Mòn mỏi chờ trường cho con công nhân

Nhiều năm nay, vấn đề xây dựng trường mầm non tại khu chế xuất, khu công nghiệp ở TP.HCM được các ban ngành bàn thảo rất nhiều nhưng kết quả vẫn chưa đến đâu.

Mòn mỏi chờ trường cho con công nhân

Theo ông Nguyễn Tấn Định, Phó ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp (KCX-CN) TP.HCM, nhu cầu có trường mầm non tại 14 KCX-CN tại TP.HCM là hết sức cấp thiết.

Nhiêu khê do quy định

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, khi xây dựng các KCX-CN tại TP.HCM phía ban quản lý cũng đã có quỹ đất dự kiến dành cho trường mầm non. Thế nhưng khi hoàn thiện các thủ tục xây trường thì gặp nhiều trở ngại.

Vào cuối năm 2011, Ban Quản lý các KCX-CN đã trình UBND TP.HCM về quỹ đất để xây dựng trường mầm non tại 6 KCX-CN. Ngày 17.4.2012, UBND TP đã có văn bản gửi các sở ngành liên quan cho biết thống nhất chủ trương, yêu cầu các sở ngành cùng phối hợp thực hiện. Tuy nhiên, khi bắt tay vào thực hiện lại phát sinh nhiều vướng mắc từ quy định, thủ tục.

Theo ông Nguyễn Tấn Định, trước đây việc quy hoạch đất để xây dựng KCX-CN không quy định có hạng mục hạ tầng xã hội (chẳng hạn công trình trường học). Chính vì lý do đó, việc triển khai xây dựng các trường mầm non gặp nhiều khó khăn. Trong trường hợp muốn chuyển mục đích sử dụng đất cho việc xây trường mầm non cũng phát sinh nhiều vấn đề. Đơn cử như ở KCX Sài Gòn - Linh Trung (trước đây là Linh Trung I) có quỹ đất 3.000 m2 để trồng cây xanh. Nay nếu lấy phần đất này để xây trường mầm non thì lại không đáp ứng được mật độ cây xanh hài hòa theo quy định.

Ông Dương Trí Dũng, Phó phòng Kế hoạch tài chính Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết có một số dự án trường mầm non nằm trong đất của KCX-CN do Thủ tướng giao. Nay muốn xây trường thì phải quy hoạch lại để chuyển đổi mục đích sử dụng.

Mòn mỏi chờ trường cho con công nhân

Một lớp học của trường mầm non xây dựng trong khu lưu trú công nhân KCN Hiệp Phước, H.Nhà Bè, TP.HCM - Ảnh: Như Lịch

Mới đáp ứng cho hơn 100 trẻ

Theo tìm hiểu của chúng tôi, 6 KCX-CN mà các ban quản lý đề xuất làm trường mầm non dù có được đất nhưng lại vướng quy định diện tích sử dụng bình quân tối thiểu theo Điều lệ trường mầm non mà Bộ GD-ĐT ban hành năm 2008 (đối với các trường mầm non ở khu vực thành phố và thị xã phải đủ điều kiện 8 m2/trẻ). Tính ra, các khu đất mà Ban Quản lý đề xuất xây trường đều không đủ điều kiện về diện tích đất/trẻ.

Vì vậy, đến nay chỉ có KCN Hiệp Phước xây được trường theo đúng yêu cầu. Công ty cổ phần KCN Hiệp Phước đã dành tầng trệt của khu lưu trú công nhân để làm trường. Ngày 31.8, trường này đã chính thức khai giảng, đáp ứng chỗ học cho hơn 100 trẻ.

Ông Nguyễn Tấn Định cho biết: “Mỗi KCX-CN ít nhất có vài ngàn, nhiều nhất gần trăm ngàn công nhân. Làm phép tính đơn giản, chỉ 1/4, hoặc 1/5 trong số đó sinh đẻ thì lấy trường đâu cho con em họ học”. Nhu cầu rất lớn, nhưng việc xây dựng trường mầm non tại các KCX-CN còn nhiều vướng mắc, nhiêu khê. Chính vì vậy trường học vừa mới khánh thành tại KCN Hiệp Phước chẳng thấm tháp vào đâu so với nhu cầu học tập của con công nhân. Tuy vậy, đây cũng là một hướng đi đột phá trong tình hình hiện nay.

Ông Định cho biết thêm: “Hiện các ban ngành cũng đang gấp rút trình UBND TP.HCM, hy vọng, vào cuối năm nay, về phần thủ tục hành chính sẽ được thống nhất, giải quyết. Đến năm 2013, các công trình sẽ được xây dựng. Đây chỉ là mô hình thí điểm, sau đó, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng trên diện rộng”.

Minh Luân/thanhnien

Minh Luân/thanhnien

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Đang cập nhật dữ liệu !