Lễ hội Đền Hùng 2017: Mặc váy ngắn trên đầu gối sẽ không được vào dâng hương

Để tránh tình trạng ăn mặc phản cảm tại lễ hội, Ban Tổ chức giỗ tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng đã chuẩn bị địa điểm để người dân thay đồ phù hợp trước khi lên vị trí đền Thượng.

Trao đổi với báo chí trong buổi họp báo trước ngày khai hội, Đại diện Ban Tổ chức cho biết, để thực hiện lễ hội Đền Hùng trở thành một lễ hội kiểu mẫu, phát huy thành công cũng như khắc phục hạn chế của những năm trước, Ban tổ chức Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2017 đặt ra mục tiêu 5 không: Không có người ăn xin; Không ùn tắc giao thông; Không chèo kéo, “chặt chém” du khách; Không có những hành vi phản cảm trong lễ hội; Không để mất vệ sinh môi trường.

Lễ hội Đền Hùng 2017: Mặc váy ngắn trên đầu gối sẽ không được vào dâng hương - ảnh 1

Những du khách ăn mặc chưa đúng sẽ được hướng dẫn địa điểm thay đồ nếu muốn lên dân hương tại khu vựcđền Thượng. (Ảnh minh hoạ)

Trong đó, vấn đề hình ảnh phản cảm trong lễ hội được ban tổ chức đặc biệt quan tâm. Chia sẻ cùng báo chí, Đại diện ban tổ chức chia sẻ, những hành vi phản cảm trong lễ hội sẽ bao gồm ăn mặc phản cảm, âm thanh bán hàng, treo thịt thú rừng trong các hàng ăn... Những hành vi này đã được ban tổ chức nghiêm khắc xử lý và không có tái diễn trong vài năm gần đây.

Về vấn đề trang phục khi tham gia lễ hội, phía đại diện Ban tổ chức cũng nêu rõ, khách thập phương khi tham gia lễ hội bên dưới thì có thể thoải mái về trang phục, chỉ cần ăn mặc lịch sự, không quá lố lăng để người dân có thể thoải mái khi đi chơi hội. Tuy nhiên, khi tham gia dâng hương trên khu vực đền Thượng là nơi linh thiêng, tôn nghiêm nên bắt buộc các du khách phải có trang phục lịch sự, không được mặc áo ngắn hay hở hang, mặc váy trên đầu gối cũng không được vào khu vực dâng hương.

Để tạo điều kiện nhất cho du khách, năm nay ban tổ chức đã cho bố trí các khu vực cho người dân có thể thay trang phục để vào tham gia dâng hương tại đền Thượng. Theo đó, các lực lượng chức năng được bố trí tại khu vực chân đền Thượng, nếu phát hiện các trường hợp ăn mặc phản cảm sẽ nhắc nhở và đề nghị không lên khu vực dâng hương, hoặc chỉ dẫn cho du khách địa điểm thay đồ được bố trí gần đó cho du khách thay trang phục.

Việc thông báo nghiêm cấm các hành vi phản cảm tại lễ hội đã được thực hiện từ ngày 5/3 (âm lịch), theo Bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh (Phó giám đốc Sở thông tin và truyền thông tỉnh Phú thọ - Đại diện Ban tổ chức) cho biết: “để xây dựng hình ảnh lễ hội và người chiến sỹ công an nhân dân thân thiện nên các hành vi phản cảm sẽ được nhắc nhở nhẹ nhàng. Nếu vào khu vực đền Thượng mà trang phục không đúng chuẩn thì cũng được nhẹ nhàng đề nghị đi xuống hoặc chỉ dẫn cho du khách địa điểm thay trang phục nếu có mang đồ theo”.  

Hiện công tác chuẩn bị cho giỗ tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng đã được hoàn tất. Theo thông tin từ ban tổ chức, Lễ giỗ Tổ năm 2017 được tổ chức tại Đền Thượng vào 6h30 phút ngày 10/3 âm lịch, sớm hơn 1 tiếng so với những năm trước và các địa phương nơi có đền thờ Hùng Vương, các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương dâng hương theo nghi lễ truyền thống cùng thời gian tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ dâng hương tại Đền Thượng. Lễ rước kiệu từ các xã vùng ven về Đền Hùng, lễ dâng bánh chưng, bánh giầy… diễn ra theo nghi thức truyền thống.

Xuân Phú - Huy Phạm

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !