Loại cụm thủy điện bậc thang trong lõi rừng phòng hộ Tây Nguyên ra khỏi quy hoạch

Hệ thống thủy điện bậc thang Đắk R’lấp 1,2,3 vừa bị UBND tỉnh Đắk Nông đưa ra khỏi quy hoạch hệ thống thủy điện vì nằm trong vùng lõi rừng phòng hộ Nam Cát Tiên.

Sáng nay (11/3), trao đổi với PV Infonet, ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Sở NN&PTNT Đắk Nông cho biết, tỉnh Đắk Nông đã đưa hệ thống thủy điện bậc thang Đắk R’lấp 1,2,3 ra khỏi quy hoạch.

{keywords}
Khu vực dự kiến xây dựng thủy điện bậc thang Đắk R’lấp 1,2,3 bị tỉnh Đắk Nông đưa ra khỏi quy hoạch.

Theo ông Phạm Tuấn Anh, sau một thời gian nghiên cứu toàn bộ các mặt được và mất, trong cuộc họp mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã thống nhất không đưa cụm thủy điện bậc thang Đắk R’lấp 1,2,3 vào quy hoạch làm thủy điện vì vị trí này nằm trong rừng phòng hộ Nam Cát Tiên.

“Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông sẽ báo cáo Thủ tướng về việc này”, ông Giám đốc Sở NN&PTNT Đắk Nông cho biết thêm.

Phía Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển năng lượng sạch Tây Nguyên, chủ đầu tư Cụm thủy điện bậc thang Đắk R’lấp 1,2,3 cho hay, hiện nay dự án này mới sơ khai nên chưa thể trả lời với báo chí.

Theo tìm hiểu của PV, dự án thủy điện Đắk R’lấp 1 nằm trên lưu vực sông Đồng Nai, thuộc 2 huyện (Cát Tiên, Bảo Lâm) của tỉnh Lâm Đồng và huyện Đắk Lấp của tỉnh Đắk Nông. Dự án chiếm tổng diện tích đất 139,54ha; ở tỉnh Đắk Nông có 69,12ha, trong đó diện tích sông suối là 48,18ha, rừng phòng hộ 20,9ha.

Dự án thủy điện Đắk Lấp 2 cũng nằm trên lưu vực sông Đồng Nai, thuộc huyện Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) và huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông). Dự án này chiếm tổng diện tích đất 139,75ha; ở tỉnh Đắk Nông có 69,12ha, trong đó diện tích sông suối là 50,10ha, rừng phòng hộ 23,88ha.

Tương tự 2 dự án trên, dự án thủy điện Đắk R’lấp 3 cùng nằm trên lưu vực sông Đồng Nai, thuộc huyện Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) và huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông). Dự án này chiếm tổng diện tích đất 139,37ha; tỉnh Đắk Nông có 95,84ha, trong đó diện tích sông suối là 71,76ha, rừng phòng hộ 24,11ha.

Như vậy, 3 dự án thủy điện bậc thang này chiếm tổng diện tích tới 68,89ha rừng phòng hộ.

Ông Lê Văn Quang, Giám đốc Ban quản lý Rừng phòng hộ Nam Cát Tiên nêu 2 lý đo không đồng ý xây dựng Hệ thống thủy điện bậc thang Đắk R’lấp 1,2,3.

Thứ nhất, nếu xây dựng lên đơn vị sẽ mất một khoản tiền dịch vụ môi trường rừng để nuôi công nhân.

Thứ 2, khi xây dựng thủy điện, chắc chắn phải mở đường đi vào nên rất khó trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

“Trong quá trình xây dựng sẽ mất rừng bởi diện tích đường vận hành, thi công, các bãi chứa vật liệu sẽ chiếm diện tích rừng lớn”, ông Quang cho biết.

Hải Dương

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !