Lý giải nguyên nhân “ngập toàn tập” ở TP.HCM tối 15/9
Sáng ngày 15/9, trao đổi về tình trạng mưa ngập đang xảy ra trên địa bàn TP.HCM, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP HCM cho biết, trận mưa lớn chiều tối ngày 15/9 đã làm 66 điểm ngập trên toàn thành phố với độ sâu từ 10 - 50cm. Trong đó quận 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú bị ngập trực tiếp.
Tới sáng ngày 16/9 nhiều tuyến đường tại TP.HCM vẫn ngập sâu. |
Cũng theo Trung tâm này thì có 9 điểm lượng mưa cao nhất gồm: cầu Bông (118mm), Phước Long (105mm), Bình Chiểu (103mm), Quang Trung (93mm), Lý Thường Kiệt (92mm), An Lạc (142mm), Tân Qúy Đông (77mm), Bình Hưng Hòa (101mm) và Phan Văn Khỏe (120mm).
Ông Đỗ Tấn Long – Trưởng phòng Quản lý hệ thống thoát nước (Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP HCM) cho biết, việc ngập trên diện rộng như trên do chủ yếu các dự án chống ngập đã và đang triển khai, thậm chí có nhiều khu vực dự án chưa thể triển khai.
Cụ thể khu vực Quận 6 thuộc dự án cải tạo môi trường nước giai đoạn 2, hiện mới triển khai lắp đặt các trạm bơm tại đây, khu vực rạch Xuyên Tâm (Quận Bình Thạnh) đang chuẩn bị kêu gọi đầu tư để cải tạo, nâng cấp. Do chưa được thực hiện, đồng thời các cống thoát nước chảy ra hạn chế nên gây ngập nặng khu vực Bình Thạnh.
Hiện Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM đang triển khai đồ án quy hoạch xây dựng 103 hồ điều tiết với tổng diện tích khoảng 875ha. Trong đó năm 2016 ưu tiên thực hiện trước ba hồ điều tiết Bàu Cát (Quận Tân Bình), Gò Dưa (QuậnThủ Đức) và Khánh Hội (Quận 4), tổng vốn đầu tư cho các dự án này khoảng 1.300 tỉ đồng.
Cũng theo ông Long thì còn có nguyên nhân đến từ hệ thống cống thoát nước. Theo đó hệ thống cống ở nội đô được thiết kế để thoát nước trong điều kiện lượng mưa 86mm và kéo dài trong 3h, tuy nhiên cơn mưa ngày hôm qua lên đến 142mm và kéo dài trong nhiều giờ. Ngoài ra mức triều cường trên sông Sài Gòn vào tối ngày 15/9 cũng lên đến 1,4m nên đã khiến tình hình thêm trầm trọng.
Ông Long cho rằng hệ thống cống này được xây dựng từ năm 2005 nên chưa lường hết được hậu quả của hiện tượng biển đổi khí hậu, trong khi những dự án được làm từ sau này đã tính đến các chỉ số cảnh báo từ các cơ quan nghiên cứu.
Trước đó, cơn mưa lớn vào chiều tối ngày 15-9, khiến các tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận 1), Trần Hưng Đạo (quận 5), Kinh Dương Vương (quận Bình Tân), Kha Vạn Cân, quốc lộ 13 (quận Thủ Đức), Nơ Trang Long, Bạch Đằng, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh)… nước ngập sâu gần 1m có chỗ nước ngập gần yên xe khiến các phương tiện chết máy nối dài, người dân khốn khổ chôn, chân hàng giờ đồng hồ vì tình trạng kẹt xe kéo dài.
Nước ngập sâu tạo thành từng đợt sóng xô dồn dập trên các tuyến đường khiến các phương tiện giao thông di chuyển gặp khó khăn. Nhiều xe máy bị nước đập ngã "chỏng vó" giữa đường.
Tại đường Nguyễn Hữu Cảnh từ chân cầu Sài Gòn cho tới cầu Thủ Thiêm ngập sâu trong nước hơn 1m. Nhiều xe chết máy, kẹt xe cục bộ cũng diễn ra trên con đường này.