Lý do giá bán nhà đắt ‘cắt cổ’ vẫn đông người mua ở Ấn Độ

Những căn hộ rộng rãi dù giá cao nhưng đi kèm với nhiều tiện ích như spa, bãi đỗ xe nhiều tầng, không gian xanh, và hồ bơi nước nóng đang rất đắt khách tại Ấn Độ.

Công ty bất động sản DLF của Ấn Độ đã bán một dự án khu dân cư cao cấp trị giá 1 tỷ USD chỉ trong vòng 72 giờ, còn đối thủ Godrej Properties đang mở bán các căn hộ trị giá 3 triệu USD cho những khách hàng được chọn chào mua. Đây chính là sự báo hiệu hồi sinh của lĩnh vực nhà ở cao cấp tại Ấn Độ.

Các nhà phát triển bất động sản tại Ấn Độ cho hay, những tiện ích như dịch vụ hướng dẫn khách, spa, bãi đậu xe nhiều tầng, không gian xanh thoáng đãng, và hồ bơi tại các căn hộ cao cấp đang rất được lòng khách hàng. Bởi đây là những tiện ích không thể có tại nhà riêng dưới mặt đất, hoặc các dãy nhà tầng cũ kỹ vẫn đang thống trị tại nhiều thành phố đông đúc và chật chội ở Ấn Độ.

 Những căn hộ cao cấp ở Ấn Độ dù bán giá "cắt cổ" vẫn đông người mua. Ảnh: AP

Reuters dẫn lời giới kinh doanh nhà đất cho hay, nhiều người dân Ấn Độ muốn nâng cấp nhà ở sau khi đại dịch Covid-19 khiến họ phải ở trong nhà. Làm việc tại nhà cũng dẫn đến nhu cầu sở hữu các căn hộ có diện tích lớn hơn. Xu hướng mua nhà ở cao cấp còn được thúc đẩy nhờ thu nhập của người dân gia tăng, khiến số lượng người giàu mới nổi ở Ấn Độ tăng nhanh. 

Điển hình, dự án Arbor của DLF ở thành phố Gurugram gần thủ đô New Delhi đã thu hút hơn 3.000 đơn đăng ký để mua 1.137 căn hộ có giá 869.000 USD/căn, mức giá cực kỳ cao so với các dự án khác cùng khu vực. Trung tâm tiếp nhận đơn mua nhà của DLF đã chật kín khách hàng tới xếp hàng trong dịp ra mắt dự án vào dịp cuối tuần trong tháng Hai.

Ông Prashant Thakur, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của công ty tư vấn bất động sản Anarock, cho biết: “Tôi chưa từng chứng kiến một cơn sốt điên cuồng nào như vậy trong 10 năm qua. Thị trường nhà ở cao cấp đang trên đà hồi sinh”. 

Anh Varun Arora (37 tuổi), một nhà đầu tư chuyên nghiệp, chia sẻ anh muốn chuyển từ căn hộ đang thuê lên sống ở khu nhà của DLF với lý do dự án có khu vực lễ tân hoành tráng, thang máy tốc độ cao, và diện tích rộng rãi để chạy bộ mà không cần phải đi ra khỏi tòa nhà. 

“Có một không gian xanh, thoáng, sạch sẽ, và hạn chế tiếp cận với người ngoài là điều tối quan trọng”, anh Arora nói. 

Nhà hạng sang lên ngôi

Nguồn cung nhà ở cao cấp mới xây dựng tại Ấn Độ từng khá ít trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế vào năm 2019, và tác động của đại dịch Covid-19. 

Tuy nhiên, dữ liệu của Anarock cho thấy, các chung cư cao cấp có giá bán trên 15 triệu rupee (183.000 USD) chiếm 17% tổng số nhà ở ra mắt vào năm 2022, chạm mức cao nhất trong ít nhất 5 năm qua. Trong khi đó, những ngôi nhà giá rẻ có giá dưới 4 triệu rupee (khoảng 50.000 USD) đã bị giảm một nửa xuống còn 20% trong cùng năm.

 Số triệu phú ở Ấn Độ được dự báo tăng lên con số 1,4 triệu người vào năm 2026. Ảnh: Reuters

Tổng cộng, kỷ lục 65.700 căn hộ hạng sang đã được bán vào năm 2022, cao gấp 3 lần so với năm 2021. Khu vực dẫn đầu doanh số bán nhà là Mumbai, Delhi và Hyderabad. Vào năm 2019, trước khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, chỉ có 18.150 căn hộ hạng sang được bán tại Ấn Độ.  
“Chúng tôi nhận thấy nhiều người trong giới doanh nhân, luật sư muốn có không gian sống rộng hơn và nâng cấp lối sống. Số cuộc gọi tới ngày càng nhiều trong khi số nhà có sẵn lại ít, nên những căn hộ hạng sang đang được bán hết nhanh chóng”, ông Amit Goyal, Giám đốc điều hành chi nhánh của Sotheby’s International Realty tại Ấn Độ cho biết. 

Sotheby's tiết lộ 61% người có thu nhập cao tại Ấn Độ cho biết họ có kế hoạch mua bất động sản cao cấp trong năm nay, thấp hơn một chút so với tỷ lệ 67% vào năm ngoái.

Với dân số 1,4 tỷ người và mức thu nhập bình quân đầu người chỉ là 2.300 USD, nhưng Ấn Độ hiện có hơn 800.000 triệu phú. Công ty tư vấn bất động sản Knight Frank ước tính vào năm 2026, số triệu phú ở Ấn Độ sẽ là 1,4 triệu người, cao hơn 77% so với năm 2021.

Xu hướng chi tiêu của những người giàu có tại Ấn Độ cũng đang thay đổi từ giấu kín sang phô trương. Điển hình, hãng Mercedes đã bán được số lượng xe ô tô cao cấp nhiều kỷ lục tại Ấn Độ vào năm 2022. Dữ liệu của Knight Frank vào năm 2022 cũng cho thấy, 53% người siêu giàu Ấn Độ đã vung tiền mua cả đồng hồ và túi hàng hiệu, so với mức trung bình lần lượt là 41% và 9% vào năm 2020.

Minh Thu

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !