Miền Trung – Tây Nguyên: Mưa lũ đe dọa, buộc phải cắt điện nhiều nơi
EVNCPC cho hay, lưới điện 110 kV trong toàn khu vực do EVNCPC phụ trách và lưới điện trung hạ thế của các đơn vị còn lại thuộc EVNCPC vẫn vận hành bình thường. Tuy nhiên do lũ trên các sông lên rất nhanh và ở mức cao, đe doạ an toàn vận hành hệ thống điện nên EVNCPC đã tiến hành sa thải phụ tải (cắt điện) ở nhiều khu vực.
![]() |
| Nước lũ dâng cao khiến nhiều khu vực ở Hội An (Quảng Nam) đang bị cắt điện (Ảnh: HC) |
Tính đến 18h tối 16/11, tổng công suất cắt điện toàn EVNCPC là 55,7MW/1.700MW (chiếm 3,2%). Trong đó Thừa Thiên - Huế sa thải 1MW (0,6%), Đà Nẵng sa thải 10MW (3,8%), Quảng Nam sa thải 5MW (2,9%), Quảng Ngãi sa thải 18,5MW (16,8%), Bình Định sa thải 21MW (10,5%), Gia Lai sa thải 0,2MW (0,2%).
Tình hình sa thải phụ tải do nước lũ dâng cao tại khu vực miền Trung đến 18h00 ngày 16/11: Tổng công suất cắt toàn EVNCPC là 55,7MW/1.700MW (3,2%); trong đó TT- Huế 1MW (0,6%), Đà Nẵng 10MW (3,8%), Quảng Nam 5MW (2,9%), Quảng Ngãi 18,5MW (16,8%), Bình Định 21MW (10,5%), Gia Lai 0,2MW (0,2%), cụ thể các khu vực sa thải như sau:
Đến tối 16/11, tại Thừa Thiên - Huế đã bớt mưa nên Điện lực (PC) Thừa Thiên - Huế đã cấp điện lại cho toàn bộ 09 đường dây trung thế, hiện chỉ còn cô lập 6 trạm biến áp (TBA) phụ tải cấp điện cho huyện Phú Lộc (03 TBA), Quảng Điền (03 TBA) do nước còn ngập.
Hiện TP Đà Nẵng cũng đã bớt mưa, tuy nhiên PC Đà Nẵng vẫn đang cô lập 33 TBA phụ tải thuộc xuất tuyến 474/Cầu Đỏ cấp điện cho 11 xã thuộc huyện Hòa Vang và 01 TBA phụ tải cấp điện cho một phần phường Hòa Khê, Hòa An thuộc quận Thanh Khê do vẫn còn ngập nặng.
Tại Quảng Nam, đến tối 16/11 vẫn còn mưa to theo từng đợt. PC Quảng Nam đã cô lập thêm đường dây trung thế cấp điện cho phường Cẩm Phô, Minh An (Hội An). Như vậy, hiện PC Quảng Nam đang cô lập lưới điện cấp điện cho toàn bộ huyện Nông Sơn, một phần xã Đại Nghĩa thuộc huyện Đại Lộc, 3 xã thuộc huyện Quế Sơn, 2 xã thuộc huyện Phước Sơn và 2 phường thuộc TP phố Hội An do mưa và nước dâng cao.
Đến chiều tối 16/11, tại Quảng Ngãi đã bớt mưa nhưng nước vẫn rút rất chậm. Hiện ở tỉnh này có 3/13 huyện (gồm Ba Tơ, Nghĩa Hành, Minh Long) mất điện hoàn toàn. Huyện Sơn Tịnh chỉ mới khôi phục được cho trung tâm huyện. Các xuất tuyến trung thế 470, 472/TBA 110kV Tịnh Phong , 475, 471/TBA 110kV Tư Nghĩa và 474/TBA 110kV Mộ Đức chưa thể khôi phục được do nước còn ở mức cao.
EVNCPC cho hay, theo báo cáo của PC Quảng Ngãi thì đơn vị này sẽ huy động toàn bộ phương tiện, nhân lực tiếp cận hiện trường, khẩn trương kiểm tra lưới điện tại những khu vực nước rút để sớm khôi phục cấp điện cho khách hàng.
Tại Bình Định, đến tối 16/11 cũng đã bớt mưa, nước bắt đầu rút tại một số khu vực. PC Bình Định đã khôi phục lại 6 xuất tuyến trung thế cấp điện lại cho toàn bộ huyện Vân Canh, Tây Sơn, TX An Nhơn và một phần huyện Vĩnh Thạnh và khu công nghiệp Phú Tài.
Tuy nhiên hiện vẫn còn 7 xuất tuyến thuộc TBA 110kV An Nhơn cấp điện cho các xã thuộc huyện An Nhơn, Tuy Phước (trừ thị trấn Tuy Phước), 02 xã thuộc huyện Vĩnh Thạnh, 1 phần phường Nhơn Phú và Nhơn Bình thuộc TP Quy Nhơn đang bị cô lập do nước còn ngập.
Tại Phú Yên, đến 10h00 ngày 16/11, Công ty Điện lực tỉnh đã cấp điện lại cho toàn bộ lưới điện bị cô lập do mưa và nước lũ dâng cao. Trong khi đó, PC Gia Lai vẫn đang cô lập 02 TBA phụ tải tại xã Phú An thị xã An Khê do nước lũ dâng cao.
