Lấy khối u nặng 1,5kg trong ngực bé trai 12 tuổi
![]() |
Bệnh nhi đang hồi phục tốt sau ca mổ. |
Ngày 26/12, bác sĩ Đinh Việt Hưng, Khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện cho biết, bệnh nhi B.T.T (12 tuổi, ngụ tại Phú Yên) nhập viện trong tình trạng tê yếu hai chi, vẹo cột sống. Tình trạng bệnh nhân diễn tiến rất nhanh, chỉ hai tuần sau bệnh nhi đã không thể cử động được chân, liệt cứng 2 chân dưới, đau lưng nhiều, khó thở, rối loạn cơ vòng, rối loạn tiêu tiểu, vẹo cột sống.
Qua chụp chiếu và kiểm tra, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có một khối bướu cực lớn ở trung thất phải, chiếm gần như toàn bộ khoang màng phổi và chèn ép tủy gây xẹp tủy.
Mẹ bệnh nhi cho biết, trước đó 1 năm, bé đã có các triệu chứng như mỏi lưng, gù lưng, thỉnh thoảng khó thở, sốt, ăn kém nhưng vẫn đi học bình thường. 10 ngày trước khi nhập viện, bé đau lưng, tê chân, không tự đứng lên được, khó thở, gia đình đưa bé ra Quy Nhơn khám và sau đó được chuyển thẳng lên Nhi đồng 1.
Qua hội chẩn toàn viện và hội chẩn liên viện, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp phức tạp, diễn tiến nhanh, nếu không điều trị bệnh nhân sẽ bị liệt hoàn toàn không thể hồi phục. Phương án ưu tiên là phải giải áp cột sống bởi khối u đã lọt vào bên trong ống xương sống, chèn ép tủy.
Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện nhận định, đây là một ca mổ rất phức tạp và khó khăn bởi không chỉ có khối u chèn ép tủy, khối bướu lớn tại trung thất đang lan rộng và có dấu hiệu chèn ép tim. Khối bướu quá lớn, chèn ép các mạch máu chính nên nguy cơ bệnh nhi tử vong trong khi mổ rất dễ xảy ra. Các bác sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng 2 ê-kip mổ cột sống và mổ lồng ngực để tùy tình hình sẽ ưu tiên mổ khối u nào trước.
Cùng sự trợ giúp của Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, các bác sĩ đã quyết định mổ cột sống trước. Sau 5 giờ phẫu thuật, khối u bướu chèn ép cột sống đã được bóc tách thành công. Một tuần sau, các bác sĩ thực hiện tiếp ca mổ bướu lồng ngực.
Sau ca mổ kéo dài 5 tiếng, ngày 21/12, một khối bướu hạch thần kinh lành tính đã được lấy ra khỏi ngực cậu bé 12 tuổi với kích thước 21cm và nặng 1,5kg.
Bác sĩ Hiếu cho biết, bệnh viện đã mổ khá nhiều ca bướu hạch thần kinh nhưng đây là khối bướu có kích thước lớn nhất và khó nhất từ trước đến nay. Sau mổ, bệnh nhi hồi phục khá ngoạn mục, chân đã hết tê liệt, có thể cử động co duỗi, sức cơ hồi phục nhanh.
