Mở rộng sân bay quốc tế Đà Nẵng phục vụ APEC 2017

Bộ Quốc phòng sẽ sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc theo hướng dành đất để mở rộng sân bay quốc tế Đà Nẵng. Trước mắt sẽ dành 4,6ha để mở rộng nhà ga, tăng thêm 2 điểm đỗ và ống lồng phục vụ APEC 2017

Sáng 17/3 tại Sư đoàn Phòng không – Không quân 372 (đóng tại Đà Nẵng), Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã chủ trì cuộc họp với Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Quý Tiêu nhằm triển khai quy hoạch sân bay quốc tế Đà Nẵng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Mở rộng sân bay quốc tế Đà Nẵng phục vụ APEC 2017 - ảnh 1

Sân bay Đà Nẵng sẽ mở rộng nhà ga, tăng thêm điểm đỗ và ống lồng để đảm bảo phục vụ APEC 2017 (Ảnh: HC)

Theo một số cán bộ các cơ quan hữu quan tham dự cuộc họp cho biết, hiện ở phía Nam nhà ga sân bay quốc tế Đà Nẵng có 16,6ha đất đang do một số đơn vị quốc phòng quản lý. Tại cuộc họp, Trung tướng Võ Văn Tuấn cho biết Bộ Quốc phòng sẽ giao Cục Tác chiến sắp xếp lại các đơn vị này theo hướng dành đất để mở rộng sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Trước mắt, Trung tướng Võ Văn Tuấn thống nhất theo đề nghị của Công ty Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là dành 4,6ha để mở rộng nhà ga khách quốc tế của sân bay này cùng với tăng thêm 2 điểm đỗ máy bay và ống lồng để đảm bảo yêu cầu tối thiểu phục vụ “Tuần lễ cấp cao APEC 2017” mà TP Đà Nẵng được trung ương chọn đăng cai.

Ông Huỳnh Đức Thơ xác nhận thông tin trên và cho biết thêm: “Đây mới là cuộc họp ở cấp tham mưu bàn về vấn đề triển khai quy hoạch sân bay quốc tế Đà Nẵng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Sơ bộ cuộc họp đã thống nhất dành đất hiện do các đơn vị quân đội quản lý để mở thêm 2 điểm đỗ và ống lồng về phía Nam của nhà ga hiện nay. Kết quả này còn phải chờ ý kiến chính thức của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ GTVT”.

Theo ông Huỳnh Đức Thơ, ngày 24/3 tới, Bộ Ngoại giao sẽ vào làm việc với Đà Nẵng để triển khai các công tác chuẩn bị cho việc đăng cai “Tuần lễ cấp cao APEC 2017”. Với việc sân bay quốc tế Đà Nẵng mở thêm 2 điểm đỗ và ống lồng, cộng với sử dụng phía sân bay quốc sự sẽ cơ bản đáp ứng điểm đỗ cho 21 chuyên cơ của các nguyên thủ quốc gia đến tham dự APEC 2017. Bên cạnh đó, sân bay quốc tế Đà Nẵng cũng sẽ nâng cấp nhà ga cũ để phục vụ APEC cũng như lâu dài.

Ông Lê Xuân Tùng, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam kiêm Giám đốc Công ty Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, mới đây Jetstar Pacific Airlines đã có văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị được nhượng quyền khai thác nhà ga cũ của sân bay quốc tế Đà Nẵng (hoặc bằng một hình thức khác phù hợp) trong thời hạn 20 – 50 năm để phục vụ khai thác hàng không giá rẻ.

Trước đó, 3 đơn vị là Công ty CP Dịch vụ Hàng không Thăng Long, Công ty CP Đầu tư và Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội cũng đã chính thức có văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị được đầu tư dự án mở rộng nhà ga hành khách quốc tế (sân bay quốc tế Đà Nẵng) với công suất phục vụ 4 triệu hành khách đi và đến/năm theo hình thức BOT.

Ông Lê Xuân Tùng cho biết, theo dự kiến ban đầu, đến năm 2020 sân bay Đà Nẵng mới đạt mức 4,5 – 6 triệu khách/năm nhưng nay đã đạt 5 triệu khách/năm. Hiện nhà ga hành khách của sân bay này đã đạt đến công suất thiết kế và cần phải mở rộng để đáp ứng 10 triệu khách/năm như quy hoạch; mở rộng sân đỗ về phía Bắc và Nam, nâng số vị trí đỗ từ 16 lên 25 vào năm 2025. Đồng thời có phương án xây dựng thêm nhà ga hàng hóa với công suất phục vụ 100.000 tấn/năm vào năm 2025.

“Muốn làm được việc này, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng rất cần sự phối hợp giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền TP Đà Nẵng cũng như các bộ, ngành hữu quan. Với tốc độ tăng trưởng hành khách bình quân 15%/năm, việc đầu tư cho dự án nhà ga hành khách quốc tế là rất cần thiết” – ông Lê Xuân Tùng nói.

HẢI CHÂU

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !