Mèo Vạc phòng chống rét cho học sinh
Những đợt không khí lạnh tăng cường liên tiếp khiến nền nhiệt độ giảm thấp đã gây ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của người dân ở Mèo Vạc, đặc biệt là các học sinh vùng cao.
Huyện Mèo Vạc hiện có 54 trường học các cấp với hơn 26.000 học sinh. Để đối phó với các đợt rét đậm, rét hại và giúp các trường học nêu cao tinh thần chủ động phòng tránh rét, ngành Giáo dục huyện đã có công văn hướng dẫn các trường chủ động ứng phó trong các đợt rét sắp tới, nhất là thời điểm chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc.
Trường Mầm non Cán Chu Phìn nằm ở địa bàn đặc biệt khó khăn và có khí hậu lạnh vào mùa Đông. Năm học 2022 - 2023, trường có 22 lớp với gần 611 học sinh học tập ở 12 điểm trường lẻ. Điểm gần trung tâm nhất cách khoảng 2km, điểm xa nhất cách hơn 15 km, giao thông đến các điểm trường lẻ rất khó khăn.
Để đảm bảo sức khỏe và duy trì tỉ lệ chuyên cần cho học sinh, ngay từ đầu năm học, trường đã rà soát, kiểm tra, sửa chữa cơ sở vật chất, lớp học. Qua đó, đảm bảo tất cả các lớp học ở điểm trường chính và điểm trường lẻ đều có đầy đủ hệ thống cửa kính, điện chiếu sáng, đều thoáng mát vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông.
Cùng với đó, ngay từ những ngày đầu mùa lạnh, trường đã triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên công tác phòng, chống rét cho trẻ. Nhà trường tổ chức rà soát, kiểm tra, sửa chữa cơ sở vật chất, lớp học, đảm bảo không bị gió lùa.
Tại khu bán trú, trường cung cấp thêm chăn màn, nước ấm, đồng thời, trang bị các đồ dùng cần thiết để chống rét như chất đốt, quạt sưởi, nước ấm, chăn màn để giữ ấm cho học sinh vào thời điểm lạnh buốt.
Cô giáo Lù Thị Vinh, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Cán Chu Phìn cho biết: "Việc đầu tiên là kiểm tra cơ sở vật chất phòng, nhóm lớp, hệ thống cửa và hệ thống điện để đảm bảo không có gió lùa vào lớp học, đồng thời đảm bảo đủ ánh sáng. Với công tác bán trú, chúng tôi đảm bảo đủ chăn ấm cho trẻ ngủ, vệ sinh cho trẻ bằng nước nóng, đặc biệt với trẻ ở lứa tuổi nhà trẻ...".
Tại các trường tiểu học, ngay từ đầu mùa Đông, Ban Giám hiệu từng trường đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống rét kịp thời để giữ ấm cho học sinh. Nhờ đó, tỷ lệ chuyên cần thường xuyên đạt từ 95 - 98%. Cán bộ quản lý trường thường xuyên theo dõi sát sao các bản tin dự báo thời tiết để có phương án phòng, chống rét cho học sinh. Học sinh ở bán trú luôn được thầy cô nhắc nhở mặc ấm, vệ sinh sạch sẽ; đồng thời, quan tâm đến chỗ ngủ để kịp thời bổ sung thêm chăn ấm cho các em.
Ngoài ra, do đặc thù là trường bán trú nên các trường đã chủ động trong việc sắp xếp giờ học cho học sinh. Khi ngoài trời nhiệt độ chỉ dao động khoảng 5 – 7 độ C, căn cứ tình hình thời tiết, các trường sẽ cho học sinh ở bậc mầm non nghỉ học để đảm bảo sức khỏe.
Khi học sinh ở nhà, nhà trường cũng tuyên truyền cho các hộ gia đình không cho con em đi ra ngoài khi không cần thiết, thường xuyên giữ ấm cho trẻ như mặc áo ấm, chân đi giầy, đeo tất...
Ông Bùi Văn Thư, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mèo Vạc chia sẻ: Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn rà soát cơ sở vật chất các trường lớp, đảm bảo đủ ánh sáng, tránh gió lùa; nhắc nhở phụ huynh học sinh cho các cháu mặc đủ ấm trước khi đến trường; bố trí các điều kiện ăn ở bán trú đảm bảo. Cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù rét buốt nhưng các em học sinh đi học tương đối đầy đủ và đảm bảo sức khỏe".