Lễ cầu siêu nạn nhân TNGT sẽ diễn ra tối 16/11
Từ 6h30 đến 16h ngày 16/11, Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các bộ, ngành có liên quan tổ chức lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì TNGT tại chùa Bái Đính, Ninh Bình. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp – Phó chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết thêm về buổi lễ chính này.
Xin ông cho biết, thời gian dự kiến diễn ra lễ cầu siêu cho nạn nhân bị TNGT?
Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 17/11 là ngày tưởng niệm các nạn nhân TNGT trên toàn thế giới. Hiện nay, có gần 200 quốc gia hưởng ứng hoạt động này. Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông là ngày chủ nhật tuần thứ ba của tháng 11, đúng vào ngày 17-11 ở VN. Đây là lần thứ hai VN tổ chức ngày này.
Tuy nhiên, do muốn có một khoảng lặng cho các gia đình nạn nhân trong ngày 17-11 nên lễ cầu siêu và chương trình tưởng niệm sẽ được tổ chức trong ngày 16-11. Lễ cầu siêu, lễ tưởng niệm tổ chức vào đêm 16-11 tại chùa Bái Đính và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.
![]() |
Cầu siêu cho các nạn nhân bị TNGT |
Về nội dung chương trình Lễ hội cầu siêu ngày 17/11 sẽ có những hoạt động gì, thưa ông?
Năm nay, chương trình diễn ra bằng hình thức sân khấu hóa, còn có một số hoạt động gần gũi hơn như, tổ chức hội thi vẽ tranh, thi viết thông điệp, thi kỹ năng lái xe mô tô an toàn; trưng bày các hình ảnh về TNGT bằng nghệ thuật sắp đặt hiện vật, các mô hình TNGT tạo nên bức tranh tổng thể về thảm họa TNGT tại Việt Nam...
Cũng tại chùa Bái Đính, Ninh Bình từ 19h45 - 21h ngày 16/11, Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1 với thông điệp "Hãy hành động để ngăn chặn TNGT".
Ngoài ra, nội dung chương trình có mô tả các vụ TNGT đã từng xảy ra?
Kịch bản chương trình dự kiến sẽ tái hiện 2 vụ tai nạn thương tâm như miêu tả lại vụ chìm canô ở Cần Giờ và vụ xe khách rơi xuống sông Sêrêpôk bằng hình thức sân khấu hóa. Ngoài ra, lễ còn tái hiện cảnh người nhường áo phao cứu người khác, cảnh người dân cứu nạn trên sông...
![]() |
Thông điệp Lễ cầu siêu đưa ra“ Tử vong do tai nạn giao thông: Hãy hành động vì những người đang sống” |
Ngoài việc nói lên hậu quả thảm khốc của các vụ TNGT, chương trình cũng tôn vinh những tấm gương dũng cảm xả thân cứu người bị nạn. Sau đó, lễ thả hơn 7 ngàn hoa đăng tượng trưng cho số người chết trong 10 tháng đầu năm 2013 sẽ kết thúc chương trình.
Hoạt động này nhằm cảnh báo xã hội về thảm họa TNGT, nguyên nhân và nguy cơ TNGT tại Việt Nam; Nâng cao ý thức toàn dân về chấp hành pháp luật trật tự ATGT, phòng tránh TNGT; Kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng về những tổn thất, mất mát, khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT.
Qua hoạt động hưởng ứng Lễ cầu siêu nạn nhân TNGT, mục đích hướng tới là đối tượng nào thưa ông?
Chúng tôi phối hợp với Bộ GD&ĐT xác định đối tượng hướng tới tuyên truyền là những học sinh, sinh viên các trường học. Hiện nay, cả nước có trên 28 nghìn trường tiểu học, THCS, THPT với số lượng gần 15 triệu học sinh.
Ngoài ra, để xây dựng một môi trường, văn hóa trong giao thông thì phải xác định đến lớp trẻ, vì lớp trẻ là chủ nhân tương lai sau này. Theo thống kê của chúng tôi hiện nay có tới 60% số vụ tai nạn giao thông liên quan đến lớp trẻ. Và trong các hoạt động về sau này, các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật sẽ tập trung chủ yếu vào lớp trẻ.
Thông điệp mà Lễ cầu siêu các nạn nhân bị TNGT đưa ra năm nay là gì thưa ông?
Thông điệp mà chúng tôi đưa ra “Tử vong do tai nạn giao thông: Hãy hành động vì những người đang sống”. Và trong những vụ tai nạn giao thông chúng tôi kêu gọi đều có lỗi của cơ quan quản lý giao thông, của người tham gia giao thông và của toàn xã hội.
Vì vậy, trước khi một người tham gia giao thông hãy lắng lại một chút để tưởng nhớ những vụ TNGT liên quan trực tiếp đến gia đình mình, thấy được hậu quả… từ đó chấp hành Luật giao thông, để giảm thiểu TNGT.
Xin cảm ơn ông!