Moody’s: Nợ xấu của Việt Nam phải 15%
Ngày 18/2, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã đưa ra bản báo cáo về hệ thống ngân hàng Việt Nam, trong đó giữ nguyên quan điểm “tiêu cực” của mình.
Theo Moody’s, mặc dù Việt Nam đã đạt được ổn định kinh tế vĩ mô và cải thiện một loạt chính sách nhưng điều này không đem lại lợi ích cho hệ thống ngân hàng Việt Nam trong 2-3 năm tới. Bản báo cáo của Moody’s cũng lưu ý, rằng Chính phủ Việt Nam phải kiên quyết hơn nữa trong việc tạo sự ổn định thanh khoản hệ thống ngân hàng.
![]() |
Gene Fang – Phó Chủ tịch kiêm chuyên gia phân tích của Moody’s nhận định, nguồn vốn của hệ thống ngân hàng Việt Nam khó tăng trưởng trong vòng 12-18 tháng tới. “Nguồn vốn hiện tại không đủ để giúp các tổ chức tín dụng chống đỡ những khoản lỗ tiềm năng nảy sinh từ yếu kém chất lượng tài sản”- Phó Chủ tịch Fang lưu ý thêm.
Cầu tín dụng yếu khiến lợi nhuận của hệ thống ngân hàng tăng trưởng thấp, không đủ để bù đắp chi phí tín dụng đang có xu hướng tăng và nhu cầu tăng vốn của các nhà băng. Dù cơ quan quản lý nhận thức cần nâng cao chuẩn mực kế toán, minh bạch, nhưng chính sách đưa ra vẫn chưa khiến tình hình được cải thiện.
Hãng tín nhiệm Moody’s ước tính, tỷ lệ nợ xấu trong hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam ít nhất cũng là 15%, cao hơn nhiều so với con số 4,7% được Ngân hàng Nhà nước công bố hồi tháng 10/2013.
Thực tế, không chỉ Moody’s mà các hãng xếp hạng tín nhiệm khác như Fitch, Standard and Poor… trong các báo cáo của mình đều nhận định, tỷ lệ nợ xấu có khả năng mất vốn trong hệ thống ngân hàng Việt Nam phải trên 10%.
Tới cuối năm 2013, thông tin từ Ngân hàng Nhà nước tỷ lệ nợ xấu giảm xuống chỉ còn 3,79%, là nhờ sự nỗ lực mua nợ của Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng (VAMC).
Tại Việt Nam, hãng tín nhiệm Moody’s đánh giá tín nhiệm 9 ngân hàng, trong đó có 2 ngân hàng thương mại Nhà nước và 7 ngân hàng thương mại cổ phần.