Lắp thêm biển cảnh báo đường trơn vì băng tuyết

Sau vụ tai nạn trên đèo Pha Đin khiến một CSGT hy sinh, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo tăng cường kiểm soát và lắp thêm biển cảnh báo đường trơn trượt do băng tuyết.
Lắp thêm biển cảnh báo đường trơn vì băng tuyết - ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Pha Đin khiến một CSGT hy sinh.

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ rất mạnh được tăng cường liên tục, tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra đợt rét hại trên diện rộng. Ngày 24/1/2016 đã xuất hiện băng giá, mưa tuyết ở vùng núi cao, nhiệt độ xuống mức thấp nhất 40 năm qua, ảnh hưởng tiêu cực đến điều kiện giao thông, uy hiếp an toàn giao thông.

Hồi 8h00 sáng ngày 25/01/2016 đồng chí trung tá Trần Văn Hinh, Trạm trưởng Trạm CSGT khu vực Tuần Giáo, Phòng CSGT tỉnh Điện Biên, đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chỉ huy giải toả ách tắc giao thông do thời tiết băng giá, khắc nghiệt gây ra tại cung đường đèo Pha Đin (tại km365 + 500 quốc lộ 6). Nguyên nhân ban đầu là do mặt đường bị băng, tuyết phủ nên chiếc xe tải Huyndai biển số 88C-07339 bị trơn trượt ép đồng chí Trần Văn Hinh vào thành cầu, mặc dù đã được đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Tuần Giáo cấp cứu, nhưng đồng chí Hinh không qua khỏi.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn tới gia đình trung tá Trần Văn Hinh, đồng thời yêu cầu Công an tỉnh tổ chức tang lễ cho đồng chí Trần Văn Hinh đúng quy định về lễ tang của Sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam; đồng thời chỉ đạo Công an Huyện tuần giáo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có) đối với chủ phương tiện và người điều khiển điều khiển khiển xe ô tô tải BKS 88C- 073.39.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng Cục đường bộ Việt Nam, Sở giao thông vận tải các tỉnh, thành phố nêu trên khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát rà soát điều kiện an toàn giao thông các tuyến đường bộ, lắp các biển cảnh báo giảm tốc độ, cảnh báo đoạn đường có băng tuyết, trơn trượt; bố trí lực lượng và phương tiện để xử lý băng, tuyết trên mặt đường; hướng dẫn nhắc nhở người điều khiển phương tiện duy trì khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng, tạm thời không tham gia giao thông khi thời tiết diễn biến cực đoan nhằm  ngăn ngừa những vụ tai nạn giao thông tương tự xảy ra. Hướng dẫn tạm thời về bảo đảm giao thông trong điều kiện mặt đường có băng, tuyết; các quy tắc tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có tuyết rơi hoặc mặt đường có băng, tuyết phủ; các nguyên tắc bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện khi tham gia giao thông trong điều kiện khí hậu lanh, mặt đường có băng, tuyết phủ.

Về phía Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố cũng cần chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố tăng cường lực lượng phối hợp với Thanh tra giao thông vận tải, bố trí ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm, các đoạn tuyến có địa hình phức tạp, độ dốc lớn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa tuyết, mặt đường có băng, tuyết phủ; Sở Giao thông vận tải, Uỷ ban nhân dân cấp Huyện có phương án bố trí lực lượng, trang thiết bị, máy móc, vật tư để tổ chức, điều tiết giao thông, sẵn sàng giải toả, cứu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố, không để phát sinh ùn tắc kéo dài, đặc biệt là các đoạn đường đèo núi quanh co, trơn trượt.

Cũng trong tháng đầu tiên của năm 2016 vừa qua, theo Uỷ ban ATGT Quốc gia, toàn quốc xảy ra 1.716 vụ, làm chết 735 người, làm bị thương 1.550 người. So với cùng kỳ năm 2015 giảm 455 vụ, giảm 46 người chết, giảm 497 người bị thương. Trong đó, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 847 vụ, làm chết 735 người, bị thương 520 người. So với cùng kỳ năm 2015 giảm 105 vụ, giảm 46 người chết, giảm 63 người bị thương. Va chạm giao thông xảy ra 869 vụ, làm bị thương nhẹ 1.030 người. So với cùng kỳ năm 2015 giảm 350 vụ, giảm 434 người bị thương.

Hoàng Nam

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !