Làm việc online khó chịu vì chồng suốt ngày đòi 'chuyện ấy'

Vì dịch Covid-19, hai vợ chồng cùng làm online tại nhà nhưng chị H. rất khó tập trung vì ngày nào  chồng cũng đòi hỏi 'chuyện ấy', có ngày tới 2,3 lần.

Sợ chồng nghiện tình dục

Chị Nguyễn Xuân H., 26 tuổi, Hà Nội chia sẻ hai vợ chồng chị cưới nhau được 2 năm, có một bé trai hiện đang sống cùng ông bà ở quê Bắc Ninh. Dịch xảy ra ở Bắc Ninh, hai vợ chồng chị H. được làm việc tại nhà nhưng cũng không thể về thăm con.

Suốt thời gian làm tại nhà, chị H. tâm sự chị cảm thấy vô cùng mệt mỏi chỉ vì chồng như người nghiện 'chuyện ấy'. Căn nhà bỗng trở nên ngột ngạt, chật chội vì chồng luôn đòi hỏi trong khi công việc của chị H. rất bận rộn. Đã nhiều việc bù đầu phải tập trung, chị thấy rất khó chịu khi chồng nhàn rỗi hơn và hay 'gợi ý'.

Vì áp lực công việc và tâm lý bực bội do anh quá đà nên với chị 'chuyện ấy' không còn thăng hoa mà như cực hình. Nhưng chị từ chối thì chồng giận dỗi, khó chịu. Nếu vợ đồng ý thì anh lại vui vẻ.

Chị H. lo lắng lên mạng tìm kiếm thông tin làm gì để giảm nhu cầu của chồng, bởi còn làm việc ở nhà lâu cộng thêm nhà vắng con, chỉ hai vợ chồng, vấn đề càng khó giải quyết.

Chị Ngọc M. trú tại Thái Bình tâm sự mỗi lần đi làm về là chị lại sợ về nhà bởi vì chồng chị nhìn thấy vợ là muốn “chuyện ấy”. Ngày nghỉ cuối tuần là ngày chị ngại nhất, nhiều khi chị thích đi làm hơn ở nhà.

Chị M. ám ảnh lo lắng không biết có phải mình lấy phải một người chồng bị bệnh nghiện chuyện ấy hay không.

{keywords}
Ảnh minh họa. 

Không phải cứ thích nhiều là nghiện tình dục

Theo bác sĩ Lê Thị Kim Dung – phòng khám sản và nam khoa, Trung tâm Y tế lao động Thái Hà, Hà Nội, nghiện tình dục không phải là hiện tượng hiếm. Người ta ước tính có khoảng 8% nam giới và 3% nữ giới mang bệnh này. Đó là những người có cường độ tình dục cao bất thường hoặc có ham muốn thái quá không thể kiểm soát nổi, đến mức trở thành một dạng bệnh lý.

Đối với những trường hợp trên, bác sĩ Dung cho biết chị H và chị M có thể trao đổi trò chuyện với chồng mình. Nếu chồng thay đổi, kiềm chế thì đó không phải là nghiện tình dục.

Khi vợ trò chuyện với chồng, nói những suy nghĩ, cảm xúc mà người vợ phải chịu đựng, áp lực từ việc chồng đòi hỏi quá nhiều… chồng thay đổi thì đó không phải là bệnh lý .

Việc giãn cách, làm việc online ở nhà nhàm chán thì hai vợ chồng có thể chọn các công việc khác giúp mình trở thành người bận rộn, có nhiều bạn bè chia sẻ các thú vui lành mạnh ngoài công việc, dọn dẹp nhà cửa. Lúc đó, người chồng cũng không còn thời gian mà nghĩ tới 'chuyện ấy'.

Tình dục là nhu cầu bình thường của con người. Người trưởng thành biết kiềm chế cảm xúc, biết phân biệt được nhu cầu chuyện ấy, điểm dừng còn người nghiện tình dục thì khác.

Những người bị nghiện tình dục họ thường trực có suy nghĩ đến tình dục, suy nghĩ có xu hướng thống trị suy nghĩ của những người nghiện tình dục, khiến họ khó tập trung làm việc hoặc có các mối quan hệ cá nhân lành mạnh. Mỗi lần nhìn thấy người khác giới họ sẽ không kiểm soát được nhu cầu ham muốn của mình – BS Dung cho biết.

BS Dung cho biết những người nghiện tình dục sẽ phải điều trị. Mặc dù khó khăn nhưng nghiện tình dục hoàn toàn có thể chữa khỏi và được điều trị trong chuyên khoa tâm thần. Việc “cai nghiện” cũng giống như cai rượu, thuốc lá thậm chí còn khó hơn.

K.Chi 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !