Movenpick Villas & Residences Phú Quốc: Không gian “trú ngụ” hoàn hảo cho kỳ nghỉ riêng tư

Theo xu hướng mới, những điểm nghỉ dưỡng biệt lập, gần gũi thiên nhiên với mật độ xây dựng lý tưởng được xem như không gian “trú ngụ” hoàn hảo cho kỳ nghỉ an toàn, riêng tư và đầy thư giãn.

{keywords}
Bãi Ông Lang - nơi chiêm ngưỡng ánh hoàng hôn tuyệt đẹp.

Đảo Ngọc Phú Quốc đang là điểm đến được ưa chuộng hàng đầu trong danh sách những nơi phải đến hoàn hảo nhất sau những ngày giãn cách bởi vị trí cách biệt hoàn toàn so với đất liền cùng vô số điểm check-in mới mẻ, hấp dẫn. Đặc biệt, những khu nghỉ dưỡng với mật độ xây dựng thấp như Mövenpick Villas & Residences Phú Quốc.

Được quy hoạch trên tổng diện tích 51,62ha nhưng mật độ xây dựng tại Mövenpick Phú Quốc chỉ chiếm 12,32% rất lý tưởng cho một khu nghỉ dưỡng 5 sao, sẽ mang đến không gian lý tưởng, đủ giãn cách, riêng tư và an toàn cho du khách.

{keywords}
Một góc phòng ngủ hướng hồ tại biệt thự nghỉ dưỡng Mövenpick Villas & Residences Phú Quốc.

Trong bối cảnh tấc đất tấc vàng ở Phú Quốc, nhà phát triển tổ hợp nghỉ dưỡng Mövenpick Villas & Residences Phú Quốc – MIKGroup đã thực sự “chịu chơi” khi bố trí vẻn vẹn 329 căn hộ nghỉ dưỡng và 79 biệt thự mang phong cách Modern Tropical.

Với Mövenpick Villas & Residences Phú Quốc, lợi nhuận có lẽ là yếu tố thứ yếu sau ước vọng tạo lập một tác phẩm kiến trúc xứng đáng với vẻ đẹp tuyệt mỹ mà thiên nhiên ban tặng cho bờ biển thơ mộng này. Đó là tòa condotel hình cánh sóng, những căn biệt thự sang trọng, được sắp xếp hợp lý, mang đến tầm nhìn view biển và view hồ ngoạn mục ở mọi góc nhìn. Tất cả đều nằm ẩn mình sau trong những rặng cây xanh mát với nguồn không khí trong lành. Có lẽ ý tưởng thiết kế của dự án Movenpick Villas & Residences Phú Quốc được tạo cảm hứng từ những ngọn sóng mềm mại ngày đêm xô bờ của bãi Ông Lang.

Từ lợi thế mật độ xây dựng thấp, diện tích mặt nước chiếm gần 50% diện tích toàn khu, bao gồm hồ cảnh quan chạy dọc dự án và hồ bơi được bố trí xen kẽ hài hòa…, tất cả mang đến cho chủ nhân cảm giác dễ chịu, lối sống chậm rãi, hưởng thụ từng khoảnh khắc thi vị của cuộc sống.

Cảm giác đó thực sự rất lý tưởng cho một kỳ nghỉ dưỡng Retreat khi bạn và gia đình đã trải qua những tháng ngày bí bích nơi đô thị vì giãn cách và dịch bệnh.

{keywords}
Giới nhà giàu thường chuộng nơi nghỉ dưỡng đảm bảo tính riêng tư và quyện hòa với thiên nhiên tươi mát với gu thẩm mỹ tinh tế.

Retreat không phải là khái niệm hoàn toàn mới trong ngành dịch vụ du lịch. Thế nhưng, các dự án tại Việt Nam có thể hiện thực hóa cảm hứng này thành một dịch vụ chuyên nghiệp và bài bản thì thực sự rất hiếm. Mövenpick Phú Quốc với mật độ xây dựng hoàn hảo đã thiết lập chuẩn mực cho khái niệm vốn còn mới mẻ này. Không gian thoáng rộng tại khu nghỉ dưỡng có nhiều chất thiền để thanh lọc tâm hồn, tái tạo năng lượng.

Có một điều mà ít người biết là sau mỗi đợt giãn cách vì Covid-19 năm 2020, tổ hợp nghỉ dưỡng này là đón một lượng lớn du khách đến nghỉ ngơi dù chưa từng giảm giá. Ngay cao điểm dịch bệnh quý III/2021 vừa qua, Mövenpick Villas & Residences Phú Quốc vẫn được rất nhiều du khách vốn bị kẹt lại Phú Quốc chọn làm nơi lưu trú dài ngày. Giữa rất nhiều khu nghỉ dưỡng hoành tráng và sầm uất ở Phú Quốc, họ tìm thấy ở Mövenpick Villas & Residences Phú Quốc một không gian đủ giãn cách, riêng tư, an toàn và thân thiện như gia đình.

