Mong muốn tỉnh Plzeňský (Séc) tạo điều kiện giúp người Việt sinh sống

Đại sứ Hồ Minh Tuấn cảm ơn ban lãnh đạo tỉnh và cá nhân ngài tỉnh trưởng Josep Bernard đã hỗ trợ, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh ngày càng hòa nhập với xã hội sở tại.

Ngày 10/10, tại Plzeň, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Hồ Minh Tuấn đã có buổi làm việc với ban lãnh đạo tỉnh Plzeňský do ngài Josep Bernard, tỉnh trưởng dẫn đầu nhằm thảo luận các biện pháp thực hiện các nội dung hợp tác giữa tỉnh Plzeňský  (Cộng hòa Séc) và địa phương của Việt Nam.

Tham dự buổi làm việc còn có ông Nguyễn Sinh, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh Plzeňský và các cán bộ Đại sứ quán phụ trách thương mại và cộng đồng.

Đại sứ Hồ Minh Tuấn mong muốn tỉnh Plzeňský (Séc) tạo điều kiện giúp đỡ người Việt sinh sống

Tại buổi làm việc, đại sứ Hồ Minh Tuấn đánh giá cao tiềm năng cũng như thế mạnh của tỉnh Plzeňský trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, dịch vụ và du lịch. Rất nhiều người Việt Nam tại Séc cũng như trong nước biết đến Cộng hòa Séc thông qua các sản phẩm được sản xuất tại tỉnh Plzeňský như đầu máy xe lửa, xe điện, xe điện bánh hơi, tuốc-bin phát điện… và đặc biệt là một sản phẩm rất đặc trưng, nổi tiếng của tỉnh Plzeňský đó là nhãn hiệu bia cùng tên. Đây là những lĩnh vực, theo Đại sứ, Việt Nam cũng như các tỉnh thành của Việt Nam có thể trao đổi, hợp tác, học hỏi kinh nghiệm.

Đại sứ Hồ Minh Tuấn cảm ơn ban lãnh đạo tỉnh và cá nhân ngài tỉnh trưởng Josep Bernard đã hỗ trợ, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh ngày càng hòa nhập với xã hội sở tại. Đại sứ đề nghị ban lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa đối với cộng đồng người Việt trong tỉnh, trong đó có việc hỗ trợ bà con tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, mở lớp học tiếng Việt cho trẻ em, và xây chùa phục vụ đời sống tâm linh của bà con.

Thảo luận việc triển khai các nội dung trong Bản ghi nhớ được ký kết năm 2014 giữa tỉnh Plzeňský và thành phố Cần Thơ của Việt Nam, Đại sứ Hồ Minh Tuấn đề nghị lãnh đạo hai địa phương phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư theo nhu cầu. Trường Đại học tổng hợp Tây Séc của Plzeňský và trường Đại học Cần Thơ cần phát triển mối quan hệ hợp tác nhằm triển khai các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo như trao đổi đề tài nghiên cứu, tiếp nhận sinh viên Việt Nam sang học tập tại trường.

Đại sứ hy vọng tỉnh Plzeňský và các địa phương của Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác du lịch để tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Về phần mình, tỉnh trưởng tỉnh Plzeňský, ông Josep Bernard nhất trí với đề xuất của Đại sứ Hồ Minh Tuấn và cho biết ông sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh cũng như các địa phương triển khai phù hợp với điều kiện thực tế.

Ông Josep Bernard cam kết tỉnh Plzeňský sẽ hỗ trợ tổ chức các hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo với các đối tác Việt Nam, trong đó có các hội thảo xúc tiến thương mại, triển lãm tranh ảnh hay trình chiếu phim về Việt Nam.

Theo thống kê đến năm 2013, có khoảng 65 nghìn người Việt Nam đang sinh sống hợp pháp tại Cộng hòa Séc. Người Việt đã trở thành cộng đồng người ngoại quốc đứng thứ ba tại nước này, chỉ sau Ukraina và Slovakia. Cộng đồng người gốc Á lớn nhất tại Cộng hòa Séc là người Việt Nam.

Người Việt Nam đến Tiệp Khắc lần đầu vào năm 1956 để du học theo thỏa thuận về giáo dục giữa hai chính phủ cộng sản lúc bấy giờ. Số người Việt Nam nhập cư vào Cộng hòa Séc tăng nhanh cho đến năm 1989.

Thế hệ đầu tiên của người Việt Nam sinh sống tại Cộng hòa Séc chủ yếu kinh doanh trong những cửa hàng nhỏ, còn thế hệ người Việt tiếp theo sinh ra tại Cộng hòa Séc nổi tiếng với thành tích học tập rất tốt.

Ngày 3 tháng 7 năm 2013, chính phủ Séc đã mở rộng Hội đồng Dân tộc Thiểu số Quốc gia, bổ sung thêm đại diện của cộng đồng người Việt Nam.

Huyền Anh

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !