Lợi thế “hái ra tiền” của tòa căn hộ dịch vụ Gateway Tower

Nằm kế cận khu phố kinh doanh phồn hoa, sầm uất bậc nhất của Vinhomes Smart City, tòa căn hộ dịch vụ Gateway Tower sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của khách thuê, đặc biệt là người nước ngoài. 

Điều này sẽ giúp nhà đầu tư an tâm hưởng lợi lâu dài từ nguồn khách thuê dồi dào, ổn định.

Downtown sầm uất, khách thuê “ngây ngất”

Downtown là thuật ngữ dùng để chỉ những khu vực trung tâm thành phố, nơi có cư dân đông đúc, các hoạt động kinh doanh sầm uất. Thế giới có những downtown danh tiếng như Manhattan (New York, Mỹ), Shinjuku (Tokyo, Nhật Bản), Clarke Quay (Singapore)… Tại Việt Nam, nhắc đến downtown là nhắc đến khu vực Hoàn Kiếm (Hà Nội) hay quận 1 (TP.HCM).

Ở bất kỳ đâu, downtown cũng được coi là biểu tượng hàng đầu về kinh tế, văn hóa và giải trí, tạo nên những giá trị mang tính nhận diện cho cư dân. Đó cũng là lý do vì sao nhà, đất tại các khu downtown luôn dẫn đầu về độ khan hiếm và đắt đỏ khi được giới đầu tư đỏ mắt săn tìm.

Ngay trong các khu đô thị lớn, downtown cũng vẫn phát huy "sở trường" của mình. Đây luôn là địa điểm sôi động được cư dân yêu thích. Chính vì thế, ngay giữa lòng phân khu Sapphire 2 tại đại đô thị Vinhomes Smart City (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chủ đầu tư đã kỳ công kiến tạo một downtown phồn hoa, mang tới cho cư dân một cuộc sống năng động, tiện nghi, đủ đầy cả về vật chất và tinh thần suốt 24/7.

{keywords}
Kế cận downtown phồn hoa bậc nhất của dự án, Gateway Tower hấp dẫn khách thuê cao cấp.

Trong đó, tòa căn hộ dịch vụ Gateway Tower nằm tại tâm điểm phân khu Sapphire 2 được thừa hưởng mọi tiện ích đẳng cấp để trở thành nơi đáng sống bậc nhất. Tại đây, tổ hợp thương mại đa phong cách - nơi quy tụ những căn shop boutique đã thành hình với hàng loạt nhà hàng, quán café sang trọng và các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm cao cấp. Chỉ cần nhấn thang máy xuống sảnh, cư dân đường ẩm thực, mua sắm, giải trí nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm.

Theo các chuyên gia, lợi thế đắt giá của khu downtown hiếm hoi tại khu phía Tây Hà Nội chắc chắn sẽ biến Gateway Tower thành nơi an cư của những công dân toàn cầu đầy năng động, tạo nên một tệp khách hàng dồi dào và tiềm năng cho các nhà đầu tư căn hộ cho thuê.

“Khách thuê đến từ các nước phát triển thường tìm kiếm nơi ở có nhịp sống sôi động, đậm chất thị thành giống như ở quê hương của họ. Nếu tạo dựng được một môi trường như thế thì chắc chắn sẽ thu hút lượng lớn khách thuê, nhất là ở một nơi tập trung đông người nước ngoài như khu vực phía Tây Hà Nội”, chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoài An phân tích.

3 “bảo chứng vàng” giúp nhà đầu tư an tâm hưởng lợi

Nằm tại vị trí cửa ngõ đắc địa của đại đô thị Vinhomes Smart City, Gateway Tower còn sở hữu thêm 3 “bảo chứng vàng” giúp nhà đầu tư có thể thảnh thơi cả về tài chính và nguồn lực để an tâm hưởng lợi lâu dài.

“Bảo chứng vàng” đầu tiên mà hiếm dòng sản phẩm nào tại khu vực phía Tây có được là vị trí kim cương và kết nối hoàn hảo. Tất cả những con đường huyết mạch trong khu vực dường như đều dẫn tới Vinhomes Smart City, như Đại lộ Thăng Long, đường Lê Trọng Tấn, tuyến vành đai 2, vành đai 3… Nhờ đó, khi thuê căn hộ tại đây, khách hàng chỉ mất từ 7 - 10 phút chạy xe là tới được những địa điểm trọng yếu của trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, giải trí mới phía Tây Thủ đô.

Tiềm năng tăng giá của các căn hộ tại Gateway Tower còn được bảo đảm bởi “đặc sản” mà dự án Vinhomes Smart City có ưu thế hưởng trọn. Đó là 3 tuyến metro số 5, 6, 7 kết nối khu phía Tây tới tất cả các vùng khác của thành phố.

“Vị trí đắc địa của Vinhomes Smart City chính là một trong những lý do khiến dự án này được khách thuê từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ lựa chọn làm nơi an cư”, anh Trần Đức Hoàng, tư vấn viên của một công ty BĐS cho biết.

Ông Yamada Takeru (46 tuổi), chuyên gia người Nhật Bản sinh sống tại Vinhomes Smart City từ năm 2020, cho biết ngay lần đầu đặt chân tới đây, vợ chồng ông bị thành phố này mê hoặc.

“Khó có thể tìm thấy tại khu vực Tây Hà Nội một dự án nào có hạ tầng, tiện ích tốt hơn dự án này”, ông Yamada Takeru đánh giá.

Theo đánh giá của nhiều khách thuê, tỷ lệ xây dựng thấp kỷ lục, chỉ 14,7%, cùng những đại tiện ích như bộ 3 công viên liên hoàn 16,3 hecta đã tạo nên một xứ sở thanh bình, xanh mướt giữa lòng một đại đô thị sầm uất. Bên cạnh đó, “bộ tứ kim cương” gồm Vinschool, Vinmec, Vincom, Vinhomes cùng mô hình vận hành thông minh, an ninh đa lớp đã tạo nên sức hút, đưa Vinhomes Smart City trở thành nơi sống lý tưởng nhất Thủ đô dành cho người ngoại quốc.

{keywords}

Công viên Nhật Bản Zen Park mang đến không gian thư giãn xanh và chuẩn sống tương đương các quốc gia phát triển.

“Môi trường sống văn minh và tiêu chuẩn sống đẳng cấp quốc tế tạo cho những người nước ngoài như chúng tôi cảm giác không khác gì đang sống trên chính quê hương của mình”, ông Yamada Takeru chia sẻ.

Đặc biệt, hiện nay, Vinhomes còn đang dành cho các nhà đầu tư tại Gateway Tower những ưu đãi chồng ưu đãi để nguồn vốn bỏ ra ít nhất nhưng lợi ích được hưởng luôn nhiều nhất.

Cụ thể, chỉ cần trả trước 20% giá trị căn hộ (tương đương từ 274 triệu đồng) nhà đầu tư đã được bàn giao căn hộ với nội thất cơ bản để cho thuê ngay và hưởng lợi nhuận lập tức. Khoản vay 80% được hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 12 tháng.

Đáng chú ý, Vinhomes còn cam kết lợi nhuận 7%/năm trong 18 tháng - một “bảo chứng vàng” hiếm có trên thị trường - giúp nhà đầu tư an tâm tuyệt đối khi cầm chắc trong tay một khoản lợi nhuận cao hơn lãi suất ngân hàng trong một thời gian tương đối dài.

“Sau 18 tháng, khi Việt Nam và thế giới có thể hoàn tất việc tiêm vắc xin, dịch bệnh được kiểm soát, nhà đầu tư sẽ cầm chắc phần thắng nhờ nguồn khách thuê ổn định đến từ sức hút tự nhiên của dự án”, chuyên gia Nguyễn Hoài An khẳng định.

Phạm Trang

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

TP.HCM dùng hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng để bố trí tái định cư

Hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng tại TP.HCM sẽ được dùng làm quỹ nhà tái định cư cho 450 dự án đầu tư công. Gần 5.000 nhà đất khác đã có chủ trương bán đấu giá.

Lãi suất cho vay mua nhà bao nhiêu sẽ kích cầu bất động sản?

Lãi suất điều hành liên tục giảm nhưng lãi suất cho vay mua nhà vẫn chưa hạ nhiều như năm 2021-2022. Theo chuyên gia đánh giá, lãi suất cho vay phải hạ thêm 1 - 2% mới có tác động tốt hơn tới thị trường bất động sản.

Chung cư Hà Nội tăng giá 73% sau 4 năm, thấp nhất 35 triệu đồng/m2

Dù thị trường bất động sản khó khăn chung, nhưng giá chung cư tại Hà Nội không giảm mà còn tăng liên tiếp 18 quý. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 53 triệu đồng/m2, sắp tới sẽ giảm hay tăng tiếp? .

Các khoản vay nghìn tỷ có vấn đề của ái nữ Vạn Thịnh Phát, Đồng Tâm ở Sacombank

Sacombank vi phạm trong cho vay đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn, doanh nghiệp do bà Trương Huệ Vân, ái nữ của gia tộc Vạn Thịnh Phát, làm đại diện theo pháp luật.

Đại gia bị chặn giao dịch BĐS Nguyễn Cao Trí, mạng lưới kinh doanh cực khủng

Dù khá kín tiếng nhưng ông Nguyễn Cao Trí được biết đến là một doanh nhân hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ăn uống (F&B), sở hữu chuỗi nhà hàng Capella đình đám và loạt bất động sản khủng.

'Điểm nóng' phân lô bán nền của Lâm Đồng giao dịch giảm mạnh

Là một trong hai “điểm nóng” phân lô bán nền của tỉnh Lâm Đồng, thị trường bất động sản TP. Bảo Lộc có chiều hướng trầm lắng, giao dịch giảm.

Thanh tra Chính phủ phát hiện loạt vi phạm về đất đai, sân golf ở Yên Bái

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chưa thực hiện đúng quy định trong quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai tại Yên Bái giai đoạn 2010 – 2020.

Lãi suất liên tục giảm, khi nào bất động sản 'nóng' trở lại?

Lãi suất hạ nhiệt phần nào tác động đến thị trường bất động sản, nhất là đến tâm lý thị trường, thanh khoản có sự cải thiện. Thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm sẽ thay đổi ra sao?

Hà Nội mạnh tay xử lý dự án ven đô ‘ôm' đất rồi bỏ hoang

Cử tri huyện Quốc Oai, Đan Phượng đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét việc triển khai thực hiện nhiều dự án nếu không thì thu hồi sau nhiều năm dự án “ôm đất” bất động.