{keywords}
Không gian riêng tư, tĩnh lặng tại biệt thự nghỉ dưỡng Mövenpick Villas & Residences Phú Quốc.

Rồi đây, khi bình thường mới dần trở lại, Phú Quốc sẽ không chỉ là trung tâm du lịch và dịch vụ cao cấp tầm cỡ quốc tế, mà còn là thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam theo mô hình một “Singapore thứ 2 của châu Á”. Mỗi căn biệt thự với số lượng giới hạn tại Mövenpick Villas & Residences Phú Quốc sẽ thực sự là một món đầu tư “đáng tiền” cho các khách hàng thông thái. Tất nhiên, nó còn là khoản đầu tư giá trị hơn với những chủ nhân thượng lưu muốn sở hữu một “ngôi nhà thứ hai” để tận hưởng cuộc sống như những kỳ nghỉ tuyệt đối thư giãn, riêng tư. Bởi khi ấy, họ không chỉ được tận hưởng không gian riêng tư đúng nghĩa bất cứ lúc nào mà vào mùa du lịch cao điểm cũng không phải “chen chúc” đặt phòng hay mất thêm chi phí.

Mọi chi tiết về dự án xin liên hệ:

Đại lý chính thức của dự án: Địa ốc PQR, Địa ốc 5 sao, Starland

Website: http://movenpickvillasphuquoc.com/

Hotline: 1900 0266

Ngay trong tháng 10 này, Chủ đầu tư Mövenpick Villas & Residences Phú Quốc vừa “tung” ra chính sách sở hữu kép duy nhất trên thị trường. Theo đó, khi khách hàng đặt mua thành công 1 căn biệt thự sẽ được tặng 1 căn hộ nghỉ dưỡng tương xứng. Ngoài ra, khách hàng còn được chiết khấu 25% giá trị biệt thự tương đương lợi nhuận khai thác 3 năm đầu tiên, 30 đêm nghỉ dưỡng miễn phí mỗi năm cùng chương trình hỗ trợ tài chính vượt trội khác.

Minh An

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

TP.HCM dùng hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng để bố trí tái định cư

Hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng tại TP.HCM sẽ được dùng làm quỹ nhà tái định cư cho 450 dự án đầu tư công. Gần 5.000 nhà đất khác đã có chủ trương bán đấu giá.

Lãi suất cho vay mua nhà bao nhiêu sẽ kích cầu bất động sản?

Lãi suất điều hành liên tục giảm nhưng lãi suất cho vay mua nhà vẫn chưa hạ nhiều như năm 2021-2022. Theo chuyên gia đánh giá, lãi suất cho vay phải hạ thêm 1 - 2% mới có tác động tốt hơn tới thị trường bất động sản.

Chung cư Hà Nội tăng giá 73% sau 4 năm, thấp nhất 35 triệu đồng/m2

Dù thị trường bất động sản khó khăn chung, nhưng giá chung cư tại Hà Nội không giảm mà còn tăng liên tiếp 18 quý. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 53 triệu đồng/m2, sắp tới sẽ giảm hay tăng tiếp? .

Các khoản vay nghìn tỷ có vấn đề của ái nữ Vạn Thịnh Phát, Đồng Tâm ở Sacombank

Sacombank vi phạm trong cho vay đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn, doanh nghiệp do bà Trương Huệ Vân, ái nữ của gia tộc Vạn Thịnh Phát, làm đại diện theo pháp luật.

Đại gia bị chặn giao dịch BĐS Nguyễn Cao Trí, mạng lưới kinh doanh cực khủng

Dù khá kín tiếng nhưng ông Nguyễn Cao Trí được biết đến là một doanh nhân hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ăn uống (F&B), sở hữu chuỗi nhà hàng Capella đình đám và loạt bất động sản khủng.

'Điểm nóng' phân lô bán nền của Lâm Đồng giao dịch giảm mạnh

Là một trong hai “điểm nóng” phân lô bán nền của tỉnh Lâm Đồng, thị trường bất động sản TP. Bảo Lộc có chiều hướng trầm lắng, giao dịch giảm.

Thanh tra Chính phủ phát hiện loạt vi phạm về đất đai, sân golf ở Yên Bái

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chưa thực hiện đúng quy định trong quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai tại Yên Bái giai đoạn 2010 – 2020.

Lãi suất liên tục giảm, khi nào bất động sản 'nóng' trở lại?

Lãi suất hạ nhiệt phần nào tác động đến thị trường bất động sản, nhất là đến tâm lý thị trường, thanh khoản có sự cải thiện. Thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm sẽ thay đổi ra sao?

Hà Nội mạnh tay xử lý dự án ven đô ‘ôm' đất rồi bỏ hoang

Cử tri huyện Quốc Oai, Đan Phượng đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét việc triển khai thực hiện nhiều dự án nếu không thì thu hồi sau nhiều năm dự án “ôm đất” bất động.