Hơn 41.000 người tử vong vì động đất, 'phép màu' vẫn xảy ra

Thêm 9 người còn sống đã được cứu khỏi đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ, hơn một tuần sau khi động đất xảy ra. Tính đến nay, thảm họa đã làm hơn 41.000 người tử vong ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Theo hãng tin Reuters và AP, trong số những người được cứu hôm qua (14/2) có hai anh em 17 tuổi và 21 tuổi được cứu ra từ một tòa nhà đã sập ở tỉnh Kahramanmaras và một người đàn ông Syria cùng một phụ nữ trẻ đội khăn trùm đầu có họa tiết da báo ở Antakya được giải cứu sau hơn 200 giờ bị vùi lấp dưới đống đổ nát. 

Một người cứu hộ nói sẽ có thêm những người còn sống được tìm thấy. Tuy nhiên, giới chức Liên Hợp Quốc cho biết, giai đoạn giải cứu sắp kết thúc và trọng tâm nỗ lực cứu trợ đã được chuyển sang giúp đỡ những người sống sót không có nơi trú ẩn hoặc thiếu thức ăn trong cái lạnh buốt giá. 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã thừa nhận các vấn đề trong phản ứng ban đầu sau khi động đất 7,8 độ xảy ra vào ngày 6/2 nhưng cho biết tình hình hiện đã được kiểm soát. Trong bài phát biểu được truyền hình, nhà lãnh đạo này nói: "Chúng ta phải đối mặt với một trong những thảm họa tự nhiên lớn nhất, không chỉ ở đất nước chúng ta mà còn trong lịch sử nhân loại". 

 Ảnh: Reuters

Hassan Saimoua, một người tị nạn đang ở cùng gia đình trong một sân chơi tại thành phố Gaziantep, phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ nói: "Mọi người đang phải chịu đựng rất nhiều. Chúng tôi đã đăng ký nhận lều, viện trợ hay thứ gì đó nhưng cho tới nay chúng tôi vẫn chưa nhận được bất cứ thứ gì". Saimoua cùng nhiều người Syria khác đã tìm nơi ẩn náu ở Gaziantep để tránh chiến tranh tại quê nhà nhưng một lần nữa lại chịu cảnh vô gia cư do động đất gây ra. Hiện, họ phải dùng các tấm nhựa, chăn và bìa cứng để dựng các lều tạm trong sân chơi. 

Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới khu vực châu Âu, ông Hans Henri P.Kluge nói: "Nhu cầu rất lớn, tăng lên từng giờ. Khoảng 26 triệu người ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cần hỗ trợ nhân đạo. Cũng có những lo ngại ngày càng tăng về các vấn đề sức khỏe liên quan tới thời tiết lạnh, vệ sinh và sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm... những người dễ tổn thương đặc biệt có nguy cơ". 

Ảnh: Reuters

 Đoàn xe viện trợ đầu tiên của Liên Hợp Quốc (LHQ) từ Thổ Nhĩ Kỳ đã đi vào khu vực quân nổi dậy kiểm soát ở tây bắc Syria, qua cửa khẩu Bab al-Salam mới mở. Hôm qua, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã đồng ý cho viện trợ của LHQ được chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ tới qua hai cửa khẩu biên giới nữa. Điều này đánh dấu một sự thay đổi của Damascus, khi mà chính quyền Syria trước đây thường phản đối viện trợ xuyên biên giới tới vùng đất của quân nổi dậy. 

LHQ cho biết, gần 9 triệu người ở Syia bị ảnh hưởng bởi động đất và cơ quan này đã đưa ra lời kêu gọi tài trợ 400 triệu USD. Cuộc tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát ở tây bắc Syria sắp kết thúc, lãnh đạo nhóm giải cứu Mũ bảo hiểm trắng là Raed al Saleh nói. Nga cũng cho biết, các nhân viên giải cứu của nước này đang kết thúc công tác tìm kiếm và cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và chuẩn bị rút quân. 

Hoài Linh

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !