Lào Cai mưa to, nhà ngập 3m; Lai Châu lũ lớn, 2 người chết, 3 người mất tích
Theo Nongnghiep.vn, chiều 24/6, ông Triệu Quốc Chưởng, Phó phòng NN-PTNT huyện Văn Bàn (Lào Cai) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra mưa lớn cục bộ, gây nhiều thiệt hại nặng nề.
Cụ thể, vào khoảng 3h giờ ngày 24/6 mưa to kéo dài đã gây ra lũ lớn trên suối Chăn. Một loạt các xã như Dương Quỳ, Minh Lương, Nậm Xé, Hòa Mạc… bị ngập lụt. Một số diện tích lúa tại xã Dương Quỳ thiệt hại trên 70%. Thêm 61ha lúa đang bị ngập chưa xác định được mức độ ảnh hưởng. Một ngôi nhà tại xã Nậm Xé bị đất đá từ ta luy dương sạt vào làm sập tường. Đặc biệt, có 18 ngôi nhà của người dân xã Minh Lương bị ngập sâu trong nước từ 1 – 3m.
![]() |
Mưa to kéo dài gây ra lũ lớn trên sông suối. |
Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Lào Cai, nguyên nhân là do đêm và sáng 24/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 – 24 độ Vĩ Bắc, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần lên. Các địa phương trong tỉnh Lào Cai có mưa, mưa rào trên diện rộng và dông rải rác. Tuy nhiên, lượng mưa không đồng đều, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to trút xuống như: Xã Bảo Hà (Bảo Yên) 20mm, Sơn Thuỷ (Văn Bàn) hơn 23mm, Phố Ràng (Bảo Yên) nhiều hơn 33mm, Long Phúc (Bảo Yên) 35mm, Dương Quỳ (Văn Bàn) đạt mức 45,4mm, Thị trấn Sa Pa 41mm, Tả Van (Sa Pa) mưa rất to với lượng 63mm…
Đợt mưa lũ cũng làm QL 279 đoạn qua xã Nậm Xé bị sạt lở khoảng trên 2.000 m3 đất đá, gây ách tắc cục bộ tuyến đường dẫn sang đèo Khau Co, huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu). Theo ước tính của huyện Văn Bàn, trận mưa lũ bất ngờ này gây ra thiệt hại khoảng trên 2,2 tỷ đồng. Rất may, chưa có thiệt hại về tính mạng người dân.
Ngành khí tượng thủy văn Lào Cai cảnh báo, hiện rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao vẫn có cường độ ổn định. Thời tiết vẫn diễn biến xấu: Có mưa, mưa rào và dông, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông khả năng xảy ra gió giật mạnh và sét đánh. Người dân, nhất là khu vực vùng núi cần đề phòng mưa lớn gây lũ quét, trượt lở đất đá. Vùng thấp, vũng trũng, nơi hợp lưu các sông, suối tiếp tục phòng ngừa ngập úng.
![]() |
Nhiều diện tích hoa màu tại huyện Văn Bàn bị ngập úng. |
![]() |
Một điểm sạt lở trên QL 279 nối Lào Cai với Lai Châu. |
Về tình hình mưa lũ ở Lai Châu, theo Zing.vn, ông Hà Văn Um, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Sơn La cho biết khu vực các huyện Than Uyên và Mường Tè hiện mưa rất to, gây lũ quét, sạt lở đất, khiến 2 người thiệt mạng, 3 người mất tích và 5 người bị thương.
Bên cạnh đó, cũng theo ông Um, mưa lũ cuốn trôi một cây cầu ở xã Phúc Than, huyện Than Uyên; làm sạt lở các tuyến đường đi vào huyện Mường Tè, quốc lộ 32 và 4D; hơn 40ha lúa, hoa màu của người dân chìm trong biển nước. Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 20 tỷ đồng.
![]() |
Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hơn 40 tỷ đồng. (Ảnh:Phuc Truong/Zing.vn) |
Ông Hà Văn Um khẳng định: "Đây là đợt mưa lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ đầu năm đến nay. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp đã đến các địa bàn bị thiệt hại, trực tiếp phối hợp cùng địa phương khắc phục tình hình. Tỉnh đang chủ yếu ổn định cho các hộ dân bị sạt lở, cứu trợ cho họ chỗ ở tạm thời".
Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, mưa lớn trên diện rộng từ hôm 23/6 đến sáng nay tình trạng sạt lở, lũ lớn và thiệt hại nghiêm trọng cho địa phương này.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết các tỉnh vùng tây bắc xuất hiện mưa lớn, lượng mưa phổ biến 40-60 mm, một số nơi có mưa rất to như Sìn Hồ (Lai Châu) 64 mm, Mù Cang Chải (Yên Bái) 65 mm, Bắc Quang (Hà Giang) 89 mm, Ngân Sơn (Bắc Cạn) 200 mm...
![]() |
Mưa lớn gây lũ, sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh:Phuc Truong/Zing.vn) |
Cơ quan khí tượng dự báo mực nước trên sông Lô tại Hà Giang tiếp tục lên nhanh và có khả năng sẽ đạt đỉnh ở mức 104.0 m (trên BĐ3 1.0 m) vào trưa chiều 24/6, sau xuống chậm.
Sáng 25/6, mực nước trên sông Lô tại Hà Giang sẽ xuống mức 101.0 m (ở mức BĐ2); tại Tuyên Quang sẽ lên mức 20.5 m (dưới BĐ1 1.5 m).
Từ ngày 24-26/6, thượng lưu sông Đà, sông Thao sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên trên sông Đà và sông Thao đạt mức từ 2-4 m; đỉnh lũ sông Thao tại Yên Bái có khả năng đạt mức báo động 11.
Ngoài ra, các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang cần đề cao cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.