"Mình ở không, cơm nước tận nơi, nhìn các anh trực trắng đêm mà chạnh lòng"

"Lúc nào chúng tôi cũng nói với nhau, mình ở không, cơm nước phục vụ tận nơi trong khi lực lượng Quân sự, y tế... ở khu cách ly lại tất bật, nhìn các anh thức trắng đêm ngồi trực mà chạnh lòng…”

Ngày 11/8, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa trao quyết định hoàn thành cách ly phòng dịch cho 19 công dân tại khu cách ly số 2 (trường THCS Nguyễn Trãi).

{keywords}
Lá thư của người dân gửi đến cán bộ, nhân viên tại khu cách ly 

Ghi nhận sự tận tình của lực lượng Quân sự, Công an, nhân viên y tế… trong khu cách ly, người dân viết thư cảm ơn đầy xúc động.

Trong thư, ông N.T.H. (65 tuổi) chia sẻ, thời gian ông ở đây không quá dài mà cũng không quá ngắn, nhưng cũng đủ nhận thức tình hình dịch bệnh nguy hiểm như thế nào. Ông cũng cảm nhận được chủ trương phòng chống dịch của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là sự phục vụ, chăm lo tận tình của cán bộ, nhân viên tại khu cách ly.

“Sự tận tình đó in sâu trong mỗi người, chúng tôi cảm động và trân trọng lắm. Lúc nào chúng tôi cũng nói với nhau, mình ở không, cơm nước phục vụ tận nơi, không thiếu thứ gì. Trong khi lực lượng Quân sự, y tế…ở khu cách ly lại tất bật, nhìn hình ảnh các anh thức trắng đêm ngồi trực mà chạnh lòng…”, ông H. viết.

Ở một lá thư khác, người dân gửi đến các cấp lãnh đạo, lực lượng phòng chống dịch lời chúc sức khỏe và lời chào tốt đẹp nhất. “Và cũng không quên gửi đến gia đình các anh ngàn cái thương, khi đã hi sinh hạnh phúc riêng cho hạnh phúc chung toàn xã hội...”, một công dân hoàn thành cách ly trải lòng.

Đọc những lá thư này, trung tá Phạm Công (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc) cho hay, anh rất vui và hạnh phúc vì không có phần thưởng nào cao quý bằng sự yêu mến của nhân dân.

{keywords}
Trao quyết định hoàn thành cách ly cho 19 công dân sáng 11/8.

“Quân từ dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Đặc biệt lúc này đây, hoà bình lặp lại nhưng còn đó bao nhiêu người mất đi tính mạng, mất nhà cửa khi lũ lụt, thiên tai xảy ra. Làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn nên chúng tôi gặp rất nhiều hoàn cảnh xót xa, éo le. Chính vì thế, khi được góp một chút công sức nhỏ bé vào cuộc chiến chống đại địch này, chúng tôi thật sự rất hạnh phúc…”, trung tá Phạm Công bày tỏ.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc, tính đến thời điểm hiện tại, khu cách ly số 2 còn 249 công dân. Tổng số công dân đang cách ly tại 4 khu của huyện là 565 người. Tình hình sức khỏe của người dân ổn định và chấp hành tốt các quy định trong khu cách ly.

Sơn Tùng

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !