Má nổi cục, chảy mủ sau khi bơm chất làm đẹp

Bệnh viện Trưng Vương đang điều trị cho 2 bệnh nhân bị biến chứng sau khi bơm chất làm đầy ở mặt.
Má nổi cục, chảy mủ sau khi bơm chất làm đẹp - ảnh 1

Vùng mũi bệnh nhân biến dạng sau khi bơm chất làm đầy không rõ nguồn gốc

Ngày 15/3, TS.BS Phạm Trịnh Quốc Khanh, Trưởng khoa Bỏng – Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương cho biết, bệnh viện đang điều trị cho 2 bệnh nhân bị biến chứng sau khi tiêm chất làm đầy.

Trường hợp đầu tiên là nữ bệnh nhân 29 tuổi, nhập viện trong tình trạng vón cục ở hai má, nhiễm trùng chảy mủ. Bệnh nhân cho biết, trước đó 3-4 tháng, qua quảng cáo, bệnh nhân có đến một spa và được tiêm một loại chất lỏng vào 2 bên má. Điều đáng nói là tại spa này không có bác sĩ và bệnh nhân cũng không biết mình được tiêm chất gì.

Khoảng 1 tháng sau, gương mặt bệnh nhân bắt đầu biến dạng với nhiều hình khối vón cục, gồ ghề, trên mặt bắt đầu chảy mủ. Qua thủ thuật can thiệp, các bác sĩ bóc ra nhiều dị vật hình dạng khác nhau, vón cục gây nhiễm trùng.

BS Khanh cho biết, do không biết chất được bơm vào má bệnh nhân là gì nên việc điều trị khá khó khăn, nhưng các bác sĩ nghi ngờ đó là silicon lỏng. Mặc dù đã phải làm nhiều lần thủ thuật để bóc các khối vón cục nhưng bệnh nhân sẽ phải chịu dị dạng hai má vĩnh viễn.

Trường hợp thứ hai là một nữ bệnh nhân 41 tuổi nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, chóng mặt, đau nhức dữ dội vùng mắt sau khi tiêm chất làm đầy vào sống mũi. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm trùng, hoại tử từ sống mũi lên chân mày và xu hướng hoại tử lan rộng. Sau hai tuần điều trị tích cực bằng kháng sinh, tình trạng hoại tử đã chấm dứt nhưng bệnh nhân phải chịu tổn thương về thẩm mỹ trên vùng mặt.

Từ thực tế trên, BS Quốc Khanh khuyến cáo, chất làm đầy có tác dụng trong thẩm mỹ (nhằm làm đầy hai bên má, nâng mũi, xóa nếp nhăn tĩnh…) và rất ít có biến chứng. Tuy nhiên, chị em khi đi làm thẩm mỹ cần phải chú ý tìm hiểu kỹ lưỡng cơ sở làm đẹp đó có được cấp phép hay không, bác sĩ có chứng chỉ hành nghề hay không, chất được tiêm vào cơ thể là chất gì, có xuất xứ từ đâu, tác dụng như thế nào.

Đồng thời, nên đến các phòng khám, bệnh viện có khoa thẩm mỹ, hoặc bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ để thực hiện bởi các spa chỉ được phép hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc da. Những cơ sở này không có bác sĩ, không được phép phẫu thuật, thủ thuật, laser...

An Nhiên

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Đang cập nhật dữ liệu !