toàn: 62 nhà (Hà Giang: 16, Lai Châu: 06, Thái Nguyên: 24, Lào Cai: 19); Thiệt hại và ảnh hưởng: 87 nhà (Lai Châu: 33, Thái Nguyên: 204).

Về nông nghiệp: 191ha diện tích lúa; 0,4 ha Diện tích mạ; 98 hahHoa màu.

Về thủy lợi: Kè: 65m (Hà Giang: 15m, lai Châu: 50m)
Về Giao thông: Quốc lộ 4C bị vùi lấp tại Km62-Km67 (Hà Giang).

Đường tỉnh lộ huyện Quản Bạ sạt lở 3500m3 (Hà Giang), sạt lở đường giao thông ở huyện Văn Bàn 1500m3.

Ngoài ra có nhiều tuyến đường bị chia cắt, cô lập do lũ lên nhanh và thiệt hại về hoa màu khác ước tính thiệt hại hơn 56 tỷ đồng.

Cụ thể, theo thống kê của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Hà Giang, Lào Cai và Lai Châu như sau:

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Giang, tính đến 15 giờ chiều 24/6, mưa lớn xuất hiện ở hầu hết các huyện trong tỉnh. Lượng mưa đo được ở TP Hà Giang 126mm, Hoàng Su Phì (trạm Thông Nguyên) 129mm, Bắc Quang 223mm, Đồng Văn 60mm, Bắc Mê 56mm.

Mưa lớn khiến cho mực nước trên sông Lô dâng cao ngập nhiều tuyến đường ở TP Hà Giang. (Ảnh báo Hà Giang)

Mưa lớn đã làm sập nhà tại xã Lùng Tám (Quản Bạ) khiến 2 người chết, đó là bà Giàng Thị Mỷ, 41 tuổi và cháu Lò Thị Lầu, 5 tuổi (con gái bà Mỷ). Tại huyện Quang Bình, có 1 nhà bị sập hoàn toàn và 1 nhà bị nghiêng có nguy cơ đổ. Huyện Quản Bạ có 9 hộ nhà bị đổ tường, sạt lở; 15 nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn; 4 nhà có nguy cơ ảnh hưởng bởi sạt lở tả luy; 63 hộ bị ngập úng nền, chân tường; khoảng 20 hộ có nguy cơ bị cô lập; 3 nhà bị hư hỏng chất lợp, tốc mái từ 10 – 30%. Tại TP Hà Giang, có 444 bị ngập úng; 3 nhà có nguy cơ bị đổ bếp.

Bên cạnh đó, mưa lớn làm 55,5 ha cây cối, hoa màu ở huyện quản Bạ và TP Hà Giang bị ngập úng; 14 ha lúa, ngô ở Bắc Mê và TP Hà Giang bị ngập úng; 4 lồng cá trên Sông Miện (địa phận TP Hà Giang) phải di dời; 4 tạ thóc giống ở huyện Bắc Quang bị ngâp; 3 trường học bị đổ tường rào và một số đồ vật dụng, đồ dùng học tập của học sinh bị hỏng do thấm nước.

Tuyến đường Quốc lộ 4C từ Km62 - Km67 bị vùi lấp đất, đá một số đoạn, gây ách tắc giao thông; đường Tỉnh lộ thuộc địa phận xã Lùng Tám (Quản Bạ) đang sạt lở nhiều địa điểm với khối lượng ước tính khoảng 3.500m3; 7 khu vực ở T.P Hà Giang bị ngập, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân; tuyến đường Xín Cái – Sơn Vĩ  (Mèo Vạc) bị sạt 30m3 đất, đá; hư hỏng 1 công trình kênh mương dẫn nước; sạt lở kè bờ sông Miện ở xã Lùng Tám (Quản Bạ); 1 trụ sở thôn bị sập tưởng.

Ước tổng thiệt hại gần 10 tỷ đồng.

