Mối nguy hại từ nhân nuôi sâu gạo

Gần đây, tại nhiều địa phương trong tỉnh Phú Yên, người dân tổ chức nhân nuôi số lượng lớn loại sâu superworm (còn được gọi là sâu gạo), để cung cấp cho các cửa hàng chim cảnh.
Loại sâu này chưa có tên trong “Danh sách vật nuôi nông nghiệp tại Việt Nam” và có nguy cơ gây hại, ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái. Báo Phú Yên có cuộc trao đổi với thạc sĩ Đặng Văn Mạnh, Phó chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Yên xung quanh vấn đề này.
 
Mối nguy hại từ nhân nuôi sâu gạo - ảnh 1

Nhiều người dân ở huyện miền núi Đồng Xuân mua sâu gạo về nuôi chim cảnh


* Thời gian qua, nhiều người dân tổ chức nhân nuôi sâu gạo để cung cấp cho các cửa hàng chim cảnh và bán cho người nuôi chim. Loại sâu này khi phóng thích có gây hại đến sản xuất nông nghiệp không, thưa ông?

- Sâu làm thức ăn cho chim cảnh hiện nay là sâu superworm (Zophobas morio), một loài bọ cánh cứng thuộc họ Tenebrionidae, có tên khoa học là Zophobas morio. Ấu trùng của chúng còn được gọi là sâu gạo, có kích thước 50 đến 60mm. Chúng được dùng làm thức ăn cho chim cảnh và cá rồng. Sâu gạo là loài côn trùng ăn tạp, phàm ăn và có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Chúng chưa có tên trong “Danh sách vật nuôi nông nghiệp tại Việt Nam” và có nguy cơ gây hại đến sản xuất nông nghiệp cũng như ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái. Vì vậy, việc nhân nuôi, vận chuyển và phóng thích sâu gạo là hành vi vi phạm pháp luật. Căn cứ theo Điều 7 của Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2001, quy định: “Nghiêm cấm mọi hành vi gây hại tài nguyên thực vật, sức khỏe nhân dân, môi trường và hệ sinh thái”. Hành vi nhân nuôi, vận chuyển và phóng thích dịch hại nguy hiểm đối với tài nguyên thực vật mà không được phép của Bộ NN-PTNT sẽ bị xử phạt căn cứ tại Điểm b, Khoản 3, Điều 14 của Nghị định 114/2013/NĐ-CP ngày 3/10/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Ở Phú Yên, qua khảo sát của Trạm Kiểm dịch thực vật (thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật), tại các thành phố, thị xã và thị trấn có nhiều cửa hàng bán chim cảnh. Thức ăn cho chim cảnh được bán tại các cửa hàng là loài sâu gạo này. Sâu gạo được nhập từ miền Nam nhưng không loại trừ khả năng chúng được nhân nuôi tại Phú Yên.

* Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Yên có biện pháp gì để ngăn chặn tình trạng này?

- Để kịp thời ngăn chặn việc nhân nuôi và phóng thích loài sâu hại nguy hiểm này, ngày 23/5/2014, Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Yên có công văn gửi các địa phương và cơ quan chức năng nhằm phối hợp ngăn ngừa việc nhân nuôi, vận chuyển và phóng thích sâu gạo. Theo đó, Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Yên đề nghị các địa phương và các cơ quan chức năng cùng phối hợp tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý; đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi nhân nuôi, vận chuyển và phóng thích sâu gạo trên địa bàn tỉnh. Thông báo cho cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương và chính quyền cấp xã, phường phối hợp với các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu việc nhân nuôi, vận chuyển và phóng thích sâu gạo là trái với quy định của Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật. Khuyến khích người dân phát hiện các cơ sở nhân nuôi, báo cho chính quyền địa phương biết để kịp thời xử lý. Phòng Kinh tế, Phòng NN-PTNT phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật thường xuyên theo dõi các cửa hàng bán chim cảnh trên địa bàn, tham mưu UBND xã phát huy tính tự chủ trong việc kiểm tra và xử phạt các hành vi vi phạm của các cửa hàng bán chim cảnh theo quy định của Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Yên tích cực phối hợp với các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng ngăn chặn việc phát tán rộng rãi loài sâu hại nguy hiểm này nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp, tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra như trường hợp của ốc bươu vàng hay bọ cánh cứng hại dừa.

* Xin cảm ơn ông!

Theo ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT), cục đã có văn bản gửi các địa phương về việc xử lý sâu superworm từ tháng 4/2014. Hiện nay đã có các quy định cụ thể đối với việc xử lý các trường hợp nhân nuôi, phát tán các vật nuôi không có trong danh mục được phép nuôi của Bộ NN-PTNT. Việc nhân nuôi sâu superworm, dù ít hay nhiều đều vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành, có thể xử lý hành chính, tịch thu, tiêu hủy theo quy định.

Theo Phú Yên online


SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.