Hé lộ nguyên nhân khiến ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ lần đầu tiên lỗ tới 142,6 tỉ USD

9 tháng đầu năm 2022, Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ lỗ tới 142,6 tỉ USD. Đây là khoản lỗ lớn nhất trong toàn bộ lịch sử 115 năm tồn tại của ngân hàng này.

Cuộc khủng hoảng nổ ra trong năm nay do các lệnh trừng phạt từ phương Tây đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng không chỉ đối với các quốc gia “phụ thuộc năng lượng” vào Nga, mà còn đối với “tiêu chuẩn ổn định của châu Âu” - Thụy Sĩ. 

Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ chịu khoản lỗ lớn nhất trong lịch sử tồn tại. (Ảnh: Worldradio.ch)

Theo Reuters, trong 9 tháng đầu năm nay, Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ đã lỗ tới 142,6 tỉ USD, đây là khoản lỗ lớn nhất đối với tổ chức tài chính này trong vòng 115 năm qua, tức là trong toàn bộ lịch sử tồn tại của Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ với tư cách là cơ quan quản lý tài chính riêng biệt.

Các nhà phân tích cho rằng, nguyên nhân chính là do các khoản đầu tư của ngân hàng vào chứng khoán nước ngoài, kim loại quý, cũng như các giao dịch ngoại tệ giảm giá trong bối cảnh tỷ giá chính tăng, điều này đã khiến đồng franc Thụy Sĩ tăng giá mạnh. Kết quả là do tỷ giá hối đoái không thuận lợi, chỉ riêng cổ phiếu của các công ty nước ngoài trong danh mục đầu tư của Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ đã bị "chìm" 24,4 tỉ USD.

Đồng thời, một phần thiệt hại của ngân hàng với số tiền 1,1 tỉ USD là do vàng mất giá. Xét cho cùng, như một quy luật, với sự giảm giá trị của cổ phiếu, trái phiếu và vàng, ngược lại, tăng giá.

Tuy nhiên, như nhà kinh tế Alessandro Bie của UBS giải thích, vào năm 2022, mọi thứ đã không diễn ra theo kịch bản thông thường do lạm phát đình trệ. Vào cuối năm 2021, vốn cá nhân của Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ là 204 tỉ USD. Hậu quả là hơn 9 tháng qua, ngân hàng này đã mất khoảng 70% vốn.

Đồng thời, ngay cả khi nguồn tiền cạn kiệt hoàn toàn, Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ sẽ không thể tự tuyên bố phá sản, vì nó đang phát hành tiền tệ quốc gia. Bên cạnh đó, việc mất 70% vốn cũng cho thấy Thụy Sĩ đã không còn hấp dẫn đối với những người coi đây là “nơi trú ẩn an toàn” cho nguồn vốn trong những thập kỷ qua. 

Nhiều chuyên gia cho rằng khoản lỗ 142,6 tỉ USD chỉ là phần nổi của tảng băng chìm đối với Thụy Sĩ, do có nhiều ngân hàng lớn ở nước này thực chất hoạt động như một đơn vị tài chính độc lập mà không có sự điều tiết tập trung.

Hạ Thảo (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !