Mưa đá đúng đêm Giao thừa khiến hàng nghìn mái nhà ở Bắc Kạn, Cao Bằng hư hỏng

Một số tỉnh miền núi phía Bắc như Bắc Kạn, Lạng Sơn, Cao Bằng từ chiều 24/1 (chiều 30 Tết) có mưa lớn kèm theo dông lốc, mưa đá đã làm hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng. Hôm nay 25/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng Bắc Trung Bộ...

Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai vừa cho biết, ngày 24-25/1/2020 (tức ngày 30 và mùng 1 Tết Canh Tý), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ gió trên cao, mưa lớn kèm theo dông, lốc, mưa đá tại một số tỉnh phía Bắc.

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh, thành phố: Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng và TP Hà Nội, thiên tai làm 5.298 nhà bị hư hại, tốc mái (trong đó Bắc Kạn 3.284 nhà; Lạng Sơn 2.000 nhà; Cao Bằng 13 nhà; Thái Nguyên 1 nhà)

Riêng tại Hà Nội cũng xảy ra mưa đá tại xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ nhưng không có thiệt hại về người.

Mưa đá ở Bắc Kạn. Ảnh TTXVN

Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương nói trên đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng nhanh chóng khắc phục, sửa chữa tạm thời để đón Tết.

Ngay trong sáng nay 25/1 (mùng 1 Tết), Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai do do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT – Phó trưởng Ban Thường trực Nguyễn Xuân Cường làm trưởng đoàn đã trực tiếp lên Bắc Kạn để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, đảm bảo người dân đón xuân, ổn định nơi ở.

Trước đó, ngày 24/1 (30 Tết), không khí lạnh đã tiến vào Bắc Bộ nước ta, gây dông lốc, mưa lớn và mưa đá, đặc biệt tại các một số tỉnh miền núi như: Bắc Kạn, Thái Nguyên, Cao Bằng.

Tổng lượng mưa từ 19g tối 23/1 đến 5g sáng ngày 25/1 phổ biến 20-50mm. Đặc biệt, một số nơi có lượng mưa lớn như: Phúc Yên (Vĩnh Phúc) 82mm, Bố Hạ (Bắc Giang) 85,0mm, Lâm Thao (Phú Thọ) 68mm, Sơn Tây (Hà Nội) 106mm.

Riêng Hà Nội từ 12g trưa 24/1 đến 19g 25/1 đã có mưa rất to kèm theo dông sét, lượng mưa phổ biến 20-40mm; đặc biệt các khu vực có lượng mưa lớn hơn như: Bắc Thăng Long 59mm, Sóc Sơn 84mm, Mê Linh 61mm.

Một số tỉnh miền núi phía Bắc chiều 24/1 (chiều 30 Tết) mưa lớn kèm theo dông lốc, mưa đá cũng đã làm hàng nghìn nhà mái tôn fibro xi măng bị tốc và thủng mái trong đó Bắc Kạn bị ảnh hưởng nặng nhất.

Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng nhanh chóng khắc phục, sửa chữa tạm thời để đón Tết.

Dự báo thời tiết ngày 25/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa – T.T. Huế trời trở rét, riêng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày mai trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố khẩn trương khắc phục hậu quả do dông, lốc, mưa đá gây ra. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để thông tin đến các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh.

Diệu Thùy

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !