Liệt trán, sụp cung lông mày vì độn thái dương ở cơ sở làm đẹp không đảm bảo

Ngoài chảy máu nhiều đe dọa đến tính mạng, nếu độn thái dương để làm đẹp không đúng cách do đụng chạm hoặc do bị chất liệu độn chèn ép mà không được điều trị kịp thời khách hàng sẽ bị liệt cơ trán và sụp cung lông mày…

Một nạn nhân bị sụp cung mày vì phẫu thuật thẩm mỹ (ảnh minh họa)

Liệt cơ trán, sụp cung mày

Hiện rất nhiều cơ sở thẩm mỹ quảng cáo phương pháp làm đẹp – độn thái dương giúp trẻ hóa gương mặt chỉ sau 30 phút. Điều này khiến cho không ít chị em thậm chí cả những đấng mày râu tìm đến liệu pháp này như một cứu cánh níu giữ tuổi thanh xuân.

Và đã có không ít những biến chứng xảy ra. Mới đây nhất, khoa phẫu thuật thẩm mỹ BV E đã phải cấp cứu cho một người đàn ông đi độn thái dương tại một cơ sở thẩm mỹ không phép.

Tin lời quảng cáo trên mạng, người đàn ông này tìm đến cơ sở thẩm mỹ ở Cầu Giấy. Đẹp đâu chưa kịp nhìn thấy, sau thời gian dài “vật lộn”, nhân viên ở cơ sở thẩm mỹ buộc phải đưa anh đến viện cấp cứu vì máu chảy nhiều, sưng phồng một bên thái dương.

Ths. Bs Nguyễn Đình Minh, Trưởng khoa phẫu thuật, BV E cho biết, đây không phải là trường hợp hiếm mà anh từng phải cấp cứu. Tại khoa, các bác sĩ đã phải xử trí cho nhiều ca bị chảy máu.

“Tùy theo mức độ chảy máu chúng tôi theo dõi để xử trí, với các trường hợp chảy máu nhẹ tổn thương các tĩnh mạch hoặc động mạch nhỏ thì sau một thời gian băng ép thật chặt sẽ không còn chảy máu nữa, sau đó các bác sĩ có thể mở ra lấy máu tụ hoặc chọc hút máu ra.

Với các trường hợp chảy máu tiến triển hoặc tình trạng bệnh nhân có mất máu thì chúng tôi cần mở vết thương để thắt các mạch máu, đặc biệt là động mạch thái dương nông”, BS Minh cho biết.

Mặc dù các bác sĩ chuyên khoa đánh giá, phẫu thuật tạo hình vùng thái dương không phải là phẫu thuật khó với các bác sĩ được đào tạo về Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ. Tuy nhiên với các cơ sở tự phát, người làm thậm chí không phải là bác sĩ thì dễ xảy ra yếu tố nguy cơ.

Thông thường tai biến xảy ra khi phẫu thuật tại vùng thái dương là chảy máu trong khi phẫu thuật, ngoài ra hiếm gặp hơn có thể gây liệt nhánh trán của thần kinh mặt gây liệt cơ trán làm mất nếp nhăn trán và sụp cung lông mày.

“Lý do là do giải phẫu khu vực thái dương có rất nhiều mạch máu và thần kinh. Cụ thể là hệ thống động mạch và tĩnh mạch thái dương, hệ thống mạch thái dương phân nhánh cấp máu cho toàn bộ da đầu và chia làm 2 lớp mạch nông sâu rồi tiếp nối với nhau, đa phần nếu chúng ta không nắm rõ giải phẫu, đường đi của mạch khi phẫu tích ở giữa 2 lớp nông sâu và làm đứt hệ thống mạch nối này gây chảy máu.

Trong khu vực này chúng ta còn có một nhánh thần kinh từ thần kinh mặt gọi là nhánh trán của thần kinh mặt chi phối vận động của cơ vùng trán, nếu tổn thương gây mất hoặc giảm chức năng của cơ trán làm cho trán bên đó mất nếp nhăn và cung mày sẽ hơi bị hạ thấp xuống”, BS Minh cảnh báo.

Trẻ hóa khuôn mặt sau 30 phút là không có cơ sở

Theo các nhà giải phẫu, khuôn mặt – hình thái học chia làm 3 tầng: trên (trán-thái dương), giữa (mắt-mũi-má-gò má), dưới (môi-cằm) có tỷ lệ gần như bằng nhau.

Theo BS Minh, để có khuôn mặt đẹp, cân đối thì vai trò của các phần là như nhau.  Phẫu thuật độn thái dương là phẫu thuật làm đầy đặn tầng trên của mặt nhằm làm cho vùng trán thái dương tròn đầy, cân đối so với các phần còn lại.

Hiện, phẫu thuật làm đẹp vùng thái dương có các phương pháp chủ yếu như: tiêm filler, ghép mỡ tự thân và cấy chất liệu độn bằng chất liệu nhân tạo.

Tuy nhiên, BS Nguyễn Đình Minh nhấn mạnh “tất cả các phương pháp nêu trên đều phải được thực hiện tại các cơ sở phòng khám chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ”.

Vị trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cũng lưu ý, phương pháp độn thái dương được quảng cáo rất nhiều hiện nay thường là phương pháp độn thái dương bằng chất liệu nhân tạo. Kỹ thuật này thông thường kéo dài từ 60-90 phút tùy theo phẫu thuật viên. Việc quảng cáo phẫu thuật 30 phút là không có cơ sở.

Bởi theo quy định hiện hành về cấp phép cho cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ phương pháp phẫu thuật độn thái dương bắt buộc phải được thực hiện tại cơ sở là Phòng khám chuyên khoa phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ- được cấp phép của Sở Y tế các địa phương. Người thực hiện phẫu thuật này phải là các bác sĩ có chứng chỉ hành nghề về chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

Ngoài ra phương pháp ghép mỡ làm đầy vùng trán, thái dương thì bắt buộc phải làm tại bệnh viện, cụ thể là tại các khoa Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ của bệnh viện như khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ BV E, BV ĐH Y, BV 108...

Để tránh những hậu quả đáng tiếc, bác sĩ Minh lưu ý có hai yếu tố quan trọng để thực hiện các phẫu thuật đặt thái dương nói chung và các phẫu thuật khác được diễn ra an toàn.

Thứ nhất người thực hiện phẫu thuật phải là các bác sĩ được đào tạo bài bản và có chứng chỉ phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

Thứ hai, nơi thực hiện phẫu thuật phải là những nơi có đủ điều kiện như là phòng khám chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ hoặc các khoa PTTH-TM của các bệnh viện lớn.

 “Thông thường sau khi được tiếp cận những quảng cáo làm đẹp qua Facebook  hay người thân, chúng ta cần kiểm tra thông tin trên trang Fanpage và trang web của cơ sở thẩm mỹ.

Theo đó, các cơ sở có phép bao giờ cũng đăng tải các dịch vụ kèm theo giấy phép hành nghề tên bác sĩ.  Khi tới nơi, nếu là bệnh viện thì ta tìm khoa phẫu thuật tạo hình- thẩm mỹ, còn cơ sở tư nhân sẽ có các bảng màu vàng gắn bên ngoài ghi rõ số giấy phép hành nghề và tên bác sĩ. Ngoài ra  để đảm bảo an toàn cho bản thân khách hàng cũng có thể yêu cầu chủ cơ sở xuất trình giấy phép hành nghề hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ”, BS Minh lưu ý.  

 

N. Huyền

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Đang cập nhật dữ liệu !