Lee Hyori lo lắng với lệnh cấm mặc váy ngắn

Nữ hoàng quyến rũ của showbiz Hàn bày tỏ sự thất vọng khi luật về "độ hở" của trang phục biểu diễn được thông qua vào ngày 22/3.
Lee Hyori lo lắng với lệnh cấm mặc váy ngắn - ảnh 1
Lee Hyori lo lắng trước thông tin "cấm hở".

Theo sắc lệnh mới của chính phủ Hàn Quốc, những người ăn mặc hở hang ở nơi công cộng sẽ bị phạt 50.000 won (khoảng 45 USD). Luật này được áp dụng cho tất cả người dân nhưng nó lại khiến các nữ ca sĩ của Kpop - nơi nổi tiếng với những hình ảnh sexy - phải lo lắng.

"Luật cấm hở đã được thông qua? Tôi đi chết đây" - nữ hoàng gợi cảm Lee Hyori chia sẻ trên blog.

Cô nàng người mẫu, diễn viên Nancy Lang cũng bày tỏ sự quan tâm khi đăng lên blog một hình ảnh của chính mình cùng tờ phiếu phạt có mệnh giá 50.000 won bên cạnh.

Một số người đã so sánh sắc lệnh mới với lệnh cấm tương tự dưới thời tổng thống Park Chung Hee - người cha quá cố của tổng thống Park Geun Hye đương thời và đã điều hành Hàn Quốc từ năm 1963 đến 1979. Trong thập niên 70, những chiếc váy ở trên đầu gối quá 20cm đều bị cấm.

Tuy nhiên, các nghệ sĩ Hàn vẫn có cơ hội tránh được lệnh cấm này vì vẫn còn những tiếng nói trái chiều. Nhiều nghị sĩ Hàn không đồng tình với lệnh cấm và cho rằng đó là sự vi phạm nhân quyền.

"Tại sao chính phủ lại can thiệp vào việc người dân mặc váy như thế nào. Chính phủ của bà Park Geun Hye đang làm dấy lên mối lo ngại về việc trở lại thời kỳ mà độ dài của tóc cũng như váy cũng bị kiểm soát" - thành viên đảng dân chủ thống nhất Ki Sik Kim phát biểu.

Dẫu vậy, thanh tra Ko Jun Ho của Hiệp hội cảnh sát quốc gia cho rằng đang có sự hiểu lầm của công chúng Hàn Quốc.

"Luật bổ sung này được áp dụng cho các trường hợp như khỏa thân nơi công cộng hay trang phục khiếm nhã chứ không phải ra đời với mục đích kiểm soát việc ăn mặc của người dân" - thanh tra Ko lên tiếng.

Hiện tại, nhà chức trách Hàn đang nỗ lực giúp người dân hiểu rõ hơn về lệnh cấm gây tranh cãi này.

Hồng Giang

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !