Mất chức vì để lâm tặc đốn hạ 36 cây sa mu
Số lượng gỗ sa mu dầu bị lâm tặc đốn hạ. |
Ngày 24/3, Phòng tổ chức cán bộ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An (NN&PTNT) đã ra quyết định kỷ luật đối với ba cán bộ Trạm quản lý rừng Nậm Càn – Na Ngoi thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vì đã để xảy ra mất rừng trong lâm phần mình được giao quản lý.
Theo đó, ông Phạm Văn Tình – Trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Na Ngoi – Nậm Càn (thuộc BQL rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) bị cách chức vì để mất rừng trong lâm phần được giao quản lý. Kỷ luật khiển trách đối với ông Lương Vĩnh Phúc và ông Trương Văn Sáng (đều là cán bộ Trạm quản lý bảo vệ rừng Nậm Càn - Na Ngoi).
Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An cũng sẽ xem xét trách nhiệm liên đới với ông Cao Văn Quỳnh - Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn. Hình thức kỷ luật đối với ông Quỳnh dự kiến sẽ được Hội đồng kỷ luật của Sở đưa ra vào đầu tháng tới.
Trước đó, khoảng giữa tháng 2/2017, lực lượng chức năng phát hiện 36 cây gỗ sa mu dầu quý hiếm (tương đương khoảng 139 m³) bị khai thác trái phép tại bản Huồi Nhao, thuộc địa bàn xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.
Sau khi sự việc xảy ra, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn đã họp hội đồng xem xét trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Số cây sa mu dầu bị chặt hạ sau đó được thu giữ và tập kết tại trụ sở ban này.
Được biết, trạm quản lý bảo vệ rừng Nậm Càn - Na Ngoi được giao quản lý tới 40.000 ha rừng miền núi giáp biên giới với nước Lào.
Sau khi ông Tình bị cách chức, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn đã điều một trưởng phòng kỹ thuật về làm phụ trách trạm.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.