Một huyện của Hà Nội chưa từng cưỡng chế GPMB

Trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn huyện Đan Phượng đã không có 1 vụ nào phải sử dụng biện pháp cưỡng chế.

Một huyện của Hà Nội chưa từng cưỡng chế GPMB

Báo cáo về công tác quản lý đất đai, môi trường và triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Đan Phượng, Hà Nội trong Hội nghị thông tin báo chí chiều 14/8, ông Đinh Hữu Hạnh, chủ tịch UBND huyện Đan Phượng cho biết như vậy.

Một huyện của Hà Nội chưa từng cưỡng chế GPMB

Công tác giải phóng mặt bằng luôn chậm trễ làm ảnh hưởng tiến độ các dự án. Ảnh minh họa

Theo ông Hạnh, để có kết quả này, UBND huyện chỉ đạo công tác GPMB một cách công khai, đúng quy trình, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân để tạo được sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân. Đảm bảo quyền lợi của người bị thu hồi đất.

Đồng thời trong công tác GPMB huyện đã áp dụng giá đền bù theo đúng quy định 108/2009/QĐ-UBND thành phố Hà Nội về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Hà Nội.

Ông Hạnh cho biết, mức hỗ trợ bằng tiền từ 1,5 đến 5 lần giá đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi. Theo đó hỗ trợ 60-61 triệu đồng/sào đất nông nghiệp (đối với những hộ đã được hưởng đất bồi thường theo cơ chế rồi). Đối với những hộ đã được hưởng một lần nhưng chưa đủ định mức thì thì sẽ được trợ cấp gấp 3,5 lần như vậy. Còn đối với những hộ chưa được hưởng đất bồi thường theo cơ chế sẽ hưởng mức hỗ trợ đền bù là 340-360 triệu một sào. Còn người mua bán, chuyển nhượng thì không được sự hỗ trợ.

Nhờ đó mà trong công tác GPMB trên địa bàn huyện đã không có 1 vụ nào phải sử dụng biện pháp cưỡng chế.

Ông cho biết, trong công tác quản lý đất đai thì một vấn đề khó khăn đó là việc chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở và tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp diễn ra phổ biến. Người chuyển nhượng chưa nghiên cứu kỹ tất cả văn bản pháp luật liên quan nên việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở còn gặp nhiều khó khăn. Và những trường hợp vi phạm chuyển đổi và lấn chiếm đất nông nghiệp đã được xử lý kịp thời nên việc xây nhà trên đất nông nghiệp là rất hạn chế.

Theo đó, kết quả đạt được là trong 6 tháng đầu năm 2012 huyện đã làm thủ tục quyền sử dụng đất cho 472 trường hợp, cấp được 5.903 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi 24.084,3 m2 đất của 134 hộ dân để thực hiện các dự án.

lan nguyễn

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !