Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ở TP Vinh chìm trong biển nước

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên từ chiều ngày 2/9 đến sáng nay (3/9), tại TP.Vinh (Nghệ An) xuất hiện mưa kéo dài, gây ngập nhiều tuyến phố và khu dân cư, khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn hoàn toàn.

Theo ghi nhận của PV Infonet, tính đến 10h sáng nay (3/9), gần như toàn bộ các ngả đường, tuyến phố tại TP Vinh đều "thất thủ" trong nước.

Theo ghi nhận của PV Infonet, tính đến 10h sáng nay (3/9), gần như toàn bộ các ngả đường, tuyến phố tại TP Vinh đều "thất thủ" trong nước.

Đặc biệt, các tuyến Đại lộ V. Lê Nin, đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Đặng Thái Thân…. nhiều đoạn bị ngập sâu từ 30-50cm khiến giao thông đi lại khá khó khăn, nhiều phương tiện bị chết máy giữa đường.

Đặc biệt, các tuyến Đại lộ V. Lê Nin, đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Đặng Thái Thân…. nhiều đoạn bị ngập sâu từ 30-50cm khiến giao thông đi lại khá khó khăn, nhiều phương tiện bị chết máy giữa đường.

Đặc biệt, các tuyến Đại lộ V. Lê Nin, đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Đặng Thái Thân…. nhiều đoạn bị ngập sâu từ 30-50cm khiến giao thông đi lại khá khó khăn, nhiều phương tiện bị chết máy giữa đường.

Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an TP Vinh đã có mặt kịp thời tại các tuyến đường thực hiện nhiệm vụ phân làn giao thông, tận tình giúp đỡ người dân có phương tiện bị chết máy. (Ảnh: Công an TP Vinh)

Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an TP Vinh đã có mặt kịp thời tại các tuyến đường thực hiện nhiệm vụ phân làn giao thông, tận tình giúp đỡ người dân có phương tiện bị chết máy. (Ảnh: Công an TP Vinh)

Cho đến 12h trưa nay, mưa lớn vẫn đang diễn ra trên địa bàn TP Vinh. Nhiều tuyến phố, khu dân cư vẫn chìm trong biển nước, khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn hoàn toàn.

Cho đến 12h trưa nay, mưa lớn vẫn đang diễn ra trên địa bàn TP Vinh. Nhiều tuyến phố, khu dân cư vẫn chìm trong biển nước, khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn hoàn toàn.

Tại các huyện miền núi, mưa lớn cũng đã xuất hiện nhiều giờ liên tục, khiến nguy cơ xảy ra tình trạng sạt lở đất, lũ quét luôn tiềm ẩn nguy hiểm.

Tại các huyện miền núi, mưa lớn cũng đã xuất hiện nhiều giờ liên tục, khiến nguy cơ xảy ra tình trạng sạt lở đất, lũ quét luôn tiềm ẩn nguy hiểm.


Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT-TKCN Nghệ An tính đến 11h ngày 3/9/2019 cho biết: Do ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 1/9 đến sáng 3/9 đã có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-280mm. 

Tỉnh Nghệ An hiện có có 529 hồ địa phương quản lý, đến nay có 38 hồ đầy nước, các hồ còn lại đạt 40 đến 70% dung tích thiết kế. Có 96 hồ đập do doanh nghiệp thủy lợi quản lý, hiện nay đã có 13 hồ đầy nước.

Riêng Hồ Vực Mấu mực nước lúc 10h20’ ngày 3/9 là 18,27m/21,0m. Hiên đang xả cửa tràn số 2, số 3 với lưu lượng xã 62,1m3/s. Còn hồ sông Sào mực nước lúc 7h ngày 3/9 là 73,19m/75,7m; hiện đang xả tràn số 2 với lưu lượng xả 25,0m3/s. Tính đến ngày 3/9/2019, trên 53.000 ha diện tích lúa trên địa bàn đã được thu hoạch, đạt 85%. 

Đến nay, Quốc lộ 16 đã xuất hiện vị trí sạt lở taluy dương với khối lượng 822m3. Quốc lộ 48E có 2 vị trí tràn bị ngập nước, đã đóng đường cấm người và phương tiện qua lại, cử người trực gác, phân luồng đảm bảo giao thông…

Trước tình hình ATNĐ đang diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương thông tin kịp thời đến chính quyền, người dân để chủ động phòng, tránh, nhất là khu vực vùng trũng ven sông, ven biển, vùng nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Bên cạnh đó, chỉ đạo nhân dân tập trung thu hoạch các diện tích lúa đã chín và hải sản đạt yêu cầu thương phẩm với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Đồng thời theo dõi chặt chẽ các diễn biến mưa lũ để chủ động sơ tán, di dời dân cư vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng hạ du các hồ đập theo các kịch bản đã được phê duyệt.

Việt Hòa
Từ khóa: Áp thấp nhiệt đới mưa lớn ngập đường ách tắc TP Vinh Đại lộ V. Lê Nin Nghệ An

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !