Môn Lịch sử: Gặp khó ở câu 2, sĩ tử vẫn hài lòng với bài thi

Được cho là môn khó 'nhằn' nhất, kết thúc phần thi Lịch sử chiều nay, thí sinh cho rằng đề ra khá khó ở câu 2, phần Hiệp định Pari. Tuy nhiên, đa số đều nhẹ nhõm vì đã hoàn tất "bảng đấu tử thần".

Môn Lịch sử: Gặp khó ở câu 2, sĩ tử vẫn hài lòng với bài thi

Nhiều thí sinh nhầm lịch thi Sử - Địa, sĩ tử đi xe máy không mũ bảo hiểm

Hà Nội: Khối A làm vừa đủ, khối C thoải mái

Kết thúc môn Lịch sử, tại các hội đồng coi thi ở Hà Nội, thí sinh làm bài đạt mức độ khác nhau do đó có nhiều tâm trạng hơn, không "thỏa mãn tuyệt đối" như ở môn Hóa học diễn ra vào chiều qua.

Thí sinh Trần Minh Thành dự thi tại hội đồng thi trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội) phấn khởi chia sẻ: “Em làm bài thi Lịch sử khá tốt, chắc phải được điểm 8. Những câu hỏi trong đề đều nằm trong chương trình lớp 12”.

Tại trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội) các sĩ tử bước ra khỏi cổng trường với gương mặt phấn khởi, học sinh Mai Thu Trà cho biết: “Đề thi bao phủ tất cả chương trình đã học, nhưng chủ yếu là học hay không học bài thôi”.

Môn Lịch sử: Gặp khó ở câu 2, sĩ tử vẫn hài lòng với bài thi
Thí sinh sau buổi thi chiều nay 3/6. Ảnh: Lê Hiếu.

Trần Thanh Hằng, dự thi tại Hội đồng thi trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội chia sẻ: “Đề cũng Sử bình thường, ít câu phải nhớ quá nhiều mốc sự kiện, con số nên em cũng như nhiều bạn làm được. Chỉ riêng câu 2 thì dễ thiếu ý. Với đề này em được khoảng 7 điểm”.

Môn Lịch sử: Gặp khó ở câu 2, sĩ tử vẫn hài lòng với bài thi
Thảo luận sau môn thi tại hội đồng thi THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: Lê Hiếu.

Theo các thí sinh cả hai môn thi khối C hôm nay bao gồm Lịch sử và Địa lý ngắn gọn, nằm trong chương trình học nhưng nếu nắm kỹ kiến thức lịch sử cũng như biết cách tính toán, phân tích đề bài nên làm thì không khó đạt điểm cao.

Thí sinh Nguyễn Văn Hiếu, học sinh trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết phần Lịch sử thế giới không quá bất ngờ, vì các em ôn phần này rất kỹ. Còn phần lịch sử Việt Nam, câu 2 là khó nhất vì đòi hỏi thí sinh phải nắm vững kiến thức và biết tính toán.

Môn Lịch sử: Gặp khó ở câu 2, sĩ tử vẫn hài lòng với bài thi
Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt từng thí sinh. Ảnh: Lê Hiếu.

Trong khi đó, tại hội đồng thi trường THPT Quang Trung, bạn Nguyễn Tiến Dũng, học sinh trường THPT Hoàng Cầu (THPT Đống Đa cũ) cho biết: "Em học khối A nên đối với môn Sử gặp khá nhiều khó khăn. Em làm vừa đủ thời gian nhưng không chắc chắn về điểm vì có một vài phần em tự làm theo suy nghĩ của mình. Với em thì câu 2 là khó, nhất là phần "Hiệp định Pari đã tạo điều kiện thuận lợi gì để nhân dân ta tiếp tục đấu tranh giải phóng miền Nam". Em nghĩ mình đạt khoảng 7 điểm. Trong 4 môn đã thi, em hy vọng nhiều nhất vào môn Văn".

Bạn Nhữ Thái Anh, học sinh trường THPT Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội cũng cho rằng một câu trong đề thi là khó đối với mình: "Câu 2 trong đề lịch sử khá khó, không chỉ nội dung hiệp định mà cả triển khai vấn đề. Trong các môn thi em lo nhất môn này vì em học theo khối A. Cho nên khi nộp bài xong, em cảm thấy khá nhẹ nhõm. Trước khi bước vào kì thi, em đã dành thời gian ôn tập cho môn Lịch sử trong cả năm lớp 12".

