Làng "vỗ béo" lươn đồng, mỗi hộ kiếm vài chục triệu 1 đợt nuôi

Từ nguồn lươn giống trong thiên nhiên, các nông hộ mua về thả nuôi trong bồn xi măng, có lớp đất làm nơi trú ẩn cho lươn. Thức ăn hằng ngày chủ yếu cũng từ các loại cua, ốc, cá vụn được bà con trong vùng bán lại.

Ông Nguyễn Văn Pho - thường gọi là ông Sáu Pho - được xem là người đầu tiên thực hiện mô hình nuôi lươn đồng ở ấp Thạnh Phú 2.

Giá bán lươn từ 175-200 ngàn đồng/kg

“Từ nguồn lươn giống trong thiên nhiên, các nông hộ mua về thả nuôi trong bồn xi măng, có lớp đất làm nơi trú ẩn cho lươn. Thức ăn hằng ngày chủ yếu cũng từ các loại cua, ốc, cá vụn được bà con trong vùng bán lại. Vì thế, lươn thành phẩm đạt chất lượng không thua gì lươn đồng rặt...", ông Sáu Pho cho hay.

Ông Trần Văn Tổng (giữa) giới thiệu mô hình nuôi lươn của gia đình. Ảnh: MỸ TÚ

Theo ông Sáu Pho, so với một số cây trồng, vật nuôi khác, con lươn đem lại hiệu quả kinh tế khá cao. Để đảm bảo đầu ra, ông giữ mối liên hệ với nhiều thương lái, bất kỳ khi nào tổ viên có lươn xuất bán, a lô là thương lái tới cân ngay.

Trước đây, ông Sáu Pho được người quen, bạn bè ở An Giang giới thiệu rồi hướng dẫn kỹ thuật nuôi lươn. Áp dụng tại nhà một thời gian, thấy mô hình phát huy hiệu quả kinh tế, ông Sáu Pho mở rộng quy mô nuôi lươn từ 3 bồn, diện tích hơn 100m2 lên 8 bồn với diện tích khoảng 300m2.

Ông Sáu Pho cũng sẵn sàng hướng dẫn kinh nghiệm nuôi lươn đồng cho nhiều hộ dân xung quanh, phát triển thành Tổ Hợp tác nuôi lươn từ năm 2016.

Ông Ông Văn Nghiệp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Hưng cho biết: “Tổ Hợp tác nuôi lươn có 14 thành viên được thành lập sau khi bế giảng lớp dạy nghề nuôi lươn đồng theo Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn được tổ chức. Qua 3 năm duy trì, phát triển, cả tổ hiện có khoảng 70 bồn nuôi lươn đồng với diện tích mặt nước tăng lên đáng kể. Đầu ra cho lươn thịt ổn định với giá bán thường xuyên ở mức khá cao, mô hình nuôi lươn đồng thực sự mang lại hiệu quả tạo việc làm tại chỗ và phát triển kinh tế cho các nông hộ”.

Với 5 bồn nuôi lươn, diện tích khoảng 130m2, ông Trần Văn Tổng, thành viên của Tổ hợp tác phấn khởi cho biết, ông vừa xuất bán 1 bồn lươn 210kg với giá 200.000 đồng/kg lươn loại 1 và 175.000 đồng/kg lươn loại 2.

Nghề nuôi lươn đồng tạo nhiều việc làm

Ông Trần Văn Tổng chia sẻ: “Hồi trước, chỗ nuôi lươn này chỉ để thả gà, không đem lại thu nhập bao nhiêu. Từ hồi áp dụng mô hình nuôi lươn, thu nhập khá”. Với 5 bồn nuôi đã được xây bê tông kiên cố, trang bị hệ thống máy bơm, ống dẫn nước đầy đủ, vợ chồng ông Tổng dễ dàng chăm sóc lươn.

Ưu điểm nhẹ công chăm sóc, giá cả bán ra ổn định nên mô hình nuôi lươn đang được nhiều nông hộ khác ở ấp Thạnh Phú 2 quan tâm. Cũng áp dụng mô hình này, em ông Tổng ở cạnh bên nhà đầu tư bồn nuôi với diện tích trên 200m2, đem lại thu nhập ổn định.

Sở hữu 8 bồn nuôi lươn với diện tích khá lớn nhưng vợ chồng ông Sáu Pho cũng tự chăm sóc chu đáo cho mỗi lứa lươn từ khi thả đến đủ ngày xuất bán. Ông Sáu cho biết: “Chỉ cần có người đi bắt cá, cua, ốc làm mồi cho lươn và phụ giúp bắt lươn vào ngày thu hoạch, tất cả các khâu còn lại vợ chồng tôi đều có thể tự làm hết. Mỗi người phụ giúp thu hoạch lươn được trả tiền công 200.000 đồng/ngày...".

Theo ông Sáu Pho, những lao động chuyên bắt cua, ốc, cá bán làm thức ăn cho lươn cũng kiếm thu nhập rất ổn định. Chưa kể lực lượng lao động chuyên săn bắt lươn đồng loại nhỏ, bán lại cho các nông hộ làm lươn giống. Các hộ nuôi lươn thường nuôi xoay vòng, có lươn xuất bán đều đặn trong năm, góp phần tạo việc làm cho lao động tại chỗ thường xuyên hơn.

Theo ông Ông Văn Nghiệp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Hưng, để hỗ trợ phát triển Tổ hợp tác nuôi lươn, Hội tranh thủ được nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân và chương trình cho vay Giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đến nay, các thành viên trong tổ đang vay trên 300 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Theo CTO

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !