Mưa lũ gây thiệt hại lớn về tài sản tại một số tỉnh miền núi phía Bắc
Sơn La: Mưa lũ gây thiệt hại lớn tài sản tại các địa phương
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, đến 17 giờ, ngày 18/8, tại các huyện: Mộc Châu, Vân Hồ, Phù Yên, mưa lũ gây thiệt hại lớn tài sản của Nhà nước và nhân dân.
![]() |
Các cơ quan chức năng huy động máy móc khẩn trương khắc phục sạt lở đất thông quốc lộ 37, đoạn xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên. |
![]() |
Sụt lở tại km 230+400 Quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Chiềng Hặc (Yên Châu). |
Tại huyện Vân Hồ, mưa lũ làm 3 hộ ở bản Tây Tà Lào, 1 hộ bản Thắm Tôn, 3 hộ bản Đông Tà Lào có nguy cơ sạt lở; huyện Mộc Châu, có 3 hộ ở các bản: Sò Lườn (Mường Sang), Long Phú (Chiềng Hắc) và Tiểu khu 2 (thị trấn Mộc Châu) phải di chuyển khẩn cấp; đất đá sạt lở vào nhà 3 hộ ở bản Nà Mường 2 (Nà Mường), Tiểu khu 7 và Tiểu khu 1 (Chiềng Sơn). Về giao thông có 17 điểm ách tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ, gồm: 6C, 37, 43, 4G và 14 điểm trên các tuyến đường tỉnh, gồm: 114, 112, 108, 109, 110 và 112. Các tuyến đường huyện tại: Phù Yên, Mộc Châu, Vân Hồ, Mường La nhiều điểm sạt lở gây ách tắc cục bộ nhiều nơi. Mưa lũ còn gây sạt lở đất, đá làm đổ 2 cột dây cáp quang của trạm phát sóng Vina, tại bản Bướt, xã Vân Hồ (Vân Hồ).
![]() |
Điểm sạt lở đất qua xã Chiềng Hắc cơ bản được thông tuyến. |
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp đã và đang huy động lực lượng di chuyển người, tài sản của nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; sở Giao thông Vận tải và Cục Quản lý đường bộ I đã tích cực chỉ đạo Ban Quản lý bảo trì đường bộ cử cán bộ đến hiện trường xác minh khối lượng thiệt hại, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện phương án đảm bảo giao thông bước 1.
![]() |
Mưa lớn đã gây sạt lở đất xuống đường xã Hòa Bình, TP Hòa Bình. |
Hòa Bình: Nhiều địa phương thiệt hại nặng sau mưa lũ
Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, đã xảy ra mưa, gió lớn trên địa bàn tỉnh gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng, sản xuất và đời sống của nhiều địa phương. Thống kê thiệt hại đến chiều ngày 17/8 như sau:
Tại huyện Lương Sơn: Xuất hiện nhiều khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng. Tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn có 6 hộ gia đình nằm trong khu vực nguy hiểm, phía sau các hộ dân xuất hiện vết nứt đất đá rộng 20-30 cm, đất đá đã vùi lấp kín tường gia đình ông Nguyễn Văn Chí. Tại xóm Rổng Vòng có 16 hộ gia đình bị đất đá sạt lở, đất đá phủ kín lối đi giữa các gia đình, 2 hộ có nguy cơ bị ngập úng. Xã Cao Răm có 2 gia đình nguy cơ sạt lở, 3 gia đình bị ngập úng…
Tại huyện Mai Châu: Có 3 hộ gia đình nguy cơ bị sạt lở đất, trong đó có 1 hộ xã Nà Mèo, 2 hộ xã Vạn Mai; nguy cơ trượt sạt taluy dương vào trường mầm non và 6 hộ dân xóm Diềm, xã Tân Dân; đổ 8 m tường bao trạm phát thanh truyền hình; 43 ha lúa bị ngập úng thuộc các xã Vạn Mai, Chiều Châu, Mai Hạ, Thị trấn. Đường 432 Phúc Sạn- Tân Dân bị sạt lở 4 điểm với khối lượng 200 m3, gây tắc giao thông; tại km 19m, địa phận xã Tân Mai xuất hiện hò đá to 3 m3, gây tắc đường; km 35+750 đất đá sạt khối lượng 2000 m 3, chưa khắc phục được; đường 439 Vạn Mai- Cun Pheo bị ngập ngầm xóm Nghẹ, xã Vạn Mai, tại km 9+450, địa phận xã Xăm Khòe bị sạt lở taluy dương khối lượng 50 m 3…
Phú Thọ: 4 ngôi nhà sập, nhiều phòng học bị hư hỏng do mưa lũ sau bão số 4
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, từ ngày 15/8 đến nay, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa vừa, mưa to, mưa rất to với lượng mưa đo được tại các trạm trên địa bàn từ 97-202mm. Mưa lớn kết hợp với hồ thủy điện Hòa Bình mở 2 cửa xả đáy khiến mực nước các sông lên cao.
Tại huyện Thanh Thủy, mưa lớn cộng giông sét đã làm đổ cây gây sập 1 nhà dân và ảnh hưởng 1 nhà khác, đồng thời gây thiệt hại một số tài sản của Đài phát thanh và truyền hình huyện như máy phát sóng, máy camera, tivi, điều hòa, tủ lạnh…
Tại thành phố Việt Trì, mưa lớn và giông sét đã làm hư hỏng 8 phòng học và nhà công vụ của 1 trường học tại phường Vân Cơ.
Để ứng phó với ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trước đóngày 13/8, BCH PCTT và TKCN tỉnh đã có văn bản gửi UBND các huyện thành thị và các cơ quan liên quan về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
Hiện nay, Ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố, thị xã; BCH PCTT và TKCN các xã, phường và Văn phòng Thường trực BCH PCTT và TKCN các cấp đang tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi thong báo xả lũ và tình hình mưa lũ để chủ động các biện pháp ứng phó; thông tin cảnh báo kịp thời đến các xã, phường, thị trấn và người dân để phòng tránh, nhất là các khu vực dễ bị xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập úng; sẵn sang triển khai phương án sơ tán dân tại các vùng thấp trũng ven sông, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối và các khu vực khai thác kháng sản đến nơi an toàn.
Các địa phương, các ngành chức năng cũng đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ”tại các khu vực xung yếu, nhất là các khu vực dễ bị chia cắt để sẵn sang ứng cứu khi có yêu cầu, kịp thời. Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên KTCTTL Phú Thọ đã chủ động vận hành các cống dưới đê, các hồ chứa theo phương án đã được phê duyệt để đảm bảo an toàn; sẵn sang phương án bơm tiêu đề phòng mưa lớn gây ngập úng.
Nguồn: Báo SLO/HBO/PTO