Môn Lịch sử: Gặp khó ở câu 2, sĩ tử vẫn hài lòng với bài thi
Sau hai môn thi Địa lý và Lịch sử, thí sinh ra về với tâm lý thoải mái. Ảnh Mai Châm.
Môn Lịch sử: Gặp khó ở câu 2, sĩ tử vẫn hài lòng với bài thi
Thí sinh vui vẻ cười đùa sau 4 môn thi tại hội đồng coi thi THPT Quang Trung, Đống Đa. Ảnh Mai Châm.

Ngược lại với các bạn khối A, học sinh ban C như Nguyễn Thái Linh, THPT Hoàng Cầu làm bài thi khá tốt: "Thời gian vừa đủ để em hoàn thành bài thi. Em nghĩ mình có thể được 8. Tuy vậy, em cảm thấy câu 2 hơi khó vì phải nhớ chi tiết nội dung hiệp định với với ngôn từ chính trị và trả lời thêm một câu hỏi liên hệ. Dù thế, em nghĩ với các bạn học sinh trường em thì môn Lịch sử không quá khó khăn vì thầy cô đã dành ra hơn một tháng để ôn luyện hai môn Địa lý và Lịch sử cho học sinh lớp 12 sau mỗi buổi học chính".

TP.HCM: Thí sinh nhẹ nhàng "thoát ải" Lịch sử

Chiều 3/6, cùng với thí sinh cả nước, các thí sinh tại TP.HCM cũng đã kết thúc môn Lịch sử của kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2012.

Thế nhưng khác với sự lo ngại của hầu hết các thí sinh, theo ghi nhận, tại rất nhiều Hội đồng thi trong thành phố, lượng thí sinh rời khỏi phòng thí sớm còn cao hơn 2 môn Ngữ văn và Địa lý.

Hầu hết thí sinh khi được hỏi đều cho biết, các em chỉ cần mất 2/3 thời gian để giải quyết tất cả các câu hỏi trong đề thi đưa ra. Trọng Nhân và Phương Tuấn, lớp 12A4 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm lạc quan cho rằng các em có thể đạt được 7 điểm trở lên vì tất cả các nội dung nằm trong đề thi đều đã được các thầy cô ôn luyện rất kỹ.

Môn Lịch sử: Gặp khó ở câu 2, sĩ tử vẫn hài lòng với bài thi

Môn Lịch sử: Gặp khó ở câu 2, sĩ tử vẫn hài lòng với bài thi

Hầu hết thí sinh tại hội đồng thi THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã kết thúc môn Lịch sử rất nhẹ nhàng
Môn Lịch sử: Gặp khó ở câu 2, sĩ tử vẫn hài lòng với bài thi
Hồ hởi khi bước ra khỏi trường thi

Gặp một chút khó khăn với câu hỏi về Hiệp định Paris năm 1973, tuy nhiên Vũ Ánh Vương Nga, học sinh lớp 12A4 trường THPT Lê Quý Đôn đã liên hệ tới Hiệp định Geneve để hoàn thành câu hỏi trong đề bài. Tuy nhiên, với bài làm của mình, Vương Nga vẫn hy vọng vào điểm số 6 -7.

Cũng như hầu hết các thí sinh khác, Huỳnh Anh Thư, lớp 12A6 trường THPT Lê Thị Hồng Gấm cũng khá tự tin vào bài làm, Thư cho biết: “Trước khi bước vào môn Lịch sử, em đã rất căng thẳng. Môn Sử và môn Văn là hai môn khiến em mất nhiều thời gian ôn tập nhất. Nhưng đến khi phát đề, em đã không ngờ rằng đề lại dễ như vậy”.

Môn Lịch sử: Gặp khó ở câu 2, sĩ tử vẫn hài lòng với bài thi
Qua 4 môn thi, nhiều thí sinh đã cảm thấy rất thoải mái tư tưởng
Môn Lịch sử: Gặp khó ở câu 2, sĩ tử vẫn hài lòng với bài thi
Thí sinh Trọng Nhân trông có vẻ "hình sự" cũng tự tin vào điểm 7 môn Lịch sử

Kết thúc ngày thi thứ hai, theo ghi nhận, tình hình giao thông tại TP.HCM vẫn không có tình trạng ùn tắc gần các hội đồng thi tại khu vực trung tâm thành phố. Thời tiết vẫn ủng hộ các thí sinh và phụ huynh trong hơn nửa chặng đường tốt nghiệp vừa qua.

Như vậy, kết thúc 2 ngày với 4 môn, các thí sinh chỉ còn một ngày thi cuối cùng vào ngày 4/6 với môn Toán và Ngoại ngữ (đối với THPT), Toán và Vật lý (đối với hệ GDTX).

NHÓM PHÓNG VIÊN

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm

Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

Đang cập nhật dữ liệu !