Tại tỉnh Lào Cai:

Lũ tại suối Minh Lương. (Ảnh báo Lào Cai)

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mưa lớn diện rộng từ 17h ngày 23/6 đến 15h ngày 24/6 đã khiến 19 nhà ở và 63ha lúa bị ngập nước.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 - 25 độ vĩ Bắc và vùng hội tụ gió trên cao đã tạo thành một “tổ hợp” thời tiết xấu gây mưa dông tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Lượng mưa lớn nhất đo được tại các khu vực: Thủy điện Séo Choong Hô (Sa Pa) là 97,6mm; xã Dương Quỳ (Văn Bàn) 72,8mm; xã Kim Sơn (Bảo Yên) 43,4mm... Mưa lớn ở khu vực Than Uyên (Lai Châu) kết hợp với mưa tại địa bàn huyện Văn Bàn gây lũ lớn tại suối Minh Lương (Văn Bàn).

Mưa lớn gây sạt lở đất, làm hư hỏng 1 phòng ở của 1 hộ dân tại xã Nậm Xé và 18 ngôi nhà bị ngập nước ở mức từ 1 - 3m tại xã Minh Lương (Văn Bàn). Mưa lớn cũng khiến 63ha lúa bị thiệt hại và ảnh hưởng nặng; trong đó, diện tích lúa bị vùi lấp thiệt hại trên 70% là 2ha tại xã Dương Quỳ, diện tích lúa bị ngập nước là 61ha (xã Nậm Xé 5ha, xã Minh Lương 30ha, xã Dương Quỳ 6ha, xã Hòa Mạc 20ha). Hiện, nước đang thoát dần ra khỏi khu vực ruộng lúa.

Trên Quốc lộ 279 xuất hiện 1 điểm sạt lở với khối lượng đất đá khoảng 2.000m3 tại khu vực xã Nậm Xé gây ách tắc giao thông tuyến đường nối từ huyện Văn Bàn đến huyện Than Uyên (Lai Châu).

Theo thống kê ban đầu, mưa lớn trên diện rộng gây thiệt hại khoảng 2,2 tỷ đồng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục có mưa, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và có các biện pháp ứng phó kịp thời.

Tỉnh Lai Châu:

Mưa lũ cuốn trôi mặt đường quốc lộ 4D, đoạnqua Thủy điện ChuVa (Lai Châu)

Do mưa lớn kéo dài trên diện rộng đã gây hậu quả nghiêm trọng đối với các huyện: Than Uyên, Tân Uyên và Tam Đường cũng như nhiều địa phương khác trong toàn tỉnh. Các dòng suối lớn trên địa bàn 3 huyện nói trên xuất hiện nước lũ cuốn trôi, phá hủy nhiều công trình xây dựng dân dụng, gây ngập lụt, hư hỏng hoa màu, ao hồ, trang trại, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất của Nhân dân. Cùng với đó, một số taluy dương dọc tuyến quốc lộ, tỉnh lộ sạt lở, gây ách tắc giao thông.

Chịu ảnh hưởng của đợt thiên tai, 3 huyện có 1 người chết, 2 người mất tích, 5 người bị thương. Trong đó, các nạn nhân: Hà Văn Chương (bản Noong Thăng, xã Phúc Than, huyện Than Uyên) tử vong do bị sạt lở đất; Lò Thị Òng (xã Mường Mít, huyện Than Uyên) và Dương Ngọc Hưng (Chủ trại cá nước lạnh tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường) bị nước lũ cuốn trôi.

Không chỉ gây thương vong về người, mưa lũ còn phá hoại nhiều công trình, tải sản và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất của Nhân dân. Tại huyện  Than Uyên, 1 cầu treo tại xã Phúc Than, 1 cầu bê tông tại xã Mường Mít và 50m kè rọ đá ở xã Nà Cang bị phá hủy; một số công trình trường học, trụ sở xã, nhà ở của nhân dân và hoa màu bị thiệt hại. Tại huyện Tân Uyên, mưa lũ gây tắc cục bộ một số đoạn của quốc lộ 32 qua xã Trung Đồng, khiến cầu treo Tho Ló (xã Nậm Sỏ) hư hỏng nặng. Nước lũ tại các khe suối và sông Nậm Mu gây ảnh hưởng 4,5ha ao cá, 27ha lúa, gần 50ha ngô và buộc 8 hộ dân trong huyện phải di dời khỏi vùng nguy hiểm. Huyện Tam Đường: 1 người bị mất tích; quốc lộ 4D đoạn qua xã Sơn Bình bị sạt lở nghiêm trọng gây tắc nghẽn giao thông; 4 trại nuôi cá nước lạnh thuộc xã Sơn Bình bị cuốn trôi, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

PV (T/H)

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !