Lực lượng cứu nạn Việt Nam phát hiện nhiều điểm có người bị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ

Đội cứu hộ, cứu nạn QĐND Việt Nam và chó nghiệp vụ được triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ đã nhanh chóng phát hiện những nạn nhân kẹt dưới đống đổ nát sau thảm họa động đất.

Đoàn cứu hộ, cứu nạn của QĐND Việt Nam ngày 15/2 (giờ địa phương) tiếp tục tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ.

Đoàn chia làm hai đội để thúc đẩy công tác tìm kiếm nạn nhân.

Đội 1 do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam) làm Trưởng đoàn, chỉ huy tìm kiếm tại xã Haci Omer Alpagot thuộc Antakya, thủ phủ tỉnh Hatay.

 Đội cứu nạn, cứu hộ QĐND Việt Nam mang các thiết bị dò tìm đến khu vực tòa nhà đổ sập. Ảnh: Văn Hiếu/QĐND

Đội 2 do Thượng tá Nguyễn Duy Minh, Trưởng phòng Mỹ-Úc-Phi, Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng phụ trách, hỗ trợ Đội cứu hộ của Bahrain tìm kiếm ở khu vực dân cư tại đường Harapasi của Antakya. Thành phần hai đội đều có bộ đội công binh, chó nghiệp vụ và quân y. Trước đó, phía Bahrain đề nghị lực lượng của QĐND Việt Nam phối hợp vì phía bạn không có các thiết bị cứu hộ công binh và chó nghiệp vụ. 

Kết quả, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của QĐND Việt Nam tiến hành trinh sát 8 điểm, phát hiện 3 điểm có người bị nạn.

Trong đó, đội 1 đã tìm được 2 vị trí có nạn nhân thiệt mạng, bàn giao cho lực lượng cứu hộ hạng nặng ở địa phương. 

 Sự có mặt của chó nghiệp vụ là rất cần thiết khi có thể đánh hơi mùi người trong các đống đổ nát. Nếu phát hiện có dấu hiệu người sống sót, chúng sẽ sủa ầm ĩ, báo hiệu cho chỉ huy. Lúc này lực lượng cứu hộ sẽ cắm cờ đánh dấu, tập trung đào bới vị trí đó cho đến khi tìm thấy nạn nhân. Ảnh: Văn Hiếu/QĐND

Đội 2 cùng phía Bahrain tiến vào khu vực sâu và khó tiếp cận nhất ở khu vực đảm nhiệm.

Tại đây, đội đã phát hiện vị trí có nguồn hơi người trong đống đổ nát của một hộ gia đình. Do khối lượng bê tông lớn, đường hẹp, phương tiện máy móc chưa vào hỗ trợ được nên đội đã bàn giao lại vị trí có nguồn hơi để báo cho chính quyền sở tại tiếp cận hỗ trợ.

Kết thúc ngày tìm kiếm, hai đội trở về nơi đóng quân tại sân vận động Hatay của Antakya, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Trước đó, ngày 14/2, đội cũng đã tìm thấy 3 vị trí có nạn nhân. Trong đó, lực lượng của Việt Nam đã trực tiếp cùng với lực lượng cứu hộ địa phương đưa được 1 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Hai vị trí còn lại bàn giao cho đơn vị sở tại.

Chiều 15/2 (giờ địa phương), tại địa điểm đóng quân ở tỉnh Hatay, đoàn cứu hộ, cứu nạn của QĐND Việt Nam đã đến thăm đội cứu hộ của Trung Quốc, Bahrain và Senegal.

Tại mỗi cuộc gặp, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ nhấn mạnh, mối quan hệ ngày càng phát triển giữa Việt Nam và các nước, đặc biệt là điểm chung khi cùng cử lực lượng sang hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả trận động đất vừa qua.

 Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ trao đổi với đội cứu hộ của Trung Quốc. Ảnh: Văn Hiếu/QĐND

“Chúng ta đến đây vì mục đích góp phần giúp đỡ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ sớm ổn định lại cuộc sống. Đây là một tinh thần quốc tế cao cả, là nghĩa cử tương thân tương ái tốt đẹp”, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ nhấn mạnh. 

Phía Việt Nam và các nước giới thiệu cho nhau về cơ cấu tổ chức, các trang thiết bị mang theo và kinh nghiệm tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thảm hoạ, nhất là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ; đồng thời nhất trí phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới.

Tính đến ngày 15/2, hơn 41.000 nạn nhân được ghi nhận là đã thiệt mạng, cùng với đó là hàng chục nghìn người khác bị thương. Hơn 25.000 ngôi nhà đã bị sập hoặc hư hại nặng nề, đẩy nhiều người dân tại Thổ Nhĩ Kỳ vào cảnh vô gia cư.

Lực lượng cứu hộ từ nhiều quốc gia trên thế giới đã được huy động đến Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà chức trách thừa nhận cơ hội tìm kiếm người sống sót dưới các đống đổ nát giờ đây là rất mong manh.

Trần Thường

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !